Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/4, Triển lãm quốc tế ngành lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC FOODEX 2026) chính thức khai mạc với chủ đề “Hương vị toàn cầu - Giá trị Việt Nam”.

Nghi thức khai mạc triển lãm.
Nghi thức khai mạc triển lãm.

Triển lãm do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức.

Triển lãm nhằm tôn vinh tinh hoa ẩm thực và thực phẩm Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, giới thiệu các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, có tiềm năng xuất khẩu cao và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm chế biến lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 30-35% giá trị sản xuất ngành của vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

5.jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (giữa) và các đại biểu tham quan các gian hàng.

Nhóm ngành lương thực, thực phẩm đóng góp khoảng 14-15% giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố, giữ vai trò ngành mũi nhọn trong cơ cấu công nghiệp đô thị, là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu ưu tiên phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố đã và đang tiếp tục triển khai nhiều chính sách và chiến lược để thúc đẩy ngành chế biến lương thực, thực phẩm phát triển.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, trong quý I/2026, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,27%. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của ngành lương thực, thực phẩm tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trước nhiều khó khăn hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực và quyết liệt để hỗ trợ doanh nghiệp như tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, kết nối nguồn vốn hỗ trợ…

3.jpg
Nhiều sản phẩm xanh, sạch được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm quốc tế ngành lương thực, thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 quy tụ gần 500 gian hàng của hơn 350 doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần khẳng định vai trò là điểm hẹn giao thương uy tín của ngành lương thực, thực phẩm.

Đáng chú ý, sự kiện ghi nhận sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia vào chuỗi hoạt động triển lãm, kết nối giao thương, hoạt động tương tác trải nghiệm, trình diễn giới thiệu công nghệ, sản phẩm, hội thảo chuyên đề và chương trình khảo sát thực tế.

Triển lãm kiến tạo một không gian giao thương quốc tế sôi động, đa chiều, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Một trong những hoạt động trọng tâm của triển lãm là chương trình kết nối giao thương quốc tế (B2B Matching). Chương trình kết nối dự kiến đón tiếp khoảng 100 nhà mua hàng chỉ định trong nước và quốc tế, bao gồm các nhà nhập khẩu, hệ thống bán lẻ, nhà phân phối và các doanh nghiệp trong lĩnh vực khách sạn-nhà hàng-dịch vụ ăn uống (Horeca).

1.jpg
Các đơn vị trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Trong khuôn khổ triển lãm, dự kiến có khoảng hơn hai nghìn cuộc hẹn kết nối trực tiếp; khách tham quan được trải nghiệm các hoạt động văn hóa và công nghệ; cuộc thi Master Chef of Foodex thu hút hơn 100 thí sinh quốc tế và hơn 250 thí sinh đến từ Việt Nam…

Trong bốn ngày diễn ra sự kiện, từ ngày 15-18/4 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), triển lãm thu hút khoảng 20 nghìn lượt khách đến làm việc và tham quan, khẳng định vai trò là sự kiện triển lãm quốc tế chuyên ngành uy tín và chuyên nghiệp trong ngành chế biến lương thực thực phẩm tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh khơi mở không gian phát triển mới trong kỷ nguyên mới

Có những thành phố lớn lên cùng lịch sử. Có những đô thị trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển. Và cũng có những thành phố mang trên mình sứ mệnh đặc biệt hơn, đó là phải luôn đi trước, mở đường và dẫn dắt. Sau hơn nửa thế kỷ kể, Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang đứng trước một thời khắc có ý nghĩa lịch sử mới.

 Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Lan tỏa những giá trị từ những tác phẩm về Bác Hồ

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn bắt gặp đâu đó những giai điệu quen thuộc vang lên từ một chiếc loa nhỏ, hay một chương trình nghệ thuật cộng đồng. Có thể là một bài hát về hòa bình, một tác phẩm mỹ thuật về năm tháng chiến đấu gian lao, hay đơn giản là những câu chuyện bình dị về lối sống giản đơn mà sâu sắc của Bác.

Trao trợ cấp học tập và quà tặng cho học sinh vượt khó, hiếu học tại chương trình. (Ảnh: Trịnh Bình)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa-Kawazo, phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho học sinh vượt khó, hiếu học và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026.

Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Khoảng 7.000 vận động viên tranh tài tại Giải Marathon - Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam

Chiều 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Giải Marathon-Cà Mau 2026 Cúp Petrovietnam được lãnh đạo tỉnh Cà Mau công bố trong buổi họp báo. Dự kiến, giải năm nay sẽ thu hút khoảng 7.000 vận động viên tham dự. Giải Marathon-Cà Mau 2026 thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Với khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được đề xuất sẽ bảo đảm được nhân lực chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tăng trách nhiệm, nâng hiệu quả điều hành

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị.

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyển đổi xanh, đường băng mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển quan trọng khi các yêu cầu về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch và phát triển bền vững trở thành tiêu chuẩn mới của nền kinh tế toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu.