Khai mạc lễ hội đền, chùa Bà Tấm năm 2025

Ngày 19/3, tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Lễ hội truyền thống đền, chùa Bà Tấm năm 2025 đã chính thức khai mạc, với các hoạt động phong phú nhằm tri ân, tưởng nhớ công đức của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.
Lê hội đền, chùa bà Tấm năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 21/2 năm Ất Tỵ.
Lê hội đền, chùa bà Tấm năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 21/2 năm Ất Tỵ.

Hoàng Thái hậu Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Yến (1044-1117), quê ở làng Thổ Lỗi, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bà là phi tần của vua Lý Thánh Tông (được phong làm Nguyên phi) và là mẹ của vua Lý Nhân Tông. Bằng sự kiên trì học hỏi, Nguyên phi Ỷ Lan đã giúp vua làm tốt các công việc của triều đình, với hai lần thay vua nhiếp chính, giúp cho đất nước yên bình, thịnh trị.

Để ghi nhớ công lao của bà, nhân dân đã suy tôn bà là “Quan Âm Nữ”, đồng thời lập đền thờ ở quê nhà đặt là đền Nguyên phi Ỷ Lan (còn có tên nôm là đền Bà Tấm). Năm 1996, đền Nguyên phi Ỷ Lan và chùa Linh Nhân Tư Phúc (do chính bà xây dựng năm 1115) đã được xếp hạng.

Nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, huyện Gia Lâm cùng nhân dân xã Dương Xá đã xây dựng tượng Hoàng Thái hậu Ỷ Lan đứng cao 9,1m; nặng 30 tấn. Bức tượng được xác nhận là tượng đúc bằng đồng nguyên chất lớn nhất Việt Nam. Hằng năm vào các ngày từ 19 đến 22/2 âm lịch, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội đền, chùa Bà Tấm nhằm tri ân, tưởng nhớ công đức của bà.

Trong lễ hội truyền thống đền, chùa Bà Tấm không thể thiếu một nghi lễ quan trọng đó chính là phần rước thánh từ các thôn, tổ dân phố về làm lễ tại Khu di tích, nơi thờ tự Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan - người phụ nữ đã có công lao lớn đối với đất nước và nhân dân.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Tô Hữu Vịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dương Xá cho biết: Nguyên phi Ỷ Lan đã được tôn phong Mẫu nghi thiên hạ, Thượng đẳng tối Linh Thần... Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, xã Dương Xá luôn thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị tại di tích lịch sử, văn hóa đền, chùa Bà Tấm. Nhiều bảo vật tại cụm di tích được bảo vệ giữ gìn, trong đó có đôi sư tử đá thời Lý và khám thờ gỗ sơn son thếp vàng thời Mạc đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Lễ hội đền, chùa Bà Tấm năm 2025 diễn ra trong 6 ngày, từ 15 đến 20/3 (tức ngày 16 đến 21/2 năm Ất Tỵ) với các nghi lễ quan trọng như dâng hương, tế lễ.

Ngoài ra khi đến với lễ hội, người dân và du khách cũng được hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi khác như: giao lưu bình thơ Xuân Ất Tỵ 2025; chương trình giáo dục truyền thống giới thiệu và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Nguyên phi Ỷ Lan; Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Đảng-Mùa xuân-Dân tộc”; thực hành văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu; các hoạt động thể thao …Đặc biệt du khách có cơ hội được trải nghiệm quy trình chế biến và thưởng thức ẩm thực đặc sản của xã Dương Xá.

Lễ hội đền, chùa Bà Tấm được tổ chức nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn người con tài đức của quê hương Dương Xá, Gia Lâm; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân; nêu cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị di sản, văn hóa, lịch sử.

Các đoàn rước thánh về khu di tích thờ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Các đoàn rước thánh về khu di tích thờ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Đội ngũ khiêng kiệu được tuyển chọn cẩn thận từ những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh tại các thôn.

Đội ngũ khiêng kiệu được tuyển chọn cẩn thận từ những thanh niên trai tráng, khỏe mạnh tại các thôn.

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ khai mạc.

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ khai mạc.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân dự lễ khai mạc.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân dự lễ khai mạc.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Nghi thức tế lễ tại đền thờ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Nghi thức tế lễ tại đền thờ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Du khách tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Nguyên phi Ỷ Lan.

Du khách tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Nguyên phi Ỷ Lan.

Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống được biểu diễn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Các hoạt động thi đấu thể thao thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.
Các hoạt động thi đấu thể thao thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.