Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I

Ngày 3/10, tại Nhà văn hóa Lao Động (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được khai mạc trọng thể. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đại biểu đại diện ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu các tỉnh bạn: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Sơn La, Lào Cai…

Dự Đại hội có các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. Đại hội có 438 đại biểu đại diện cho hơn 182 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

ndo_br_2.jpg
Trước phiên khai mạc chính thức Đại hội, các đại biểu Trung ương và địa phương đã tiến hành quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố.

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lương Cường, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Hưng Yên mới được thành lập, đã tạo ra một dư địa phát triển với quy mô, tiềm năng rất lớn, là bước ngoặt mang tính chiến lược, là đòn bẩy mạnh mẽ tạo ra sự cộng hưởng giá trị để kiến tạo một vùng động lực mới, năng động và giàu bản sắc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I có các nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới cũng như tầm nhìn cho những năm tiếp theo; thảo luận, tham gia đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

ndo_br_4.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu khai mạc Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I thể hiện tinh thần kiên định mục tiêu, hành động quyết liệt, linh hoạt thích ứng, đổi mới sáng tạo, đột phá, phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 70 đồng chí; chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 22 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và 4 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_6.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hưng Yên đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt bậc và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của cả nước (6,3%/năm), xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; tổng thu ngân sách địa phương xếp thứ 8/34; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội xếp thứ 7/34; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố…

ndo_br_7-4411.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đại hội lưu ý một số nội dung. Đó là, khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị thông minh của vùng đồng bằng sông Hồng. Hưng Yên không chỉ thu hút đầu tư, mà cần chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp xanh, năng lượng sạch, công nghệ cao, gắn với xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, có sức cạnh tranh cao.

Xây dựng và phát triển văn hóa-xã hội toàn diện, khơi dậy sức mạnh con người và truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương Hưng Yên. Phải nâng tầm phát triển văn hóa-xã hội, xây dựng con người Hưng Yên hiện đại nhưng giàu truyền thống. Phải coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực phát triển bền vững. Cần tập trung bảo tồn và khai thác hiệu quả các di sản văn hóa, nhất là quần thể di tích và không gian văn hóa “Phố Hiến”, đền Trần, chùa Keo… đưa du lịch văn hóa, lịch sử trở thành ngành kinh tế quan trọng.

ndo_br_download.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí lưu ý, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm môi trường ổn định để phát triển. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, tội phạm có tổ chức; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa-tư tưởng, tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển. Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm công nghệ cao; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Bên cạnh đó, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Công tác cán bộ phải được đổi mới toàn diện, từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng và đánh giá, bảo đảm lựa chọn được đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng thời, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

ndo_br_download-2.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Cuối cùng, đồng chí nhấn mạnh cần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố sự gắn bó, đồng thuận trong nhân dân. Xem đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ là nhân tố quyết định, là hạt nhân lãnh đạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí đề nghị toàn Đảng bộ Hưng Yên phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”, trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt, biến khát vọng thành hành động, quyết tâm xây dựng Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Thi công dự án đường song hành vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, tăng kết nối vùng

Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt, cùng các chủ đầu tư tập trung cao độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các dự án kết nối liên vùng.

Tình nguyện viên Câu lạc bộ Tình nguyện hiến máu Hoa Phượng tham gia hiến máu cứu người.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện ở Hải Phòng được duy trì ổn định, hiệu quả, bảo đảm đủ nguồn máu an toàn, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế.

Phối cảnh dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.

Mở rộng không gian, phát triển đô thị hiện đại

Cùng với các dự án trọng điểm, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang được kỳ vọng trở thành một công trình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển, thay đổi căn bản diện mạo đô thị khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh việc kiểm soát cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các ngành chức năng cần siết chặt quản lý tại các chợ dân sinh.

Siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao... Cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có xu hướng gia tăng, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Văn Cừ chạm khắc sản phẩm ngựa gỗ mỹ nghệ.

Gìn giữ giá trị làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao

Làng nghề mộc Đông Giao (xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng) là nơi hội tụ tinh hoa lao động sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ nhân. Trải qua hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, qua những thăng trầm của lịch sử, nghề chạm khắc gỗ thủ công mỹ nghệ nơi đây vẫn được gìn giữ, phục hồi, khẳng định giá trị trong đời sống đương đại.

Những cây đào Nhật Tân luôn được khách đến xem và mua “tại vườn”.

Mùa Tết tất bật ở làng hoa Nhật Tân

Chỉ còn ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Những ngày này, cùng với không khí của mùa xuân bắt đầu len lỏi trên từng con phố Hà Nội, làng hoa Nhật Tân (phường Tây Hồ) lại bước vào mùa bận rộn nhất trong năm.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

(Ảnh minh họa)

Di sản văn hóa - nền tảng của du lịch bền vững

Phát triển du lịch luôn là mối quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong cả nước hiện nay. Du lịch bền vững dựa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương về cơ sở hạ tầng (giao thông, nơi lưu trú..), về di sản văn hóa (cảnh quan, di tích, phong tục tập quán…).

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Tiến sĩ Ngô Sách Thực, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ, lan tỏa yêu thương vì trẻ em khuyết tật và hoàn cảnh đặc biệt

Tối 26/1, tại Hà Nội, Chương trình "Ươm mầm nhân ái" lần thứ nhất năm 2025 đã diễn ra và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng và Đài Phát thanh-truyền hình Hà Nội, ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và doanh nghiệp có tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn.