Khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28

Sáng 1/7, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ Tây Nguyên lần thứ 28, năm 2023.
Trao Huy chương Vàng cho tác phẩm bộ ảnh “Đà Nẵng thành phố của những cây cầu” của tác giả Lê Quang Thiện (Đà Nẵng).
Trao Huy chương Vàng cho tác phẩm bộ ảnh “Đà Nẵng thành phố của những cây cầu” của tác giả Lê Quang Thiện (Đà Nẵng).

Với đề tài “Đất nước-con người Nam Trung bộ và Tây Nguyên”, sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận 2.012 tác phẩm của 270 tác giả đến từ 10 tỉnh, thành phố: Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng.

Các tác phẩm tham gia liên hoan lần này thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh, gồm: Phong cảnh, tĩnh vật, chân dung, sinh hoạt đời thường, đã thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực; phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, những gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa.

Đặc biệt, là về đề tài xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại; bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia.

Thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28, năm 2023.

Thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28, năm 2023.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Lê Nguyễn, các tác giả chịu khó tìm tòi, sáng tạo, phát hiện, chờ đợi khoảnh khắc để có những tác phẩm tốt nhất theo chủ đề của cuộc thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn bày tỏ, Liên hoan ảnh nghệ thuật với đề tài “Đất nước-con người Nam Trung bộ và Tây Nguyên” thật sự là sân chơi đầy hứng khởi cho các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia, giúp người thưởng lãm được chiêm ngưỡng những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật. Qua đó, khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương và khao khát cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phát triển và tươi đẹp.

“Với trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức chính trị-xã hội khác trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhiều ý nghĩa trong thời gian tới”, đồng chí Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28, năm 2023.

Các đại biểu tham quan trưng bày ảnh tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28, năm 2023.

Trải qua nhiều vòng chấm ảnh online và trực tiếp, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo chọn ra 141 tác phẩm của 87 tác giả vào vòng xét chọn giải thưởng và trưng bày tại triển lãm và chọn 15 tác phẩm để trao giải. Trong đó, tác phẩm bộ ảnh “Đà Nẵng thành phố của những cây cầu” của tác giả Lê Quang Thiện (Đà Nẵng) đoạt Huy chương Vàng.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng, 7 giải Khuyến khích cho các tác giả và 3 giải đồng đội.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.