Tuyến bờ sông này hiện đã mất hoàn toàn diện tích rừng phòng hộ ngoài đê do sạt lở xâm thực kéo dài. Thời điểm năm 2005, đai rừng dừa nước và bần tại đây từng rộng 30-40m. Việc mất "bức tường xanh" khiến sóng biển đánh trực tiếp làm nứt thân đê. Vào các đợt triều cường kết hợp mưa bão, nguy cơ vỡ đê có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng và an toàn của người dân.
Giải pháp kỹ thuật được áp dụng là xây dựng tuyến kè mềm dài 2km, gia cố mái kè bằng thảm đá nhằm ngăn sạt lở lấn sâu, bảo vệ đê biển.
Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Thủy lợi trực tiếp triển khai, rà soát chặt chẽ các hạng mục cấp bách để bảo đảm tính minh bạch, tiết kiệm. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trong khu vực nguy hiểm khi triển khai thực hiện.