Xúc động những lá phiếu được bỏ ngay tại giường bệnh

Tại nhiều cơ sở y tế, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến từng khoa, phòng để những người bệnh nặng nằm trên giường bệnh vẫn thực hiện được quyền và nghĩa vụ công dân trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Hòm phiếu di động giúp người bệnh đang nằm điều trị trên giường bệnh vẫn thực hiện được quyền cử tri.
Hòm phiếu di động giúp người bệnh đang nằm điều trị trên giường bệnh vẫn thực hiện được quyền cử tri.

Bệnh viện 19-8 tổ chức hòm phiếu lưu động, mang đến từng khoa, phòng và giường bệnh

Sáng 15/3, Tổ bầu cử số 17, đơn vị bầu cử số 2 tại Bệnh viện 19-8 (phường Từ Liêm) đã tổ chức công tác bầu cử trong không khí nghiêm túc, trật tự.

Các cử tri đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người có uy tín, đủ đức, đủ tài ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

z7621742359839-3065072c8053c574d23b062955908540.jpg
Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện 19-8 thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong đợt bầu cử lần này.

Để bảo đảm buổi bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công, trước đó Bệnh viện 19-8 đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm trao đổi, lập danh sách cán bộ tham gia công tác bầu cử, đồng thời đề nghị thành lập Tổ bầu cử tại bệnh viện.

Bệnh viện cũng ban hành văn bản đề nghị các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc rà soát và lập danh sách cử tri tham gia bầu cử. Danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được niêm yết công khai theo đúng quy định. Khu vực bỏ phiếu được bố trí tại hội trường nhà hành chính, đồng thời thực hiện trang trí, tuyên truyền theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử phường Từ Liêm.

Tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử của Bệnh viện 19-8 có các y, bác sĩ, cán bộ chiến sĩ Đại đội 3, Trung đoàn 31, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Tại hội trường, các cử tri đủ điều kiện đến bỏ phiếu trực tiếp đều bày tỏ niềm phấn khởi khi được tham gia lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

z7621753785133-981e2593a76c98fd17d0550941181187-1.jpg
Sáng 15/3, Tổ bầu cử số 17, đơn vị bầu cử số 2 tại Bệnh viện 19-8 (phường Từ Liêm) đã tổ chức công tác bầu cử trong không khí nghiêm túc, trật tự.

Ông Mai Cường, cán bộ Công an đã nghỉ hưu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 19-8 chia sẻ: “Trước đây tôi đã nhiều lần tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhưng đây là lần bỏ phiếu đặc biệt nhất. Do sức khỏe yếu nên tôi phải nhập viện điều trị và được tham gia bỏ phiếu ngay tại bệnh viện. Trước đó, Ban Bầu cử của bệnh viện đã giới thiệu đầy đủ tiểu sử các ứng cử viên, đồng thời niêm yết danh sách để chúng tôi tìm hiểu. Nhờ vậy, các cử tri có đầy đủ thông tin để lựa chọn đại biểu một cách chính xác, khách quan và bảo đảm chất lượng".

Do đặc thù là cơ sở y tế với nhiều bệnh nhân đang điều trị không thể trực tiếp đến hội trường bỏ phiếu, Ban bầu cử đã tổ chức hòm phiếu lưu động, mang đến từng khoa, phòng và giường bệnh để các cử tri thực hiện quyền công dân.

z7621753732858-db1bf0c8798a9fd43d233d1a6d846302-1.jpg
Đánh giá về buổi bầu cử sáng 15/3, Đại tá Nguyễn Thái Hưng cho biết công tác tổ chức tại Bệnh viện 19-8 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công, bảo đảm đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Theo Đại tá Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, việc tổ chức song song hai hình thức bỏ phiếu nhằm bảo đảm tối đa quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân, đồng thời phù hợp với đặc thù của bệnh viện - nơi có số lượng bệnh nhân thường xuyên biến động.

Bên cạnh đó, Bệnh viện 19-8 còn đảm nhiệm công tác trực y tế tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Từ Liêm cũng như điểm bỏ phiếu của Bộ Công an. Để bảo đảm công tác y tế, bệnh viện đã thành lập các tổ cấp cứu sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại các điểm bầu cử.

"Chúng tôi cảm nhận sự quan tâm của chính quyền và bệnh viện khi được bỏ phiếu tại bệnh viện"

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã được bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Với họ, cảm xúc thật khác lạ. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được cầm lá phiếu bầu cử tại bệnh viện. Nhiều bệnh nhân cũng vượt lên nỗi đau đớn vì đang phải điều trị, để có thể thực hiện quyền công dân của mình.

Chị Ngô Thị Lan (sinh năm 1987, quê Phổ Yên, Thái Nguyên) cho biết chị đã đưa mẹ vào bệnh viện điều trị từ mùng 4 Tết đến nay. Khi được tham gia bầu cử ngay tại bệnh viện, chị cảm thấy rất hồi hộp và xúc động, bởi trước đó chị không nghĩ rằng trong thời gian nằm viện vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình.

“Đây là lần đầu tiên tôi và mẹ được bầu cử tại bệnh viện nên tôi rất bồi hồi và xúc động. Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương và bệnh viện đã tạo điều kiện để chúng tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”, chị Lan chia sẻ.

ndo_br_z7621837561227-49f91c0be5e84da61aae51b8ffc7aff7.jpg
Ban Bầu cử của bệnh viện giới thiệu về các ứng cử viên và phương thức bầu cử.

Theo chị Lan, việc bầu cử trong bệnh viện mang lại cảm xúc rất khác so với khi bầu cử tại quê nhà. Nếu như ở địa phương, người dân đi bầu cử trong không khí đông vui, quen thuộc thì tại bệnh viện, chị càng cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của chính quyền và bệnh viện khi mang hòm phiếu đến tận nơi để người bệnh vẫn có thể tham gia bầu cử.

Bệnh nhân Bùi Trọng Vinh (sinh năm 1958, quê Hà Tĩnh) bị tai nạn lao động và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức một tuần qua. Trong thời gian nằm viện, ông được các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo. Đúng dịp cả nước tổ chức bầu cử, ông rất xúc động khi được cán bộ phường và bệnh viện tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân ngay tại nơi điều trị.

z7621837575344-7f381c6b26ab918207dd61a12ab4d205.jpg
Người bệnh bỏ phiếu tại giường bệnh.

“Đây là lần đầu tiên tôi ra Hà Nội và cũng là lần đầu tiên được bỏ phiếu xa nhà, ngay tại bệnh viện nên tôi rất bồi hồi, xúc động. Khi cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền công dân của mình, tôi càng thấy ý nghĩa và trân trọng hơn,” ông chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn tới các y, bác sĩ của bệnh viện cùng chính quyền phường Hoàn Kiếm đã quan tâm, tạo điều kiện để người bệnh như ông vẫn có thể tham gia bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.

ndo_br_z7621837578771-f7c191efb92ba59a86883da7fbc0171d.jpg
Người bệnh và người nhà người bệnh nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Việc tổ chức hòm phiếu lưu động tại các cơ sở y tế đã góp phần bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân, kể cả những người đang điều trị bệnh. Những lá phiếu được bỏ ngay tại giường bệnh không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân của mỗi cử tri mà còn cho thấy sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền và ngành y tế, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Bệnh viện E: Bệnh nhân đeo máy thở, bỏ phiếu tại giường bệnh

Sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện E, khu vực bỏ phiếu số 32, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, những cử tri “đặc biệt” đang điều trị tại Bệnh viện E hồi hộp và xúc động được cầm trên tay lá phiếu cử tri để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngay tại giường bệnh…

Bác sĩ Trịnh Việt Anh - Trưởng Khoa hô hấp, Bệnh viện E - bác sĩ trực cọc 1 của Bệnh viện E cho biết: Bệnh viện E là điểm bỏ phiếu lưu động đặc biệt số 32 phường Nghĩa Đô, Hà Nội nhằm bảo đảm nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng người bệnh đang điều trị tại bệnh viện và của một số cán bộ y tế trong tua trực. Đồng thời, Bệnh viện E cũng phối hợp UBND phường Nghĩa Đô hỗ trợ công tác cấp cứu phục vụ bầu cử tại địa phương như bảo đảm nguồn nhân lực, xe cấp cứu và trang thiết bị y tế cần thiết…

651885624-1490252773110990-4256091047808760466-n.jpg
Tổ bầu cử phường Nghĩa Đô đã đưa hòm phiếu lưu động đến bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh và người nhà người bệnh, cán bộ y tế trực tiếp tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định.

Tổ bầu cử phường Nghĩa Đô đã đưa hòm phiếu lưu động đến bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh và người nhà người bệnh, cán bộ y tế trực tiếp tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định. Từng lá phiếu được trao tận tay, giúp những người đang điều trị không thể trở về địa phương vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình.

Có mặt tại hội trường bệnh viện - nơi tổ chức bầu cử tập trung, bệnh nhân Lê Phúc Thường (quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) chăm chú đọc tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ông cho biết đang trong quá trình điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E nên không thể về quê tham gia bầu cử. Vì vậy ông đã đăng ký thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Đây là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân.

Để gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu, kỳ vọng các đại biểu mình lựa chọn sẽ là những cá nhân ưu tú, đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của người dân trong thời gian tới.

652172202-1490252809777653-5138034547903200265-n.jpg
Người bệnh bỏ phiếu tại giường bệnh.

Tại khoa Ung bướu và Điều trị giảm nhẹ, bệnh nhân Trần Kim Ngọc (sinh năm 1962, quê Ninh Bình) đang điều trị ung thư thực quản. Do đang truyền hóa chất, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để ông thực hiện được quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ông hy vọng mình sẽ chọn được đại biểu có đức, có tài để lãnh đạo đất nước.

Tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, chị Đỗ Thị Xuân Thu (Phường An Hải, thành phố Hải Phòng) cũng tiến hành bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Chị xúc động khi dù đang điều trị vẫn được tham gia bầu cử. Điều đó khiến chị cảm thấy mình vẫn đang góp phần vào những quyết định chung của đất nước.

653706817-1490252803110987-6981316152661367914-n.jpg
Bệnh nhân phải đeo máy thở nằm tại giường bệnh vẫn thực hiện được quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Những lá phiếu được bỏ ngay bên giường bệnh không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân mà còn là khoảnh khắc đầy xúc động, khi tinh thần và niềm tin của người dân vẫn được gìn giữ ngay cả trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam “Kết nối yêu thương”, tiếp thêm hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Sáu cuộc đời được trao cơ hội sống từ một người hiến tạng

Từ một người bệnh không may qua đời sau khi chết não do đuối nước, nghĩa cử hiến tạng của gia đình đã mở ra cơ hội sống cho 6 người bệnh ở cả ba miền. Trái tim, gan, 2 quả thận và 2 giác mạc được kịp thời đưa đến các bệnh viện để ghép, tiếp nối sự sống và hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất.

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tham quan Phòng thí nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y sinh và Cấy ghép (NIFE), Hannover. (Ảnh: BVCC)

Mở rộng hợp tác chuyên sâu về chấn thương chỉnh hình giữa Việt Nam và Đức

Vừa qua, tại thành phố Hannover (Cộng hòa Liên bang Đức), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện DIAKOVERE Annastift đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, mở ra hướng hợp tác chuyên sâu về hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến.

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình triển khai can thiệp điện quang DSA. (Ảnh: THÀNH DƯƠNG)

Rút ngắn khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Người dân được tiếp cận y tế chất lượng cao sớm hơn, thuận lợi hơn; người bệnh nặng có thêm cơ hội được cứu sống trong thời gian vàng; gia đình giảm chi phí khi không phải đi xa; năng lực y tế của cả khu vực cùng mạnh lên… Đó là những hiệu quả nhìn thấy được sau hơn ba tháng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Xác thực bảo hiểm y tế bằng dữ liệu

Sau hơn một năm thực hiện Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, bên cạnh kết quả đạt được đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ...

(Ảnh minh họa: BVCC)

Trẻ mắc RSV, cúm mùa gia tăng khi giao mùa: Cảnh giác dấu hiệu suy hô hấp

Thời tiết chuyển mùa là thời điểm các bệnh lý hô hấp ở trẻ có nguy cơ gia tăng, trong đó virus hợp bào hô hấp (RSV) và cúm mùa có thể gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp. Từ những biểu hiện ban đầu giống cảm lạnh, bệnh có thể diễn tiến nhanh, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non và trẻ có bệnh lý nền.

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

[Video] Bộ Y tế sẽ mua sắm tập trung thuốc cấp quốc gia nhằm kiểm soát chi phí

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào ngày 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, Bộ Y tế đã nắm được thông tin về việc giá thiết bị y tế, giá thuốc trước khi nhập về Việt Nam đã được nâng so với nước ngoài; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Hội thảo khoa học của Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam dần trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo phẫu thuật viên chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, nhằm phát triển những kỹ thuật, công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

Bệnh nhân quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi ngay tại đảo. (Ảnh: QUÝ NGỌC)

Ngành y tế đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi

Ngày 2/10, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã thực hiện mổ nội soi cho bốn bệnh nhân liên quan ổ bụng. Đây là lần đầu tiên của đội ngũ y, bác sĩ trên đảo Phú Quý thực hiện phẫu thuật bằng nội soi, dưới sự giám sát trực tiếp của ê-kíp chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim chúc mừng gia đình sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Kỳ tích y khoa: Tam thai chào đời cách nhau 36 giờ

Khi bé đầu tiên nặng 900g chào đời, các bác sĩ phải tìm cách ngăn cuộc chuyển dạ tiếp diễn để 2 thai nhi còn lại có thêm thời gian phát triển trong bụng mẹ. Quyết định sinh trì hoãn mở ra 36 giờ đầy thách thức, trước khi 2 bé lần lượt chào đời và bước vào hành trình chăm sóc đặc biệt kéo dài hơn 200 ngày.