Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nắm bắt thời cơ, kiến tạo tương lai và đột phá phát triển tỉnh Hưng Yên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc lịch sử, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất.

Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhấn nút khởi công dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Thái Bình.
Lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhấn nút khởi công dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển”, Đại hội sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số chủ trương, quyết sách chiến lược quan trọng trong 5 năm, 10 năm và tầm nhìn đến năm 2045, nhằm xây dựng, phát triển tỉnh Hưng Yên nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, nhất là thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, cạnh tranh chiến lược. Nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành và các địa phương trong cả nước;

Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ để lãnh đạo tỉnh tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong đó có nhiều thành tựu ấn tượng và một số lĩnh vực tạo được bước đột phá, góp phần tạo đà phát triển, nâng tầm thế và lực của tỉnh.

Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đạt 9,17%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của cả nước (6,3%/năm), xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố; tổng thu ngân sách địa phương xếp thứ 8/34; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội xếp thứ 7/34; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố.

Năm 2025, quy mô GRDP ước đạt 328.283 tỷ đồng, tăng 1,73 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 74.432 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu đề ra.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên thu hút được 912 dự án đầu tư trong nước và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 368.194 tỷ đồng và 10 tỷ USD, chiếm tương đương gần 60% tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đến cuối tháng 6/2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 636.304 tỷ đồng, tăng 1,67 lần so với năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước thực hiện đạt 269.993 tỷ đồng, gấp gần 2,38 lần so với giai đoạn 2016- 2020. Nhờ nguồn thu ngân sách địa phương tăng nhanh, tỉnh có điều kiện tăng cường đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh điều chỉnh tăng nhiều lần, đạt tổng vốn đầu tư công 152.155 tỷ đồng, mức lớn nhất từ trước đến nay và gấp 3,92 lần so với giai đoạn 2016-2020.

Hưng Yên đã đạt được nhiều tiến bộ về cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức; nâng cao chất lượng dịch vụ công, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; tích cực xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, thân thiện và phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Tỉnh đạt được bước tiến dài về nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh Hưng Yên (cũ) năm 2024 đứng thứ 10/63, tăng 43 bậc so với năm 2020; chỉ số SIPAS xếp thứ 8/63). Nhờ đó, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư tăng mạnh.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hưng Yên thu hút được 912 dự án đầu tư trong nước và ngoài nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 368.194 tỷ đồng và 10 tỷ USD, chiếm tương đương gần 60% tổng số vốn đầu tư đăng ký lũy kế đến cuối tháng 6/2025; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện ước đạt 636.304 tỷ đồng, tăng 1,67 lần so với năm 2020.

Trong giai đoạn 2021- 2025, có 14.186 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 200.199 tỷ đồng, tăng 47,63% về số doanh nghiệp và 126,89% về vốn đăng ký.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện; vai trò, năng lực, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được nâng cao. Đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ của các cấp ủy đảng và kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, các nguyên tắc tổ chức của Đảng được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới và bảo đảm nền nếp, hiệu quả.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, thực chất, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt với phương châm “không có vùng cấp, không có ngoại lệ”, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Trung ương về hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp với sự ủng hộ, đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng, tạo đà, tạo thế phát triển trong giai đoạn tới, đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng và cơ đồ, triển vọng, mục tiêu chiến lược phát triển tươi sáng của tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía bắc; thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Để đạt mục tiêu phát triển, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 5 quan điểm phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 trụ cột kinh tế nhanh, bền vững, 3 đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và tầm nhìn chiến lược với không gian phát triển, tiềm năng, lợi thế, sức mạnh cộng hưởng lớn hơn từ việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Đảng bộ tỉnh quán triệt và kiên định các quan điểm phát triển: Bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, hiệu quả của chính quyền và quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong phát triển, nhất là giữa phát triển và ổn định; lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển nhanh, bền vững hơn.

Phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người Hưng Yên là nền tảng; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn chiến lược, vững vàng, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, vượt qua giới hạn, tạo đột phá phát triển, đưa Hưng Yên tiến nhanh, tiến kịp, tiến cùng và vượt lên các địa phương khác.

Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi nhất huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Tạo bước đột phá về tốc độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động và tính hiệu quả, sức cạnh tranh của tỉnh; lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất.

Thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới. Phát triển nhanh và bền vững dựa vào khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý thuận lợi và liên kết vùng, các hành lang, vành đai kinh tế, cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế, công nghiệp, đô thị; kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy mọi nguồn lực, động lực.

Phát triển công nghiệp hiện đại là chủ đạo, đô thị văn minh là trung tâm và kinh tế biển bền vững là chủ lực. Phát huy giá trị truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng anh hùng và con người Hưng Yên trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định 5 quan điểm phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 trụ cột kinh tế nhanh, bền vững, 3 đột phá chiến lược và 4 nhóm giải pháp chủ yếu thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và tầm nhìn chiến lược với không gian phát triển, tiềm năng, lợi thế, sức mạnh cộng hưởng lớn hơn từ việc sắp xếp các đơn vị hành chính.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức tổ chức bộ máy, cán bộ.

Kiên trì theo đuổi phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, đô thị văn minh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng, động lực chính là đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa, con người Hưng Yên; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả y tế, giáo dục-đào tạo; cải thiện an sinh, phúc lợi xã hội và nâng chất lượng cuộc sống nhân dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng, quân sự địa phương; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế và thúc đẩy ngoại giao nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Chủ trương một, giải pháp mười, quyết tâm hai mươi” và tinh thần 5 rõ “rõ việc, rõ người, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “Không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển”.

Với tinh thần ấy cùng bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, khai thác tối ưu mọi tiềm năng, lợi thế, tận dụng mọi cơ hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hai mục tiêu phát triển 100 năm để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Mường Thanh là một trong những di tích được Điện Biên đầu tư bảo tồn, thu hút khách tham quan.

Chung sức xây dựng Điện Biên trong kỷ nguyên mới

Tháng 5 về, từng con đường, góc phố ở Điện Biên Phủ như bừng lên sức sống mới bởi những hàng phượng vĩ thắp lửa rực rỡ trên khắp chiến trường năm xưa. Điện Biên Phủ tấp nập hơn với dòng xe nối hàng theo Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 nườm nượp đổ về…

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ với chủ đề "Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam-Ấn Độ trong kỷ nguyên mới: Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất

Hôm nay (6/5), tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề thế giới. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Video] Thời sự 24h ngày 6/5: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Video] Thời sự 24h ngày 6/5: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ; Gần 50% thí sinh chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 môn lịch sử; Bộ Y tế đề xuất lập cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tại trung ương, Sở An toàn thực phẩm cấp tỉnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Azerbaijan Fuad Muradov. (Ảnh: Nguồn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Azerbaijan trong lĩnh vực kiều dân

Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Azerbaijan và các cơ quan chức năng của hai nước triển khai quyết liệt các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.

Nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka

Nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đánh dấu mốc son rực rỡ trên chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành giữa hai dân tộc, đồng thời đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới các tầm cao mới.