Kết nối sáng kiến bảo vệ môi trường của người trẻ với các chương trình, nguồn lực lớn

Với sự xuất hiện của Hoa hậu, nhà sáng lập Dự án Gen Zero-Thanh niên vì phát triển bền vững Lê Nguyễn Bảo Ngọc, chương trình đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân chung tay hưởng ứng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu thảo luận, chia sẻ ý kiến về chủ đề của chương trình.
Các đại biểu thảo luận, chia sẻ ý kiến về chủ đề của chương trình.

Những năm gần đây, thế giới liên tiếp chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan với cường độ và tần suất ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học đã và đang tác động sâu sắc tới đời sống kinh tế-xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em và thế hệ trẻ.

2aoboqbldfzszhadrfgrmq2v1zxwjendqlyn3m6k.jpg
Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình.

Nhằm góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động cho thế hệ trẻ trước những thách thức của biến đổi khí hậu, ngày 5/6, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương và tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu" năm 2026.

2aoboqbldgc9xpzzjzuo6ld0y160eot4kfnhzdqq.jpg
Các đại biểu đánh giá sự tham gia, nỗ lực của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với hai hoạt động trọng tâm gồm một triển lãm và một hội nghị cùng tên, chương trình đã mang đến nhiều sáng kiến, mô hình, sản phẩm truyền thông sáng tạo cũng như những tác phẩm nghệ thuật của thanh thiếu nhi cả nước về chủ đề bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hành động vì khí hậu từ thế hệ trẻ Việt Nam.

Hội nghị "Thanh thiếu nhi ứng phó với biến đổi khí hậu" có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức, chuyên gia về môi trường cùng hơn 250 cán bộ phụ trách Đội, thiếu nhi, sinh viên và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Miss World Việt Nam 2024, Miss Intercontinental 2022, Nhà sáng lập dự án Gen Zero-Thanh niên vì phát triển bền vững.

2aoboqbldfyxmavhtyjxo23oifvk7hxsqltox2ec.jpg
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trình bày tham luận tại chương trình.

Tại hội nghị, đại diện của Plan International Việt Nam nêu rõ: Chỉ trong hai năm qua, Việt Nam đã hứng chịu những đợt thiên tai nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng tỷ USD, làm hư hỏng hàng trăm nghìn ngôi nhà, ảnh hưởng tới hàng triệu người, gây ảnh hưởng vô cùng lớn tới các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em.

Vì vậy, thời gian tới, Plan International Việt Nam cam kết sẽ kết nối các sáng kiến của thanh thiếu nhi với các nền tảng, chương trình và nguồn lực rộng lớn hơn; hỗ trợ phát triển một thế hệ trẻ chủ động, tự tin và có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng; tăng cường hợp tác với cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, nhà trường, tổ chức và thanh thiếu nhi trong hiện thực hóa các cam kết.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long, Đồng Nai

Mực nước thượng nguồn sông Mê Công đang biến đổi chậm và ở mức cao, kết hợp với kỳ triều cường nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Hiện nay, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở trên mức báo động 2.

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Lũ trên sông Đồng Nai sẽ lên, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ lên và ở mức báo động 2 đến báo động 3, các xã Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh (tỉnh Đồng Nai) đề phòng nguy cơ ngập lụt. Ngoài ra, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đang có mưa to đến rất to; dự báo, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Bé, ấp 3, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp phân loại và cho bao gói vào hố chứa đúng quy định.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở nông thôn

Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp với gần 500.000ha vườn cây ăn trái, lúa, hoa màu. Mỗi năm, nông dân sử dụng khoảng 3.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Để bảo vệ môi trường, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để thu gom, xử lý bao bì thuốc, nâng cao ý thức người dân, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững, an toàn.