Hơn 200 học viên tham gia lớp huấn luyện viên thể hình cấp II tại Hà Nội

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam phối hợp Trường đại học Giao thông vận tải và EVO Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Người hướng dẫn tập luyện môn thể hình và fitness trình độ Huấn luyện viên cấp II”. 

Khóa học được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, đánh dấu lần đầu tiên tại Hà Nội triển khai đồng thời mô hình đào tạo này.
Khóa học được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, đánh dấu lần đầu tiên tại Hà Nội triển khai đồng thời mô hình đào tạo này.

Khóa học được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, đánh dấu lần đầu tiên tại Hà Nội triển khai đồng thời mô hình đào tạo này.

Khóa học thu hút 221 học viên, trong đó 101 học viên học trực tiếp và 120 học viên tham gia theo hình thức trực tuyến. Thành phần học viên khá đa dạng, bao gồm huấn luyện viên cá nhân (PT) đang hành nghề tự do, chủ phòng tập, quản lý tại các cơ sở thể hình - fitness, cùng những người quan tâm nghiên cứu, phát triển chuyên môn trong lĩnh vực thể thao sức khỏe. Sự tham gia đông đảo của học viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các chương trình đào tạo chuyên môn bài bản, phù hợp xu thế phát triển của ngành thể hình và fitness hiện nay.

Việc triển khai song song hai hình thức đào tạo trực tiếp và trực tuyến được xem là bước đổi mới đáng chú ý trong công tác tổ chức lớp học. Mô hình này giúp mở rộng phạm vi tiếp cận kiến thức cho học viên ở nhiều địa phương, đồng thời tạo điều kiện linh hoạt cho người đang làm việc trong lĩnh vực thể hình có thể tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

gen-o-z7623167078582-6551dbd4912dbac66d00036baf0a9bd8-742.jpg
Khóa học thu hút 221 học viên, trong đó 101 học viên học trực tiếp và 120 học viên tham gia theo hình thức trực tuyến.

Trong chương trình đào tạo, bên cạnh các nội dung nền tảng về phương pháp huấn luyện, sinh lý vận động, dinh dưỡng thể thao và quản lý phòng tập, học viên còn được tiếp cận các kiến thức cập nhật liên quan công nghệ huấn luyện hiện đại. Đáng chú ý là nội dung về phương pháp huấn luyện EMS (Electrical Muscle Stimulation) - kỹ thuật kích thích cơ bằng xung điện đã được đưa vào giảng dạy trong chương trình. Đây là một trong những xu hướng công nghệ mới trong lĩnh vực thể hình - fitness, đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi tại nhiều quốc gia.

Các chuyên đề liên quan EMS được giảng dạy trực tiếp bởi Thạc sĩ Khoa học thể thao Maik Berger, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực huấn luyện bằng công nghệ xung điện. Thông qua các bài giảng lý thuyết kết hợp trao đổi chuyên môn, học viên có cơ hội tiếp cận những nguyên lý khoa học cơ bản, hiểu rõ cơ chế tác động của xung điện đối với hệ cơ, hệ thần kinh và cơ quan vận động, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng trong thực tiễn huấn luyện.

gen-h-z7623167064701-633ed4726b3ee34ba3c4927fd90c84f3-7873.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam Nguyễn Hồng Minh phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam nhấn mạnh: “Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên kinh nghiệm tổ chức các khóa huấn luyện viên trong hơn hai thập niên qua của Liên đoàn. Theo ông, những kiến thức nền tảng về lý luận và phương pháp huấn luyện đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nghề nghiệp của mỗi huấn luyện viên”.

Chương trình học tập bắt đầu bằng việc giới thiệu các chủ trương, đường lối phát triển thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước. Điều này giúp học viên hiểu rõ hơn bối cảnh lịch sử, nền tảng văn hóa và truyền thống thượng võ của dân tộc gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của ngành thể dục thể thao Việt Nam. Trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng xây dựng nền thể dục thể thao mới của đất nước. Tới đây, ngành thể dục thể thao kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của lĩnh vực này.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Minh, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngành thể thao đang tiếp cận nhiều phương pháp huấn luyện hiện đại, trong đó có kỹ thuật kích thích cơ bằng xung điện. Phương pháp này vốn được ứng dụng trong lĩnh vực y học từ nhiều năm trước và đang được nghiên cứu, phát triển thêm trong hoạt động huấn luyện thể thao. Tuy vậy, để ứng dụng hiệu quả cần có nền tảng kiến thức cơ bản về sinh lý học, y học thể thao cũng như hiểu rõ cơ chế tác động của công nghệ đối với cơ thể vận động viên.

gen-o-z7623167084381-44f938cb492a7b44e45837ca7f452f35-5745.jpg
Các đại biểu dự lễ khai giảng (từ trái sang phải): Ông Hoàng Xuân Lương, Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam; Thạc sĩ Maik Berger, Giám đốc Công ty EVO Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Bí thư Đoàn Trường đại học Giao thông vận tải; ông Đặng Thanh Hải, Trưởng ban Truyền thông Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo còn trang bị cho học viên những hiểu biết liên quan các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh phòng tập thể hình, cũng như xu hướng phát triển của ngành công nghiệp thể dục thể thao trên thế giới. Trong bối cảnh nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, lĩnh vực thể hình - fitness đang trở thành một ngành dịch vụ phát triển nhanh tại nhiều quốc gia, đóng góp đáng kể vào kinh tế và đời sống xã hội.

Theo đại diện Ban tổ chức, khóa học được thiết kế với hệ thống nội dung chuẩn hóa, kết hợp giữa lý thuyết và trao đổi thực tiễn. Thông qua quá trình học tập, học viên có điều kiện nâng cao kiến thức chuyên môn, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối với cộng đồng huấn luyện viên và những người hoạt động trong lĩnh vực thể hình trên cả nước.

Trong khi đó, với việc phối hợp Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam tổ chức khóa học, EVO Việt Nam mong muốn thúc đẩy chuẩn hóa công tác đào tạo trong lĩnh vực thể hình - fitness, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của phong trào thể hình tại Việt Nam.

Khóa đào tạo “Người hướng dẫn tập luyện môn Thể hình & Fitness - Huấn luyện viên cấp II” diễn ra từ ngày 15 đến 22/3. Sau khi hoàn thành chương trình học tập và kiểm tra đánh giá, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng nhận theo quy định của Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam. Chương trình được kỳ vọng góp phần bổ sung đội ngũ huấn luyện viên có chuyên môn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng tập luyện thể thao và chăm sóc sức khỏe trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Hiện mực nước sông đã rút nhưng vẫn ở mức cao (Ảnh: Ngọc Linh)

Ninh Bình: Tập trung tiêu úng và bảo đảm đời sống người dân sau mưa lũ

Những ngày qua, lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt đạt đỉnh. Đến ngày 19/9, mực nước bắt đầu xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức trên báo động 3 và tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Chiến sĩ Không quân tại khu vực đê. (Ảnh: QUANG PHONG)

Những người lính Không quân trên tuyến đê Vàng

Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội. 

Mực nước các sông dâng cao, nhiều hộ dân sống ven sông đã ngập lụt (Ảnh: Đại Nghĩa)

Ninh Bình, di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tới nơi an toàn

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, do có mưa vừa, mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đã khiến nhiều địa phương ảnh hưởng. Tính đến trưa 17/9, đã có 3.042 hộ dân sống ngoài đê ngập nước, chủ yếu tại các địa phương như Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phù Vân, Thanh Lâm...