Khẳng định vị thế lá cờ đầu của ngành giáo dục

40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội-Amsterdam đã ghi dấu ấn đáng tự hào với hơn 1.600 giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế. Trong những năm gần đây, nhà trường là đơn vị dẫn đầu công tác phát triển đảng trong học sinh phổ thông, xây dựng nhà trường trở thành ngôi trường hạnh phúc với môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện.
Cô và trò cùng tham quan Phòng giao lưu văn hóa Việt-Trung mới được thành lập.
Cô và trò cùng tham quan Phòng giao lưu văn hóa Việt-Trung mới được thành lập.

Lễ kết nạp đảng viên cho ba học sinh Vũ Tuấn Minh, Đồng Minh Anh và Nguyễn Ngọc Ánh Dương, lớp 12 của nhà trường diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Nhà giáo Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Những năm qua, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam luôn giữ vững vị trí dẫn đầu trong giáo dục mũi nhọn, đào tạo nhân tài cho Thủ đô và đất nước với thành tích 280 giải quốc tế, 1.354 giải quốc gia. Cùng với việc bồi dưỡng, phát huy năng lực nổi trội của học sinh, nhà trường rất chú trọng định hướng, giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, tư tưởng cách mạng cho các em”. Từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ nhà trường có số lượng học sinh được kết nạp Đảng đứng đầu trong các trường THPT của Hà Nội với 21 đảng viên.

Khó có thể kể hết những thành tích mà các thế hệ học sinh Trường Hà Nội-Amsterdam (“Amser”) đã giành được trong các kỳ thi học thuật, cũng như các kỳ thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo, nghệ thuật, thể thao… trong nước và quốc tế, dưới sự dẫn dắt của các thầy giáo, cô giáo trong 40 năm qua. Đây là dấu ấn rất đáng tự hào. Nếu ai đã từng tham gia các chương trình trở thành thương hiệu của “Amser” như Ngày hội Anh tài, Ams Got Talent… sẽ đều cảm nhận được sức trẻ, sự sáng tạo và tự tin trong các hoạt động của các bạn trẻ. Để có thể phát huy tốt nhất năng lực của học sinh, hướng tới môi trường giáo dục toàn diện, thân thiện, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo đã tạo điều kiện cho các em học sinh thành lập và vận hành hệ thống 54 câu lạc bộ với đa dạng các hoạt động. “Các em thể hiện một năng lượng tích cực và rất ấn tượng khi tự thiết lập, điều hành hoạt động các câu lạc bộ hay các sự kiện ngoài giờ học chính khóa. Chính sự say mê của các em trong các hoạt động này đã tác động tích cực trong rèn luyện, học tập trên lớp, bởi vậy nhà trường luôn tạo mọi điều kiện, mở rộng các hoạt động để tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh. Mới đây, nhà trường đã phối hợp với nhiều tổ chức thành lập Phòng giao lưu văn hóa Việt-Trung, tạo điều kiện cho các em học sinh tìm hiểu về một trong những nền văn hóa lớn của thế giới”, nhà giáo Trần Thùy Dương cho biết. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy dạy lớp chuyên tiếng Trung thông tin thêm: Ban Giám hiệu nhà trường đã huy động các nguồn lực để cho ra mắt không gian văn hóa này. Hoạt động này gây hứng thú cho học sinh đang theo đuổi bộ môn, khuyến khích các em tìm hiểu, trao đổi và lan tỏa niềm yêu thích môn học tới các bạn học sinh khác.

Thể hiện tầm nhìn đối với các lĩnh vực STEM, ứng dụng kiến thức khoa học AI, Robotics, công nghệ thông tin, từ nhiều năm nay, Ban Giám hiệu đã huy động các nguồn lực đầu tư cho các câu lạc bộ liên quan đến lĩnh vực này. 12 giờ trưa, ngay sau giờ học buổi sáng, các thành viên câu lạc bộ Robotics do em Huy Anh, lớp 11 Lý 2, Chủ tịch câu lạc bộ điều hành, vẫn có mặt tại câu lạc bộ, say sưa bàn luận, phân tích, thực hành để chuẩn bị cho vòng chung kết thế giới FIRST Tech Challenge được tổ chức tại Mỹ vào tháng 4 năm nay. Thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên Tin học phụ trách câu lạc bộ, cho biết: “Với niềm say mê khoa học, gần 100 thành viên câu lạc bộ Robotics của trường luôn hoạt động hết công suất, có thể thức xuyên đêm trước những kỳ thi đấu để góp mặt trong các vòng chung kết của đấu trường quốc tế về robot. Liên tục 5 năm trở lại đây, câu lạc bộ đều giành những giải thưởng xuất sắc khi tham gia thi đấu các giải khu vực và quốc tế. Trong câu lạc bộ này, các em có được một môi trường, một tập thể cùng say mê nghiên cứu khoa học ứng dụng một lĩnh vực rất mới mẻ tại Việt Nam. Các kỹ năng hoạt động nhóm, ứng dụng lý thuyết vào thực hành, thuyết trình… của các em đều được phát huy, từ đó nuôi dưỡng niềm say mê, theo đuổi khoa học trong mỗi cá nhân học sinh, kể cả với những học sinh không học lớp chuyên về các môn tự nhiên”...

Với những thành tích xuất sắc toàn diện trong các lĩnh vực công tác, đúng dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất ■

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.