Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng bão số 2, những ngày qua trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa lớn trên diện rộng, với tổng lượng mưa từ 85 mm đến 190 mm, gây ngập úng nhiều khu vực, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, sản xuất nông nghiệp của người dân. Các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Lực lượng chức năng huyện Quốc Oai khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh QUỐC PHƯƠNG)
Lực lượng chức năng huyện Quốc Oai khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh QUỐC PHƯƠNG)

Từ ngày 22 đến 24/7, bão số 2 đã ảnh hưởng trực tiếp địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng lượng mưa đo được đến thời điểm 11 giờ ngày 24/7 tại một số khu vực ở quận Hà Đông là gần 310 mm, quận Hoàng Mai là gần 300 mm, quận Nam Từ Liêm hơn 220 mm, quận Thanh Xuân hơn 210 mm; khu vực huyện Quốc Oai là hơn 270 mm, huyện Thanh Oai hơn 270 mm, huyện Thanh Trì hơn 230 mm…

Mưa lớn kéo dài làm mực nước tại các sông dâng cao, việc tiêu thoát nước chậm, gây úng ngập tại các phố Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Ngọc Lâm, Hoa Lâm, Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên); Phan Văn Trường, Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy); các hầm chui Đại lộ Thăng Long… khiến người dân đi lại khó khăn. Mực nước trên sông Nhuệ tại cống Hà Đông 5,45m, hạ lưu đập Thanh Liệt 5,56m.

Tại khu vực ngoại thành, nhất là nhiều địa phương gần khu vực sông Tích, sông Bùi cũng bị ngập úng sâu. Do nước sông Bùi từ Hòa Bình đổ về lớn, từ sáng 24/7, mực nước dâng rất nhanh đã gây ngập úng khu vực dân cư Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, nhưng nhiều người dân vẫn rất lo lắng. Anh Nguyễn Văn Đạt, sinh sống tại thị trấn Xuân Mai cho biết, nước lũ từ rừng đổ về quá nhanh.

Khoảng 22 giờ ngày 23/7, mực nước vẫn thấp dưới đường khoảng 50 cm, nhưng đến 5 giờ sáng 24/7, nước đã dâng cao hơn đường gần 1 m. Nơi đây là vùng thoát lũ, người dân vốn rất quen với lũ lụt kéo dài, nhưng lần này lũ về nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Nhiều tài sản trong nhà anh Đạt bị ngập nước, hư hỏng.

Để chủ động ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở, sự cố công trình chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ.

Đặc biệt, các địa bàn chịu ảnh hưởng lũ rừng ngang, như thị trấn Xuân Mai, các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ… chủ động phương án sơ tán người dân khi có lũ lớn tràn về, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Chương Mỹ kiểm tra, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn hồ đập và chủ động vận hành các trạm bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Tại huyện Quốc Oai, hồi 10 giờ 10 phút ngày 24/7, mực nước trên sông Tích tại trạm thủy văn cống Vĩnh Phúc đã lên đến 8,01m (trong khi mức báo động lũ cấp III là 8,0m), Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai ban hành Lệnh báo động lũ cấp III trên sông Tích.

Mưa lớn cộng nước sông dâng cao đã làm cống tiêu tại đê bao Phú Bình, xã Phú Cát bị sụt lún. Cầu Tân Phú, cầu Đại Thành, cầu Đông Thượng ở xã Cấn Hữu đi Xuân Mai bị ngập sâu. Mưa lũ làm hư hại nhiều nhà cửa và một người chết do lũ cuốn; nhiều diện tích đất trồng lúa, hoa màu, cây ăn quả, ao nuôi thủy sản bị ngập sâu…

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quốc Oai yêu cầu Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai và các hợp tác xã nông nghiệp vận hành 13 trạm bơm tiêu, với 44 máy bơm công suất lớn để tiêu úng cho các diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch và phương án phòng chống thiên tai theo từng cấp báo động; chủ động các biện pháp phòng chống, tìm kiếm cứu nạn, tại chỗ kịp thời, hiệu quả; hỗ trợ các gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, thiệt hại về người và tài sản, hỗ trợ di chuyển vật nuôi và tài sản khi cần thiết…

Hiện nay tình hình mưa lũ, nhất là khu vực thượng nguồn các sông Tích, sông Bùi diễn biến phức tạp, dự kiến còn mưa kéo dài và lũ từ thượng nguồn sẽ tiếp tục đổ về Hà Nội, cộng với việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ, dự báo mực nước các sông còn dâng cao, đe dọa an toàn hệ thông đê điều, hồ đập.

Các địa phương cần chủ động các biện pháp ứng phó mưa lũ; thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập; khi phát hiện sự cố cần nhanh chóng xử lý tại chỗ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.