Khai mạc chuỗi hoạt động “Hướng về biển, đảo quê hương” chào mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 23/8, Công ty Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức tổ chức khai mạc Tuần lễ hoạt động “Hướng về biển, đảo quê hương” và triển lãm ảnh “Yêu lắm Trường Sa ơi!” tại Đường sách thành phố Thủ Đức.
Các bạn trẻ tham quan triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi!".
Các bạn trẻ tham quan triển lãm ảnh "Yêu lắm Trường Sa ơi!".

Đây là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024) và kỷ niệm 60 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam (5/8/1964-5/8/2024).

Chuỗi hoạt động trong Tuần lễ “Hướng về Biển, đảo quê hương” là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc, góp phần nâng cao kiến thức, nhận thức tầm quan trọng của lòng yêu nước, rèn luyện kỹ năng sống, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Thượng tá Hà Văn Hậu (bìa phải), Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 Hải quân tặng cho Đường sách thành phố Thủ Đức viên gạch Trường Sa.

Thượng tá Hà Văn Hậu (bìa phải), Phó Chính ủy Lữ đoàn 125 Hải quân tặng cho Đường sách thành phố Thủ Đức viên gạch Trường Sa.

Qua những hoạt động bổ ích, ban tổ chức mong muốn góp phần hình thành cho các bạn trẻ lối sống lành mạnh, tư duy tích cực, không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, thực thi và hoàn thành đúng các chính sách và tuân thủ pháp luật nhà nước góp sức mình vào công cuộc xây dựng Tổ quốc thêm vững mạnh.

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, xuyên suốt trong tuần lễ hoạt động “Hướng về Biển, đảo quê hương” là hoạt động Triển lãm ảnh “Yêu lắm Trường Sa ơi!” của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm trưng bày 99 tác phẩm tuyển chọn khắc họa những hình ảnh đẹp về Trường Sa, Nhà giàn DK1; hình ảnh quân và dân kiên cường bám đảo bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc.

Thông qua bộ ảnh, Ban tổ chức muốn giới thiệu đến cộng đồng về biển đảo quê hương và hình ảnh những người chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, qua đó giúp người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên có cơ hội tiếp cận gần hơn đến đời sống của quân và dân trên đảo, nhà giàn.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung tặng cho đường sách thành phố Thủ Đức tập sách ảnh Trường Sa-Nhà giàn.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Hoài Trung tặng cho đường sách thành phố Thủ Đức tập sách ảnh Trường Sa-Nhà giàn.

Những tác phẩm còn thể hiện tình cảm của người dân cả nước với quân và dân nơi đảo xa, từ đó hiểu thêm về tầm quan trọng của biển, đảo quê hương, giáo dục truyền thống yêu nước, ghi nhớ và tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, Đường sách thành phố Thủ Đức còn trưng bày nhiều tựa sách của các nhà xuất bản, công ty sách có uy tín mang nội dung giáo dục về truyền thống yêu nước gắn liền với chủ đề biển, đảo quê hương, góp phần tuyên truyền, lan tỏa tinh thần yêu nước, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngoài ra, các chương trình giao lưu đầy ý nghĩa, phù hợp với đông đảo người dân, các cơ quan ban ngành đoàn thể đến các bạn sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũng được đầu tư tổ chức với nhiều nét mới hướng đến mục tiêu tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển đảo; quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển đảo Việt Nam…

Dịp này, Đường sách Thủ Đức còn có chương trình hoạt động giao lưu dành cho các em thiếu nhi qua bộ sách “Em yêu biển đảo biên cương” cùng với sự tham góp mặt của tác giả, nhà báo Nguyễn Thắm.

Ban tổ chức trưng bày nhiều sách giá trị về biển, đảo.

Ban tổ chức trưng bày nhiều sách giá trị về biển, đảo.

Các độc giả cùng khởi động chuyến du hành vui cùng sách trên hành trình “Hướng về biển,đảo quê hương” cùng tác giả với thông điệp mang tính giáo dục, giúp các bạn nhỏ thêm yêu quê hương đất nước, cảm nhận vùng trời nơi biển đảo xa xôi; nơi ông, cha ta, các chiến sĩ hải quân anh dũng luôn ngoan cường trước dông bão vẫn luôn gìn giữ biên cương vì hòa bình độc lập cho nước nhà.

Bên cạnh đó, các sân chơi, hoạt động trải nghiệm miễn phí tại Đường sách thành phố Thủ Đức vẫn sẽ diễn ra thường xuyên, phục vụ bạn đọc. Đây là nét đặc trưng trong mô hình hoạt động phù hợp cho các bạn thanh thiếu nhi và gia đình khi đến với Đường sách thành phố Thủ Đức nhằm mang lại sân chơi ý nghĩa, bổ ích, gắn kết tình cảm gia đình, trở thành điểm đến nhân văn cho cộng đồng.

Sự kiện diễn ra đến ngày 28/8.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Tạo "bứt phá” từ sức mạnh của văn hóa, di sản Việt Nam

Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra yêu cầu đột phá ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó có trụ cột bản sắc và giá trị văn hóa. Để khơi dậy các giá trị di sản thành động lực tăng trưởng, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tưởng niệm 34 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Sáng 9/9, tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn đại biểu tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm 34 năm Ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số tổ chức Lễ ra mắt nền tảng VTVgo The Next. (Ảnh: VTV)

VTVgo The Next - Mở ra hệ sinh thái trải nghiệm mới

Ngày 7/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)

Mở ra chặng đường sáng tạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra chặng đường mới đối với tổ chức nghề nghiệp của những người làm điện ảnh. Nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều nỗ lực trong hỗ trợ sáng tác, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. 

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.