Xúc động khoảnh khắc bà bầu được bầu cử tại bệnh viện

Đúng 9 giờ sáng, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Đây là lần đầu tiên, những cử tri này được cầm lá phiếu bầu cử tại bệnh viện. 

Người bệnh bỏ phiếu tại bệnh viện.
Người bệnh bỏ phiếu tại bệnh viện.

Sáng ngày 15/3, trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày hội toàn dân, các cử tri là người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Điểm bầu cử tại bệnh viện thuộc Tổ bầu cử số 12 của phường Cửa Nam (thành phố Hà Nội), được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trước ngày bầu cử, bệnh viện đã tích cực phối hợp rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện để đảm bảo mọi cử tri đang công tác, điều trị và làm việc tại bệnh viện đều có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

z7622257968878-84ad7ded4e5a9d6112df75dc897c5106-4147.jpg
Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú không thể di chuyển, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu lưu động đến tận các khoa, phòng bệnh.

Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú không thể di chuyển, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu lưu động đến tận các khoa, phòng bệnh. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân vẫn có thể trực tiếp cầm lá phiếu và thực hiện quyền công dân ngay trên giường bệnh – một khoảnh khắc đặc biệt và đầy xúc động trong ngày hội lớn của đất nước. Việc đưa hòm phiếu đến từng khoa phòng giúp bảo đảm mọi công dân, kể cả người đang điều trị tại bệnh viện, đều được tham gia bầu cử theo đúng quy định.

Đang mang bầu ở tháng thứ 2 và phải nhập viện theo dõi, chị Mai Thuý Quỳnh (33 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết cũng tâm tư khi không được về nhà dịp này để bỏ phiếu. Tuy nhiên, khi biết bệnh viện có tổ chức bỏ phiếu ngay tại chỗ, chị đã đăng ký.

"Cán bộ tổ bầu cử cũng như bệnh viện rất nhiệt tình hỗ trợ để công dân như chúng tôi được tham gia quyền lợi, nghĩa vụ công dân của mình. Trước khi tham gia bầu cử tôi cũng đã nghiên cứu rất kỹ danh sách những người ứng cử. Tôi kỳ vọng những người lãnh đạo mình lựa chọn sẽ có đủ đức, đủ tài để góp phần xây dựng, phát triển đất nước”, chị Quỳnh chia sẻ.

z7622257954834-e02b856d4e25c21736bfb25631532852-2142.jpg
Bệnh nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân dù vẫn đang nằm điều trị trên giường bệnh.

Chia sẻ khi được trực tiếp bỏ phiếu ngay tại giường bệnh, bệnh nhân đang điều trị tại khoa Phụ Nội tiết xúc động cho biết: “Dù đang điều trị nhưng khi được các cán bộ tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận giường để bỏ phiếu, tôi thực sự rất xúc động. Đây là lần bầu cử rất đặc biệt với tôi. Cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và niềm tự hào của một người công dân. Tôi mong rằng những đại biểu được bầu sẽ là những người có tâm, có tầm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân".

Không khí bầu cử tại bệnh viện diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình nhưng vẫn ấm áp và đầy ý nghĩa. Từ các cán bộ y tế, người bệnh đến người nhà bệnh nhân, mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

z7622257933794-1c0e6f64c1e1cdf56cebb0cd33020823-7375.jpg
Nhiều người bệnh bày tỏ xúc động khi được bỏ phiếu dù đang phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Trong không khí thiêng liêng của ngày hội bầu cử, những lá phiếu được gửi gắm từ chính người bệnh và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện đã trở thành minh chứng đẹp cho tinh thần công dân, cho niềm tin vào tương lai và khát vọng chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, dân chủ và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.