Khám chữa bệnh cho bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa Nghệ An

Đoàn y, bác sĩ của Sở Y tế Nghệ An vừa tổ chức chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số, trong đó có tộc người Đan Lai ở bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông và xã biên giới Keng Đu, huyện miền núi rẻo cao 30a Kỳ Sơn (Nghệ An).
Tham gia đoàn có các bác sĩ, dược sĩ từ Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam và Trung tâm Y tế Con Cuông. Qua thăm khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn này, các bác sĩ đã phát hiện nhiều bệnh lý cấp tính, tư vấn điều trị kịp thời.

Tham gia đoàn có các bác sĩ, dược sĩ từ Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam và Trung tâm Y tế Con Cuông. Qua thăm khám sức khỏe miễn phí cho hàng trăm người dân tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn này, các bác sĩ đã phát hiện nhiều bệnh lý cấp tính, tư vấn điều trị kịp thời.

Bản Thạch Sơn (Thạch Ngàn) hiện có trên 100 hộ bà con dân tộc thiểu số, trong đó có 42 hộ tộc người Đan Lai. Hiện nay, đời sống kinh tế-xã hội của người dân bản đang hết sức khó khăn, với hơn 90% là hộ nghèo. Người dân không có nhiều điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Đặc biệt, giao thông cách trở, người dân nơi đây càng khó tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Thông qua chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí này, các thầy thuốc mong muốn được sẻ chia những khó khăn, tạo điều kiện cho dân bản được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Bản Thạch Sơn (Thạch Ngàn) hiện có trên 100 hộ bà con dân tộc thiểu số, trong đó có 42 hộ tộc người Đan Lai. Hiện nay, đời sống kinh tế-xã hội của người dân bản đang hết sức khó khăn, với hơn 90% là hộ nghèo. Người dân không có nhiều điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Đặc biệt, giao thông cách trở, người dân nơi đây càng khó tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Thông qua chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí này, các thầy thuốc mong muốn được sẻ chia những khó khăn, tạo điều kiện cho dân bản được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
Chị Vi Thị Thủy (46 tuổi) cõng con trai là cháu Lô Kim Chi (13 tuổi) bị tật bẩm sinh đến Nhà văn hóa bản Thạch Sơn đã được bác sĩ khám chu đáo. Chị Thủy hết sức cảm kích khi con mình được các y bác sĩ thăm khám, chuẩn đoán bệnh, phát thuốc miễn phí.
Chị Vi Thị Thủy (46 tuổi) cõng con trai là cháu Lô Kim Chi (13 tuổi) bị tật bẩm sinh đến Nhà văn hóa bản Thạch Sơn đã được bác sĩ khám chu đáo. Chị Thủy hết sức cảm kích khi con mình được các y bác sĩ thăm khám, chuẩn đoán bệnh, phát thuốc miễn phí.
Người dân ở các bản lân cận như: Kẻ Gia, Kẻ Tắt và Bá Hạ cũng tìm về để được khám chữa bệnh miễn phí. Ông Vi Văn Hoa (63 tuổi) bị đau chân, được con cháu chở đến bày tỏ mong mỏi: “Năm nào cũng có vài đoàn bác sĩ lên khám bệnh miễn phí cho dân bản để chúng tôi đỡ phải đi xa khám bệnh, tiết kiệm được chi phí”.
Người dân ở các bản lân cận như: Kẻ Gia, Kẻ Tắt và Bá Hạ cũng tìm về để được khám chữa bệnh miễn phí. Ông Vi Văn Hoa (63 tuổi) bị đau chân, được con cháu chở đến bày tỏ mong mỏi: “Năm nào cũng có vài đoàn bác sĩ lên khám bệnh miễn phí cho dân bản để chúng tôi đỡ phải đi xa khám bệnh, tiết kiệm được chi phí”.
Tại xã Thạch Ngàn, các bác sĩ đã thực hiện khám bệnh cho 150 người ở các lứa tuổi khác nhau. Nhiều người đã được phát hiện mắc các loại bệnh tật trong giai đoạn đầu. Các trường hợp mắc bệnh đều được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cụ thể trong việc điều trị và tự chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý đến biểu hiện “hậu Covid-19” ở những bệnh nhân đã từng mắc Covid-19 cùng cách chữa trị. Tuy số lượng bệnh nhân từng mắc Covid-19 ở xã Thạch Ngàn là không nhiều, song hầu hết họ đều là người cao tuổi, có bệnh nền.
Tại xã Thạch Ngàn, các bác sĩ đã thực hiện khám bệnh cho 150 người ở các lứa tuổi khác nhau. Nhiều người đã được phát hiện mắc các loại bệnh tật trong giai đoạn đầu. Các trường hợp mắc bệnh đều được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn cụ thể trong việc điều trị và tự chăm sóc sức khỏe. Các bác sĩ đặc biệt lưu ý đến biểu hiện “hậu Covid-19” ở những bệnh nhân đã từng mắc Covid-19 cùng cách chữa trị. Tuy số lượng bệnh nhân từng mắc Covid-19 ở xã Thạch Ngàn là không nhiều, song hầu hết họ đều là người cao tuổi, có bệnh nền.
Những người đến tham gia chương trình thiết thực này đều đã được thăm hỏi, khám sàng lọc kỹ, tư vấn tận tình và cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Thạch Sơn đã nhận được quà của đoàn. Phần quà là một chiếc quạt điện.
Những người đến tham gia chương trình thiết thực này đều đã được thăm hỏi, khám sàng lọc kỹ, tư vấn tận tình và cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Thạch Sơn đã nhận được quà của đoàn. Phần quà là một chiếc quạt điện.
Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, các y, bác sĩ đã phát tờ rơi, phân tích, tuyên truyền trực quan về bệnh tật cho bà con dân bản.
Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, các y, bác sĩ đã phát tờ rơi, phân tích, tuyên truyền trực quan về bệnh tật cho bà con dân bản.
Tham dự chương trình khám chữa bệnh này, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết: Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, truyền thông để người dân vùng sâu, vùng xa biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân; cũng như tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết…
Tham dự chương trình khám chữa bệnh này, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết: Thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động vì cộng đồng, truyền thông để người dân vùng sâu, vùng xa biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân; cũng như tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết…
Đồng hành cùng chương trình này, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng vừa lên xã biên giới Keng Đu, huyện 30a Kỳ Sơn (Nghệ An) thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân. Chương trình này do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức.
Đồng hành cùng chương trình này, đoàn cán bộ y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng vừa lên xã biên giới Keng Đu, huyện 30a Kỳ Sơn (Nghệ An) thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí cho trên 300 người dân. Chương trình này do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Nghệ An tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.