Doanh nghiệp Việt cần lưu ý quy định chống mất rừng của Anh

Quy định mới của Vương quốc Anh dự kiến áp dụng đối với 7 nhóm hàng hóa, trong đó có gỗ, cà-phê, cao-su. Doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị hệ thống truy xuất, dữ liệu địa lý và hồ sơ về tính hợp pháp của vùng sản xuất.

Vương quốc Anh dự kiến áp dụng quy định chống mất rừng với 7 nhóm hàng hóa, trong đó có gỗ, cà-phê, cao-su. (Ảnh: Nhandan.vn)
Vương quốc Anh dự kiến áp dụng quy định chống mất rừng với 7 nhóm hàng hóa, trong đó có gỗ, cà-phê, cao-su. (Ảnh: Nhandan.vn)

Tập trung trước mắt vào mất rừng bất hợp pháp

Ngày 11/9, tại webinar “Cập nhật quy định chống mất rừng của Vương quốc Anh” do Mạng lưới EUDR Lâm nghiệp tổ chức, ông Tom Alpe, Cố vấn Chính sách Thương mại tại Đơn vị Lâm nghiệp quốc tế Vương quốc Anh chia sẻ những thông tin mới nhất về cách tiếp cận của Chính phủ Anh đối với vấn đề này.

Theo ông Tom Alpe, các thị trường quốc tế đang chuyển dịch theo hướng tăng cường thương mại đối với các mặt hàng nông nghiệp và lâm nghiệp có khả năng truy xuất nguồn gốc, được sản xuất hợp pháp và bền vững. Các biện pháp thẩm định chuỗi cung ứng là một phần quan trọng của quá trình này, nhằm đáp ứng yêu cầu về những quy định rõ ràng và minh bạch hơn.

Theo cách tiếp cận được Chính phủ Anh công bố ngày 23/6, Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) sẽ được áp dụng tại bắc Ireland từ ngày 30/12/2026, cùng thời điểm với phần còn lại của EU. Trong khi đó, Great Britain, gồm Anh, Scotland và Wales, sẽ áp dụng một cách tiếp cận riêng nhưng có liên quan EUDR.

Tại Great Britain (đảo Anh), Chính phủ Anh dự kiến áp dụng cơ chế thẩm định bắt buộc đối với hoạt động nhập khẩu một số mặt hàng nông nghiệp, nhằm bảo đảm hàng hóa được sản xuất phù hợp với pháp luật của nước sản xuất.

Chính sách đề xuất bao phủ 7 nhóm hàng hóa cốt lõi, tương tự EUDR, gồm sản phẩm từ gia súc, ca cao, cà-phê, dầu cọ, cao-su, đậu tương và gỗ.

Các doanh nghiệp có doanh thu hằng năm từ 1 triệu bảng Anh trở lên sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh. Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng phải bảo đảm hàng hóa được sản xuất phù hợp với pháp luật của quốc gia sản xuất, thiết lập hệ thống thẩm định và báo cáo hằng năm.

Một điểm đáng chú ý là trong giai đoạn đầu, quy định của Great Britain sẽ tập trung vào mất rừng bất hợp pháp, thay vì ngay lập tức áp dụng yêu cầu không gây mất rừng như EUDR.

Việc đánh giá sẽ dựa trên pháp luật có liên quan của quốc gia nơi hàng hóa được sản xuất. Chính phủ Anh cho biết về dài hạn vẫn hướng tới một tiêu chuẩn không gây mất rừng, nhưng sẽ thực hiện theo từng giai đoạn.

Theo ông Tom Alpe, các doanh nghiệp sẽ phải thu thập, lưu giữ dữ liệu định vị địa lý và chia sẻ thông tin này trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu là cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc, đồng thời tạo sự tương thích nhất định về tiêu chuẩn dữ liệu giữa các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường Anh và EU.

Tuy nhiên, Chính phủ Anh không dự kiến áp dụng một số đặc điểm của EUDR trong giai đoạn đầu. Cụ thể, Anh chưa yêu cầu không gây mất rừng ngay lập tức; không phân loại rủi ro theo quốc gia; doanh nghiệp tại Great Britain có doanh thu dưới 1 triệu bảng Anh nằm ngoài phạm vi điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Anh không áp dụng các biện pháp kiểm soát hải quan hoặc kiểm tra mới tại biên giới đối với hàng nhập khẩu và không yêu cầu nộp Tuyên bố thẩm định (DDS) tại thời điểm hàng hóa nhập cảnh vào Great Britain.

Tạo dư địa để doanh nghiệp sử dụng hệ thống EUDR

Dù có những điểm khác biệt, Chính phủ Anh vẫn định hướng để hệ thống của Great Britain có khả năng tương thích về mặt vận hành với EUDR. Theo đó, doanh nghiệp có thể sử dụng các hệ thống tuân thủ EUDR hiện có do doanh nghiệp và đối tác thương mại xây dựng.

Chính phủ Anh cũng cam kết hướng tới việc các hệ thống được xây dựng để đáp ứng EUDR có thể được sử dụng tương tự để đáp ứng các quy định của Anh.

Ông Tom Alpe cho biết, do đây là hai chính sách khác nhau nên việc tuân thủ EUDR không đồng nghĩa tự động đáp ứng quy định của Great Britain. Tuy nhiên, mục tiêu của phía Anh là doanh nghiệp về cơ bản thu thập cùng một nhóm thông tin, tránh phải xây dựng một hệ thống hoàn toàn mới.

“Những gì doanh nghiệp đang làm hiện nay để chuẩn bị cho EUDR sẽ giúp doanh nghiệp có vị thế rất tốt khi chính sách của Great Britain được triển khai”, ông Tom Alpe nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Chính phủ Anh đang chuẩn bị cho quá trình tham vấn công khai đối với chính sách đề xuất. Theo ông Tom Alpe, quá trình này dự kiến được triển khai vào cuối năm nay. Các bên liên quan sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến về chính sách, đồng thời phía Anh mong muốn tiếp tục trao đổi với các đối tác trong quá trình tham vấn và triển khai.

Về tiến độ, chính sách hiện đang ở giai đoạn xây dựng. Sau đó sẽ là quá trình hoàn thiện văn bản pháp lý và hướng dẫn liên quan, dự kiến được sử dụng trong năm 2027, trước khi tiến tới triển khai, dự kiến vào năm 2028. Tuy nhiên, các mốc thời gian ở giai đoạn sau vẫn có thể thay đổi khi chính sách tiếp tục được hoàn thiện.

Với Việt Nam, việc Anh chủ động tham vấn các bên liên quan được xem là cơ hội để các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp chia sẻ thực tiễn về chuỗi cung ứng, hệ thống truy xuất và khả năng cung cấp dữ liệu. Việc tiếp nhận ý kiến từ các bên liên quan sẽ giúp nhóm xây dựng chính sách xác định những vấn đề phát sinh cũng như những yêu cầu thông tin không thực sự cần thiết.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu gỗ, cà-phê, cao-su và các mặt hàng liên quan sang Anh, việc theo dõi quá trình tham vấn và chuẩn bị hệ thống truy xuất, dữ liệu địa lý, hồ sơ về tính hợp pháp của vùng sản xuất là những nội dung cần được quan tâm trong thời gian tới.

Tiến sĩ Tô Xuân Phúc, Giám đốc điều hành Chương trình chính sách thương mại lâm sản, Tổ chức Forest Trends, nhận định Việt Nam có chuỗi cung ứng gỗ, cà-phê và cao-su gắn với các thị trường quốc tế, trong đó EU và Anh đều là những thị trường quan trọng.

Những thay đổi về yêu cầu không gây mất rừng và truy xuất nguồn gốc tại các thị trường này không chỉ đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp xuất khẩu, mà còn liên quan người sản xuất, vùng nguyên liệu, hệ thống truy xuất và khả năng cung cấp thông tin của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Theo Tiến sĩ Tô Xuân Phúc, những doanh nghiệp đáp ứng các quy định của EUDR về cơ bản sẽ có nền tảng tốt để đáp ứng các yêu cầu mà Chính phủ Anh dự kiến áp dụng trong thời gian tới.

“Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng đưa ra yêu cầu nhằm hạn chế nguy cơ mất rừng và suy thoái rừng trong chuỗi cung ứng, Vương quốc Anh đang xây dựng cách tiếp cận riêng đối với hàng hóa nhập khẩu. Với Việt Nam, những thay đổi này có ý nghĩa đáng chú ý khi gỗ, cà-phê, cao-su là những nhóm hàng có liên quan trực tiếp đến thị trường này”, ông Tô Xuân Phúc đánh giá.

Quy định của Vương quốc Anh dự kiến được hoàn thiện và từng bước đưa vào áp dụng trong giai đoạn 2027-2028. Vì vậy, việc theo dõi sát quá trình xây dựng chính sách, chủ động tham gia tham vấn và chuẩn bị hệ thống thông tin, dữ liệu từ sớm sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam hạn chế nguy cơ phát sinh thêm chi phí tuân thủ khi quy định chính thức được triển khai.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Cảnh báo lũ trên sông Cửu Long, Đồng Nai

Mực nước thượng nguồn sông Mê Công đang biến đổi chậm và ở mức cao, kết hợp với kỳ triều cường nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Hiện nay, lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang lên chậm và ở trên mức báo động 2.

(Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Lũ trên sông Đồng Nai sẽ lên, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ lên và ở mức báo động 2 đến báo động 3, các xã Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh (tỉnh Đồng Nai) đề phòng nguy cơ ngập lụt. Ngoài ra, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đang có mưa to đến rất to; dự báo, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Bé, ấp 3, xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp phân loại và cho bao gói vào hố chứa đúng quy định.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở nông thôn

Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp với gần 500.000ha vườn cây ăn trái, lúa, hoa màu. Mỗi năm, nông dân sử dụng khoảng 3.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Để bảo vệ môi trường, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để thu gom, xử lý bao bì thuốc, nâng cao ý thức người dân, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững, an toàn.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ El Nino diễn biến cực đoan, ảnh hưởng đến nguồn nước Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: VĂN ÚT)

Né El Nino từ từng khu vườn, chủ động nguồn nước mùa khô

Trước nguy cơ El Nino diễn biến cực đoan, người dân vùng hạ lưu sông Hậu đang chuyển từ thế bị động ứng phó sang chủ động chuẩn bị nguồn nước. Từ những ao chứa nhỏ trong từng khu vườn đến việc nạo vét kênh mương, kiểm soát mặn ở quy mô lớn, mục tiêu chung là giữ được nguồn nước ngọt và giảm thiệt hại khi bước vào mùa khô.

Bãi rác tạm hiện đã đầy và gây ô nhiễm môi trường. (Ảnh: HÀ HỒNG HÀ)

Phú Thọ chốt phương án xử lý rác thải sinh hoạt tại các phường Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Mấy ngày qua, hàng trăm tấn rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày tại các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ) bị ùn ứ sau khi một số người ngăn xe chở rác vào bãi rác tạm Núi Bông (tiếp giáp với các tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ thuộc phường Vĩnh Phúc; các thôn Hoàng Hương và Hoàng Oanh thuộc xã Bình Xuyên).

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa: Đ.T)

Không khí lạnh gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (9/9), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến ở mức 31-34 độ C.