Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Kon Tum tiếp tục nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số

Trong chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên vào năm 2011, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm bà con các dân tộc ở thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Thực hiện lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã chủ động, tích cực phát triển kinh tế-xã hội; Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện và nâng cao.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân dân tỉnh Kon Tum.

Trong ngôi nhà rông truyền thống của người Ba Na nhánh Rơ ngao tại thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, già làng A Khiu ngồi trầm lặng, bồi hồi nhớ lại những lời căn dặn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi về thăm bà con. Thời điểm ấy, già A Khiu là trưởng thôn, được đại diện cho cán bộ và nhân dân trong thôn đón nhận phần quà của đồng chí Tổng Bí thư trao tặng.

Cán bộ và nhân dân thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar ôn lại những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm nhân dân trong thôn.
Cán bộ và nhân dân thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar ôn lại những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm nhân dân trong thôn.

“Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời căn dặn bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, giữ gìn những sinh hoạt văn hóa truyền thống của dân tộc, không nghe kẻ xấu xúi giục làm điều xấu, tập trung thi đua lao động sản xuất hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, nghiêm chỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân…” - Già làng A Khiu bồi hồi nhớ lại.

Già làng A Khiu (đứng giữa) kể lại kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Già làng A Khiu (đứng giữa) kể lại kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Suốt những năm qua, với vai trò là trưởng thôn, rồi được dân làng tín nhiệm bầu làm Già làng, ở vị trí nào, già A Khiu luôn ghi nhớ những lời động viên, những định hướng, căn dặn chân tình của đồng chí Tổng Bí thư. Từ đó, thường xuyên nhắc nhở bà con trong thôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tự giác trong phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống.

Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, gia đình ông A Tunh (thứ hai từ trái sang) đã cải tạo vườn nhà, trồng được nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, gia đình ông A Tunh (thứ hai từ trái sang) đã cải tạo vườn nhà, trồng được nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Năm 2011, gia đình ông A Tunh, thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar vinh dự là một trong hai hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đăk Hà được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm mô hình kinh tế của gia đình.

Khắc ghi những lời căn dặn, động viên của đồng chí Tổng Bí thư, gia đình ông luôn chủ động tìm hiểu, học tập để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh, đầu tư mua sắm được nhiều máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày, máy kéo, máy xay cà phê, máy phun thuốc bảo vệ thực vật… Đến nay, ông sở hữu mô hình kinh tế với hàng ngàn cây cà-phê, cao-su, cây ăn trái với giá trị kinh tế hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar.

Dẫn chúng tôi thăm quan vườn trái cây với đủ loại: sầu riêng, ổi, cam… ngay cạnh căn nhà kiên cố, khang trang, ông A Tunh chia sẻ: Khu vườn này trước đây nhà mình để có hoang, cây công nghiệp thì chỉ trồng trên rẫy thôi. Khi bác Tổng Bí thư về đây, bác có động viên, căn dặn phải biết tận dụng tiềm năng đất đai để phát triển kinh tế gia đình, từ đó thì mình làm theo. Như cái vườn này, mình tranh thủ ngày nghỉ làm rẫy để cải tạo đất trồng cây ăn quả, đến nay thì đã có đủ các loại cây như sầu riêng, cà-phê, ổi, khế… cây gì cũng có. Đời sống gia đình được cải thiện nâng cao hơn trước rất nhiều. Trước thì không có gì, nay thì cái gì cũng có. Mình làm trước, rồi thấy hiệu quả thì tuyên truyền cho bà con, thanh niên trong thôn biết đường làm theo.

Già làng A Khiu (bên phải) xúc động nhớ lại kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Già làng A Khiu (bên phải) xúc động nhớ lại kỷ niệm được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo anh A Nguyên, Trưởng thôn Đăk Mút, thôn hiện có 165 hộ dân với 1.135 nhân khẩu, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư, bên cạnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đặc biệt, thực hiện lời căn dặn về tinh thần đoàn kết, có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tuy còn trẻ nhưng rất tích cực học tập, tham gia các mô hình tổ hợp tác, câu lạc bộ… giúp nhau về kiến thức và nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại huyện Đăk Hà.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại huyện Đăk Hà.

Bên cạnh đó, nhân dân các dân tộc nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia xây dựng Nông thôn mới bằng nhiều việc làm cụ thể như: Ra quân làm đường giao thông nông thôn; chỉnh trang không gian vườn nhà; dọn dẹp vệ sinh, trồng cây tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

“Từ một thôn đặc biệt khó khăn với trên 90% hộ nghèo, đến nay, thôn được công nhận đạt chuẩn tiêu chí thôn (làng) Nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 0,66%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất, tinh thần người dân có nhiều chuyển biến rất tích cực với 90% hộ dân đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, thôn được công nhận và giữ vững “Khu dân cư văn hóa”, Trưởng thôn A Nguyên chia sẻ.

Ông A Tunh (giữa) khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ông A Tunh (giữa) khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar Lê Xuân Hưng, cho biết, sau 13 năm vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, cán bộ, nhân dân các dân tộc thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar luôn khắc ghi và cụ thể hóa những lời động viên, căn dặn tại buổi gặp mặt. Chung sức đồng lòng xây dựng địa phương trở thành vùng quê nông thôn mới yên bình, trù phú theo đúng kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư.

“Thành quả của cán bộ, nhân dân thôn Đăk Mút nói riêng, của cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung là những lời tri ân ý nghĩa nhất đến người lãnh đạo mẫu mực của Đảng, của nhân dân. Đây cũng là cơ sở quan trọng, tạo tiền đề để cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tại cơ sở. Góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện theo đúng tinh thần “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, đồng chí Lê Xuân Hưng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng nhà "Nghĩa tình cựu chiến binh" và tặng quà các cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng.

Giữ vững vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt của Đảng

Trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và các quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng chính trị-xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

[Video] Thời sự 24h ngày 06/12/2025: Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần "Mọi người có nhà, mọi nhà có Tết"

[Video] Thời sự 24h ngày 06/12/2025: Thủ tướng: Khắc phục hậu quả bão lũ với tinh thần "Mọi người có nhà, mọi nhà có Tết"

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11; Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025; Thiên tai từ đầu năm 2025 gây thiệt hại gần 100.000 tỷ đồng; Giá vàng tăng gần 46% sau 11 tháng; Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.