Khẳng định vai trò văn học, nghệ thuật thành phố mang tên Bác

Sau 50 năm thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành đầu tàu của cả nước không chỉ về kinh tế mà còn về khoa học-công nghệ, văn học, nghệ thuật. Thành phố có nền văn học, nghệ thuật phát triển năng động, sáng tạo; góp phần xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn phát triển mới.

Các họa sĩ, du khách tham quan triển lãm mỹ thuật "Kể chuyện sau ngày thống nhất" tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh MẠNH HẢO)
Các họa sĩ, du khách tham quan triển lãm mỹ thuật "Kể chuyện sau ngày thống nhất" tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh MẠNH HẢO)

Vào đầu tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975- 30/4/2025) và chuỗi sự kiện “Những ngày Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh” với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi. Các sự kiện được diễn ra không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử mà còn khẳng định vai trò nền văn học, nghệ thuật thành phố góp phần tích cực trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường, 50 năm qua, các hoạt động văn học, nghệ thuật luôn giữ gìn, phát huy truyền thống, tiên phong đi đầu trong quá trình hội nhập, sáng tạo, hình thành nét đặc trưng của thành phố và tạo ra những thành tựu nhất định. Thành phố luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, chú trọng đầu tư cho văn học, nghệ thuật. Các hoạt động văn học, nghệ thuật mang nét đặc trưng riêng cùng với sự phong phú, đa dạng trong hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật và phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng

Là một trong những hội chuyên ngành có nhiều hoạt động nổi bật, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo ra dấu ấn trong từng giai đoạn phát triển. Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội cho biết, hội chính thức ra đời năm 1981. Năm 1986, Đảng và Nhà nước chủ trương ban hành chính sách mở cửa, tạo điều kiện cho các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn học, nghệ thuật bắt đầu có sự chuyển mình và phát triển theo xu thế mở cửa, hội nhập. Điểm đáng nhớ của mỹ thuật giai đoạn này là triển lãm mỹ thuật đã bắt đầu có sức sống mới với nhiều triển lãm cá nhân; nhiều cuộc triển lãm giao lưu giữa Việt Nam và quốc tế; nhiều họa sĩ trẻ Việt Nam đoạt giải thưởng quốc tế và nhiều nhà sưu tập tranh quốc tế vào Việt Nam để khởi động thị trường tranh, tạo cho đời sống của nghệ sĩ có nhiều đổi mới. Từ năm 1975 đến năm 2025, Hội Mỹ thuật đã thể hiện rõ khả năng sáng tạo, chất lượng hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, góp phần tích cực vào phát triển văn học, nghệ thuật thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Có thể thấy, 50 năm qua, các văn nghệ sĩ đã có những đóng góp quan trọng trong việc phản ánh quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Qua các tác phẩm văn học, âm nhạc, điện ảnh, hội họa và sân khấu, nghệ sĩ không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình trong nhân dân. Văn học, nghệ thuật không chỉ là tấm gương phản chiếu lịch sử mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Những đóng góp của văn nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ ký ức dân tộc mà còn truyền cảm hứng, định hướng giá trị nhân văn cho các thế hệ mai sau.

Tuy nhiên, dù đạt nhiều thành tựu nhưng văn học, nghệ thuật thành phố vẫn còn không ít hạn chế. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, các tác phẩm ngày càng nhiều song còn ít tác phẩm văn học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ và giá trị. Việc sáng tác còn theo lối mòn, chưa có sự đổi mới mạnh mẽ; những tác phẩm mới chưa phản ánh được hiện thực xã hội một cách tiêu biểu và chưa chạm đến cảm xúc chung của cộng đồng; số tác phẩm có giá trị của thành phố được giới thiệu ra nước ngoài không nhiều. Việc vận hành hoạt động văn học, nghệ thuật của các cơ quan công lập còn theo lối cũ, chưa chú trọng công tác truyền thông. Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Mạnh Cường còn cho biết, một số văn nghệ sĩ có biểu hiện xa lánh những vấn đề chính trị, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, chạy theo các đề tài nhỏ nhặt, tầm thường, không mang giá trị giáo dục, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí. Một số sản phẩm kém chất lượng, dung tục, phản cảm được phát hành, truyền bá trên mạng xã hội gây tác hại, ảnh hưởng xấu tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ; tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng…

Trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thành phố cần phải bứt phá trên mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, thành phố có vai trò, trách nhiệm lớn trong việc góp phần phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà. Với định hướng phát triển thành phố trở thành đô thị toàn cầu, việc phát triển văn học, nghệ thuật trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số là một trong những xu hướng hàng đầu. Đề án “Phát triển Công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” cần gắn mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa với định hướng xây dựng đô thị sáng tạo. Việc gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh được xem là một bước đi quan trọng để nâng tầm thành phố trở thành một đô thị toàn cầu, tham gia vào mạng lưới siêu đô thị và góp phần phát triển kinh tế sáng tạo, bền vững của đất nước, khu vực và thế giới.

Cột mốc 50 năm văn học, nghệ thuật vừa là dấu son tinh thần yêu nước của thế hệ văn nghệ sĩ đi trước vừa là thông điệp gửi đến những người đang nắm giữ tương lai văn học, nghệ thuật hôm nay. Đây là sứ mệnh của người nghệ sĩ - chiến sĩ. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và sự giao thoa văn hóa toàn cầu, văn nghệ sĩ cần tiếp tục đổi mới tư duy sáng tạo, sống, cống hiến hết mình để bắt nhịp với xu hướng thời đại; qua đó tiếp tục phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.