Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.
Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Dự khai mạc và tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 của Bộ Quốc phòng có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương.

Dự khai mạc và bỏ phiếu có Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại biểu phường Ba Đình, thành phố Hà Nội; lãnh đạo, chỉ huy và cử tri của các đơn vị quân đội thuộc Khu vực bỏ phiếu số 14 cũng đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

2315.jpg
Các đại biểu dự khai mạc và tham gia bầu cử.
2318.jpg
Tiểu sử, quá trình công tác của ứng cử viên được niêm yết công khai.

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã tiến hành công tác chuẩn bị bầu cử chu đáo, chặt chẽ, bao gồm: Công tác tuyên truyền, phổ biến về bầu cử; công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử; công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất, kinh phí, điều kiện bảo đảm tổ chức bầu cử; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện...

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 năm nay, toàn quân có 586 khu vực bỏ phiếu riêng, đã thành lập 586 tổ bầu cử; triển khai chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, dự trù, phân cấp kinh phí bảo đảm cho bầu cử trang trọng, nghiêm túc, đúng theo luật định và các văn bản hướng dẫn của trên.

2317.jpg
Các cử tri đăng ký tham gia bầu cử.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội non sông.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.