Khai mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Lào năm 2025

Sáng 20/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Lào (Lao Itecc) ở thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam-Lào năm 2025.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: DUY TOÀN)
Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, các bộ, ngành của hai nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, có quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc; mặc dù tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhưng mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển vững chắc, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

ndo_br_1.jpg
Các đại biểu dự lễ khai mạc hội chợ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam-Lào năm 2025 là một trong những hoạt động chính trị-xã hội có quy mô lớn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2025). Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Quân đội Việt Nam nói riêng có thêm cơ hội để giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng, mở rộng quan hệ giao thương với các doanh nghiệp Lào, doanh nghiệp Quân đội Lào, phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và khu vực ASEAN.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng, Hội chợ sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, củng cố vững chắc quan hệ đối tác truyền thống, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử cách mạng và thắt chặt thêm tình đoàn kết đặc biệt thủy chung Việt Nam-Lào.

ndo_br_3.jpg
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Vongsone Inpanphim bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào.

Thượng tướng Vongsone Inpanphim đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam-Lào năm 2025; tin tưởng hội chợ sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách; trao 30 bộ máy tính và 10 bộ máy in tặng các cơ quan của Bộ Quốc phòng Lào; biểu dương một số đơn vị doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội tại Lào.

ndo_br_2.jpg
Các đại biểu thăm các gian trưng bày tại hội chợ. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm doanh nghiệp Việt Nam-Lào năm 2025 diễn ra từ ngày 20-23/11. Hội chợ năm nay quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hai nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm với quy mô khoảng 150 gian hàng, trong đó khu gian hàng Việt Nam có quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 60 doanh nghiệp chất lượng, thương hiệu và uy tín của Việt Nam thuộc các ngành hàng như: Dệt may, da giày, đồ nhựa, nông sản, thủy sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện tử, cơ khí, hóa chất... Bên cạnh đó cũng có các gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trong khuôn khổ của hội chợ còn diễn ra các hoạt động như giới thiệu, trưng bày các hình ảnh, hiện vật về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, quảng bá văn hóa Việt Nam, các hội thảo kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến, các hoạt động biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Bộ Quốc phòng và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, đặc biệt là những giải pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho nước bạn Lào; mong rằng trong thời gian tới Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục có nhiều đóng góp, giúp đỡ các đơn vị quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên đất bạn Lào.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.