Kỷ niệm 905 năm ngày hóa của Hoàng thái hậu Ỷ Lan

Nhân kỷ niệm 905 năm ngày mất Hoàng thái hậu Ỷ Lan (tức Linh nhân Hoàng thái hậu), UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ dâng hương cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú.
Lễ rước kiệu tưởng nhớ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.
Lễ rước kiệu tưởng nhớ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Ngày 20/8 (tức 23/7 âm lịch), tại di tích đình Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ Hoàng thái hậu Ỷ Lan, nhân 905 năm ngày mất của bà (25/7/1117 – 25/7/2022 âm lịch).

Hoàng thái hậu Ỷ Lan tên thật là Lê Thị Yến, sinh ra ở hương Thổ Lỗi (còn gọi là làng Sủi, xưa thuộc trấn Kinh Bắc, nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Tương truyền, trong một lần xa giá về Kinh Bắc, vua Lý Thánh Tông gặp cô gái Lê Thị Yến trong khi nàng đang hái dâu và tựa vào gốc cây lan. Ông đưa nàng nhập cung, phong làm Nguyên phi. Sau này, khi vua Lý Thánh Tông mất, bà trở thành Hoàng thái hậu. Bà thường được biết đến với tên gọi Nguyên phi Ỷ Lan, Hoàng thái hậu Ỷ Lan do có giai thoại bà gặp vua khi tựa gốc lan.

Hoàng thái hậu Ỷ Lan là một trong những phụ nữ lỗi lạc nhất lịch sử nước ta. Cuộc đời bà trải qua hai lần nhiếp chính thay vua điều hành đất nước. Lần đầu tiên là thay vua Lý Thánh Tông khi ông lên đường chinh phạt Chiêm Thành, lần thứ hai là khi nhiếp chính thay con khi vua Lý Nhân Tông còn nhỏ tuổi. Bà đã góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi, cùng triều thần xây dựng và phát triển quốc gia Đại Việt độc lập, tự chủ, phồn thịnh, đất nước hòa bình trong thế kỷ 11 và 12.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng nhớ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng nhớ Hoàng thái hậu Ỷ Lan.

Tại lễ dâng hương, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cùng nhân dân đã ôn lại công lao to lớn của Hoàng thái hậu Ỷ Lan đối với đất nước. Trong các di tích liên quan đến cuộc đời bà, di tích đình Yên Thái có vị trí đặc biệt. Khi bà mới nhập cung, năm 1063, vua Lý Thánh Tông cho dựng cung Động Tiên, tại nơi đây nàng đã sinh Hoàng tử Càn Đức (tức Vua Lý Nhân Tông). Sau khi Hoàng thái hậu qua đời, nhân dân làng Yên Thái đã dựng đình thờ bà trên nền cung cũ, là đình Yên Thái. Đình Yên Thái có một bề dày lịch sử, lưu giữ số lượng lớn những di vật, phong phú về loại hình, đa dạng về chất liệu, nhiều về số lượng như: Bia đá, chuông đồng, Kiệu gỗ, Ngựa đá, hoành phi, câu đối, đại tự, các đồ khí tự và đặc biệt di tích còn bảo lưu được 10 đạo sắc quý. Đó là những văn bản tài liệu, hiện vật có giá trị góp phần tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, lịch sử làng, xã Việt Nam và về Hoàng Thái hậu Ỷ Lan.

Lễ kỷ niệm 905 năm ngày hóa của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan gồm nhiều hoạt động lễ hội phong phú. Trước khi lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm và nhân dân dâng hương tại đình Yên Thái, Ban tổ chức đã tiến hành lễ rước kiệu và các lễ vật từ đình Yên Thái đi qua các tuyến phố phố cổ, khu vực bờ hồ. Trong ngày, còn có các hoạt động văn nghệ dân gian, trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất phim đang diễn ra sôi nổi. (Ảnh: MAI LỮ)

Mở cánh cửa để phim ngắn phát triển bền vững

Tốc độ phát triển nhanh chóng của phim ngắn trên các nền tảng số đang mở rộng cơ hội sáng tạo và tiếp cận công chúng, nhưng cũng tạo ra nhiều băn khoăn. Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã yêu cầu các nền tảng rà soát, ngăn chặn cung cấp sản phẩm chưa đáp ứng đầy đủ quy định.

Du khách tìm hiểu kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong và nhuộm chàm tại bản Tả Van. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Vẽ sáp ong, nhuộm chàm giữa sắc vàng Tả Van

Đưa nghề thủ công truyền thống vào các sản phẩm trải nghiệm đang tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng tại Tả Van (Lào Cai). Từ các buổi vẽ sáp ong, nhuộm chàm, du khách trực tiếp khám phá văn hóa địa phương và đời sống cộng đồng qua những thao tác thực hành gần gũi.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức cuộc thi trao giải Nhất cho hai tác giả. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cuộc thi viết Cha và con gái lần 4: Những câu chuyện đời thường chạm tới trái tim

Mỗi bài viết về cha và con gái là một câu chuyện, chứa đựng những ký ức vui, buồn, là những khoảnh khắc giản dị mà sâu sắc. Qua từng trang viết, độc giả có thể cảm nhận rõ sự gắn bó thiêng liêng, bền chặt của tình thân - thứ tình cảm luôn âm thầm nâng đỡ con người trong suốt hành trình trưởng thành.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực

Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về di sản và tính xác thực nhằm đánh giá tính xác thực trong đề cử, đánh giá, bảo tồn, phục hồi, tái thiết, quản lý di sản, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như thảo luận về các thách thức đặt ra trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhà sưu tập Nguyễn Phi Dũng hướng dẫn chị Nguyễn Thị Hồng thực hiện việc chụp các trang Báo Nhân Dân. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Lưu giữ ký ức những tờ báo cũ

Nhiều tờ báo, tạp chí hiện đã lưu giữ các số phát hành dưới dạng điện tử, chủ yếu từ khoảng sau năm 2000 đến nay. Thế nhưng, với những ấn phẩm trước đó, bản giấy vẫn là định dạng gần như duy nhất, được bảo quản trong các điều kiện khác nhau và vì thế luôn đối mặt với nguy cơ xuống cấp, hư hỏng...