Khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga

Ngày 2/7, tại thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga.
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga.
Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp các cơ quan hữu quan tổ chức nhằm thực hiện Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Liên bang Nga về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (1950-2025).

Tham dự sự kiện, về phía Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Liên bang Nga.

Về phía Nga, có sự hiện diện của ông Andrey Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga; bà Olga Liubimova, Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Nga; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức hữu nghị và bạn bè Nga.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Nga Olga Liubimova tại lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrey Yatskin; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Nga Olga Liubimova tại lễ khai mạc.

Trong thư chào mừng Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga, bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam-Liên bang Nga đã được thử thách qua năm tháng đúng như câu tục ngữ “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” của Việt Nam.

Bà Valentina Matvienko bày tỏ tin tưởng, chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc lần này, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, giới thiệu trang phục truyền thống áo dài, chiếu phim sẽ giúp công chúng Nga đến gần hơn với nền văn hóa Việt Nam, đóng góp tích cực trong việc mở rộng, tăng cường quan hệ song phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và có những bước phát triển vượt bậc, giao lưu nhân dân ngày càng được tăng cường. Đó là tài sản vô giá của nhân dân hai nước, là sự “đơm hoa kết trái” cho chặng đường dài hai nước đã cùng nhau vun đắp, bước qua muôn vàn khó khăn, thử thách.

Tốp nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn.
Tốp nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024 là minh chứng sống động về việc củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước qua các thời kỳ xây dựng và dày công vun đắp.

Theo Bộ trưởng, lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam... diễn ra tại thủ đô Moskva, cố đô Saint Petersburg và thành phố Ulyanov, với các không gian văn hoá đặc sắc, hứa hẹn mang tới các bạn Nga hình ảnh về một “Việt Nam an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển”.

Tốp múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam biểu diễn.
Tốp múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam biểu diễn.

Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước mới đây của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam, Bộ trưởng Văn hóa Liên bang Nga Olga Liubimova khẳng định, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ở cấp cao nhất.

Hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga có lịch sử lâu đời và ngày càng phát triển tích cực và hiệu quả. Minh chứng cho điều này chính là việc hai bên đã tổ chức thành công Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam, trong đó Những ngày Văn hóa Liên bang Nga tại Việt Nam được tổ chức năm 2023 là một trong những sự kiện điển hình.

Nghệ sĩ Bùi Công Duy độc tấu Violin.
Nghệ sĩ Bùi Công Duy độc tấu Violin.

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng và nồng ấm tại Phòng hòa nhạc Zaryadie - một trong những sân khấu mang tính biểu tượng của Liên bang Nga. Tại đây, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa âm nhạc cổ điển, thính phòng Việt Nam-Liên bang Nga, trình diễn âm nhạc truyền thống cùng các tiết mục múa của Việt Nam do các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam trình diễn.

Các đại biểu chúc mừng các nghệ sĩ biểu diễn.
Các đại biểu chúc mừng các nghệ sĩ biểu diễn.

Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga hứa hẹn sẽ là món quà hết sức ý nghĩa, trở thành những ký ức đẹp trong trái tim những người bạn Nga, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.