Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm tại thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: RIA Novosti)
Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm tại thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: RIA Novosti)

Cánh buồm đỏ thắm: Lễ hội chia tay tuổi học trò ở Liên bang Nga

“Cánh buồm đỏ thắm” là một lễ hội đầy màu sắc, diễn ra hằng năm tại thành phố Saint Petersburg, đánh dấu cột mốc bước vào tuổi trưởng thành của những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hôm nay (28/6), những cây cầu và bờ kè sông Neva ở một trong những thành phố đẹp nhất thế giới sẽ trở thành sân khấu ngoài trời cho hàng trăm nghìn khán giả.

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến “thủ đô phương Bắc” nước Nga có thể chiêm ngưỡng những màn trình diễn âm nhạc, pháo hoa sôi động, gặp gỡ nhân vật chính và biểu tượng của lễ hội - chiếc thuyền lãng mạn với những cánh buồm đỏ thắm trong câu chuyện nổi tiếng của nhà văn Alexander Grin, tượng trưng cho những ước mơ và hy vọng vào một tương lai tươi sáng.

Theo truyền thống, lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm” ở Saint Petersburg thường diễn ra vào đêm thứ bảy tuần thứ 3 hoặc thứ 4 của tháng 6, nếu sự kiện không trùng vào ngày 22/6 bởi đây là ngày tưởng nhớ và đau thương - Ngày bắt đầu Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Sự kiện thường bắt đầu tại Quảng trường Cung điện. (Ảnh: RIA Novosti)
Sự kiện thường bắt đầu tại Quảng trường Cung điện. (Ảnh: RIA Novosti)

Hiện nay, ngày chính xác tổ chức lễ hội được quy định theo Quyết định của Chính quyền thành phố Saint Petersburg và Thống đốc sẽ ký Quyết định này khoảng một tháng trước lễ hội.

Lễ hội được tổ chức rất bài bản và hoành tráng. Lễ hội sẽ có những bản nhạc riêng, các màn bắn pháo hoa được lên kịch bản kỹ lưỡng, sử dụng các công nghệ đa phương tiện hiện đại nhất. Đặc biệt, khách mời biểu diễn tại lễ hội là những nhân vật nổi tiếng.

Truyền thống tổ chức ngày hội ra trường xuất hiện ở Leningrad (nay là Saint Petersburg) vào những năm 60 của thế kỷ trước. Năm 1961, cùng thời điểm phát hành bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Alexander Grin, trong đời sống xã hội sở tại đã có ngụ ý đề cập đến những cánh buồm đỏ thắm mà nhân vật Assol mong đợi để nói lên kỳ vọng của nhân dân Liên Xô về việc xây dựng đất nước thịnh vượng.

Theo đó, vào hồi 23 giờ ngày 28/6/1968, trên nền nhạc “Bài thánh ca về thành phố vĩ đại”, từ cầu Kirov (nay là cầu Troitskiy) một đội thuyền quân sự cỡ nhỏ cơ động dọc sông Neva hộ tống thuyền “Metalist” với những cánh buồm đỏ thắm rực rỡ trên mạn.

Vào đêm trước lễ hội, những cánh buồm đã được cố định vào thuyền và mặt bên được trang trí bằng dòng chữ “Bí mật” phát sáng. Đây chính là tên con thuyền của Arthur Grey trong câu chuyện của Alexander Grin. Khi đó, khoảng 25.000 người tập trung để theo dõi sự kiện này.

Sau đó, lễ hội lãng mạn này sẽ diễn ra trên dòng sông Neva. (Ảnh: RIA Novosti)
Sau đó, lễ hội lãng mạn này sẽ diễn ra trên dòng sông Neva. (Ảnh: RIA Novosti)

Từ 1969, lễ hội lãng mạn này trên dòng sông Neva trở thành chính thức. Sau đó 1 năm, số lượng thuyền tham gia lễ hội nhiều hơn. Chiếc thuyền buồm Leningrad, hay còn gọi bằng tên “Bí mật”, sau này được đổi tên thành “Hy vọng”. Từ 1971 đến 1979, cùng với thuyền Leningrad, biểu tượng của lễ hội còn có chiếc thuyền buồm ba cột buồm Kodor, mà chúng ta có thể thấy trong một số bộ phim như “Truy tìm thuyền trưởng Grant” hay “Đảo kho báu”.

Truyền thống kỷ niệm sự kiện học sinh phổ thông bước vào tuổi trưởng thành đã bị gián đoạn vào năm 1979, và hoạt động này được “hồi sinh” 25 năm sau đó theo sáng kiến ​​​​của Chính quyền Saint Petersburg, Ngân hàng Rossiya và Kênh 5. Sự hồi sinh lễ hội diễn ra vào ngày 24/6/2005.

Kể từ đó, quy mô tổ chức sự kiện đã được mở rộng đáng kể và “Cánh buồm đỏ thắm” đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật trong ngành du lịch của Chính quyền Saint Petersburg nói riêng và Liên bang Nga nói chung.

Kết thúc lễ hội sẽ là màn bắn pháo hoa sôi động. (Ảnh: RIA Novosti)
Kết thúc lễ hội sẽ là màn bắn pháo hoa sôi động. (Ảnh: RIA Novosti)

Ngày 27/4, trên kênh Telegram của mình, Phó Thống đốc Saint Petersburg Boris Piotrovsky cho biết, lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm” năm nay sẽ được tổ chức với chủ đề trọng tâm hướng tới kỷ niệm Năm gia đình tại Liên bang Nga. Chương trình dự kiến bắt đầu tại Quảng trường Cung điện hồi 20 giờ ngày 28/6. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ chúc mừng những học sinh tốt nghiệp.

Theo thông tin của Thống đốc thành phố Alexander Beglov, học sinh tốt nghiệp từ 36 chủ thể Liên bang Nga và 16 quốc gia nước ngoài sẽ tham gia lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm” năm nay.

Đối với học sinh tốt nghiệp phổ thông ở Liên bang Nga, lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi sự kiện đánh dấu một giai đoạn trưởng thành, bắt đầu thực hiện nhiều ước mơ, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sau khi chia tay tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.