Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm và làm việc tại Lào

Sáng 19/11, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu đến chào xã giao đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chào xã giao đồng chí Khamphanh Pheuiyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chào xã giao đồng chí Khamphanh Pheuiyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại cuộc gặp, đồng chí Triệu Tài Vinh cảm ơn đồng chí Khamphanh Pheuyavong đã dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo về kết quả hội đàm với đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đồng thời thông báo về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; nhấn mạnh, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Đồng chí Khamphanh Pheuyavong đánh giá cao quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cũng như kết quả hội đàm giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương của Lào; cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam đã hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ Ban Tuyên huấn Trung ương Lào suốt thời gian qua.

Cũng trong sáng 19/11, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến thăm và làm việc với Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

ndo_br_3.jpg
Đồng chí Inlavanh Keobounphan (bìa phải), Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Inlavanh Keobounphan, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lần này; đồng thời thông báo cho Đoàn về tình hình nổi bật của Lào cũng như của Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thời gian qua; khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam luôn kề vai sát cánh, không thể tách rời; bày tỏ sự biết ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em nói chung, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói riêng đã dành sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu cho Lào trong suốt thời gian qua.

ndo_br_4.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm (bìa phải) tiếp Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 16-19/11, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Triệu Tài Vinh dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đồng chí Laopaoxong Navongxay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy Luangprabang; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tại buổi hội đàm với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền-giáo dục; thống nhất tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện thỏa thuận hợp tác song phương.

ndo_br_2.jpg
Hội đàm giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong xây dựng văn bản tuyên truyền, phổ biến thành tựu của việc tổ chức triển khai đường lối, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước, truyền thống tốt đẹp, đoàn kết anh em trên các phương tiện thông tin đại chúng, rộng rãi dưới nhiều hình thức, làm cho nhân dân biết, hiểu sâu sắc về truyền thống, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

[Video] Chủ tịch Quốc hội trao quà tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

[Video] Thủ tướng làm việc với các bộ, ngành về nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm trong công tác điều hành

Ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị.