Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng nền báo chí cách mạng

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu sự nghiệp bằng nghề báo. Ông trải qua các vị trí công tác ở Tạp chí Học tập, nay là Tạp chí Cộng sản từ cán bộ tư liệu, biên tập viên, Trưởng ban, Phó Tổng Biên tập đến Tổng Biên tập. Ông còn tham gia giảng dạy, đào tạo đội ngũ người làm báo Việt Nam tại Học viện Báo chí-Tuyên truyền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Trí Dũng–TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Trí Dũng–TTXVN

Ông trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, tư duy chính trị sâu rộng của ông luôn gắn với tư duy sắc bén của một nhà báo.

Năm đầu tiên giữ trọng trách Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu, lý luận hàng đầu của Đảng, ông đã có cuộc gặp, trao đổi với cán bộ của Tạp chí Lịch sử quân sự. Trong cuộc gặp ấy ông đã thẳng thắn trao đổi: Đất nước ta vừa giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại. Tạp chí Lịch sử quân sự đã làm rất tốt việc phản ánh, tổng kết chiến tranh cách mạng, nhưng cần từ tổng kết kinh nghiệm nâng lên thành lý luận phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nội dung của tạp chí được nhiều người quan tâm, số lượng phát hành của tạp chí khá lớn, đó là một thành công. Tiếp đó, ông quan tâm đến vấn đề phát hành, thành lập cơ quan đại diện ở các vùng và vấn đề tự chủ tài chính. Năm 1986, Tạp chí Lịch sử quân sự là một trong số ít cơ quan báo chí thực hiện được tự chủ tài chính.

Sau này, dù giữ nhiều trọng trách lớn của Đảng, của đất nước, nhưng ông vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc xây dựng nền báo chí cách mạng.

Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư là tạo mọi điều kiện để báo chí Việt Nam phát triển phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, của thời đại. Làm thế nào để báo chí đóng góp sâu rộng và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo được bầu không khí dân chủ, nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tập thể Bộ Chính trị đã ba lần nghe và góp ý, chỉ đạo đề án Quy hoạch phát triển báo chí Việt Nam của Chính phủ do Bộ Thông tin-Truyền thông soạn thảo. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư là tạo mọi điều kiện để báo chí Việt Nam phát triển phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, của thời đại. Làm thế nào để báo chí đóng góp sâu rộng và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo được bầu không khí dân chủ, nhân dân được tự do, hạnh phúc.

Đồng chí rất quan tâm và chia sẻ những khó khăn của kinh tế báo chí và đời sống của người làm báo. Đồng chí đề nghị quy hoạch báo chí vừa bảo đảm nhu cầu thông tin của người dân, vừa phải bảo đảm cho người làm báo sống được bằng nghề.

Đồng chí yêu cầu, dù khó khăn đến mấy báo chí và nhà báo phải giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề báo, tiên phong đấu tranh chống tư tưởng sai trái và tiêu cực xã hội. Quản lý nhà nước phải theo kịp sự phát triển của báo chí. Quy hoạch báo chí phải đặt trong bối cảnh thông tin toàn cầu đang có sự thay đổi mới nhờ khoa học-công nghệ.

Dù bận trăm công nghìn việc, không chỉ quan tâm xây dựng nền báo chí cách mạng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn vẫn luôn là một nhà báo. Nhiều tác phẩm báo chí của ông về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, văn hóa và về xây dựng Đảng thường xuyên được đăng, phát trên báo đài.

Đặc biệt, các bài viết, phát biểu của đồng chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xã hội đã tạo động lực, niềm tin, cổ vũ các nhà báo Việt Nam hưởng ứng, đồng hành tạo nên một phong trào rộng lớn, sâu sắc và quyết liệt.

Với nhân dân, ông là một nhà lãnh đạo suốt đời vì nước, vì dân. Với những người làm báo Việt Nam, ông là một nhà báo có nhiều đóng góp cho sự phát triển của báo chí cách mạng.

Tôi viết những dòng này từ tình cảm, sự kính trọng những lần được gặp, được nghe ông trao đổi, chỉ đạo và từ những bài báo của ông mà tôi được đọc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.