Kết nối doanh nghiệp du lịch, tìm cơ hội hợp tác phát triển

Nhân kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, cuối tuần qua, Câu lạc bộ (CLB) Lữ hành UNESCO Hà Nội tổ chức chương trình UNESCO Travel Fest 2025 với nhiều hoạt động xoay quanh chủ đề: “Nắm vận hội, hướng tương lai - Shape the future”.
Lễ ký kết hợp tác hưởng ứng Chương trình Kích cầu du lịch "Việt Nam - Đi để yêu". (Ảnh: LINH TÂM)
Lễ ký kết hợp tác hưởng ứng Chương trình Kích cầu du lịch "Việt Nam - Đi để yêu". (Ảnh: LINH TÂM)

Tham gia chương trình có các đại biểu khách mời đến từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trung tâm Xúc tiến Du lịch của một số địa phương, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Hiệp hội UNESCO Hà Nội; các tổ chức Xúc tiến du lịch nước ngoài tại Việt Nam cùng khoảng 800 hội viên tập thể, hội viên cá nhân, hội viên liên kết ở cả 3 miền là các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, hàng không, vận chuyển, điểm đến ở trong nước và quốc tế.

Chương trình còn có sự tham dự của khách mời đặc biệt là Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Phạm Thị Ngọc Quỳnh.

Các thành viên CLB dọn rác tại Đường Lâm.

Các thành viên CLB dọn rác tại Đường Lâm.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm đã diễn ra nhiều hoạt động như Đại hội đại biểu CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2028, chương trình Khảo sát, liên kết hợp tác phát triển du lịch và phát động bảo vệ môi trường du lịch bền vững tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) năm 2025; chương trình Giao lưu, kết nối doanh nghiệp/Ký kết hợp tác với chủ đề “Kiến tạo vươn xa” và Gala Dinner “Nắm vận hội, hướng tương lai - Shape the future”.

Chương trình UNESCO Travel Fest 2025 không chỉ là dịp ôn lại chặng đường 15 năm hình thành và phát triển CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội với những dấu ấn đáng nhớ, mà còn là dịp để các đại biểu, đối tác, hội viên cùng giao lưu, trao đổi và tìm phương hướng hoạt động trong những năm tiếp theo. Qua đó góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động, thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch, vận chuyển, điểm đến ở trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, tour tuyến phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt, nhằm tích cực hưởng ứng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/1/2025, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân 15 nước và Quyết định số 444/QĐ-BVHTTDL ngày 28/2/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2025 với chủ đề “Việt Nam - Đi để yêu”, CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội phát động chương trình Kích cầu du lịch tới toàn thể hội viên CLB.

Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội Trương Quốc Hùng cho biết, tại sự kiện lần này, các doanh nghiệp hội viên CLB, các hãng hàng không, dịch vụ vận chuyển, khách sạn, nhà hàng, điểm đến, landtour... tích cực hưởng ứng chương trình Kích cầu du lịch bằng việc đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mại, combo ưu đãi, voucher và các hình thức kích cầu khác dành cho khách du lịch trong nước và khách inbound (khách quốc tế đến Việt Nam).

Chương trình không chỉ là dịp để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, kết nối với mạng lưới doanh nghiệp du lịch, tăng cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường mà còn góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

Cũng nhân dịp này, tập thể CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng 5 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-20224 và Giấy khen của Sở Du lịch Hà Nội vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển du lịch giai đoạn 2020-2024.

* Trước đó, tại chương trình Đại hội đại biểu Hội viên CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2028, các đại biểu đã tổng kết, đánh giá những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2024, đồng thời nhìn nhận những khó khăn, thách thức còn tồn tại để đưa ra phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới. Những quyết sách quan trọng đã được thông qua với mục tiêu đưa CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ hội viên nhiều hơn và góp phần quảng bá du lịch Thủ đô cũng như du lịch Việt Nam ra thế giới.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2028, gồm 29 cá nhân có tâm huyết, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.