Kết nối để xây dựng Buôn Ma Thuột thành điểm đến của cà-phê thế giới

Ngày 11/3, trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê lần thứ 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội nghị kết nối giao thương Quốc tế năm 2023 với chủ đề “Cà-phê Buôn Ma Thuột - Kết nối đam mê và khát vọng phát triển”.
Quang cảnh hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.
Quang cảnh hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Hội nghị có sự tham dự của 450 đại biểu đến từ 170 đơn vị, gồm đại diện các nhà nhập khẩu; nhà phân phối; nhà rang xay; sàn thương mại điện tử; các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, cung ứng các mặt hàng nông sản, đặc biệt là cà-phê trong và ngoài nước, các tổ chức kinh tế.

Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 là hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Các đại biểu là Đại sứ quán, Tổng lãnh sự và các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức kinh tế quốc tế dự hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Các đại biểu là Đại sứ quán, Tổng lãnh sự và các tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức kinh tế quốc tế dự hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Hiện Đắk Lắk có 213.336ha cà-phê, sản lượng hằng năm đạt trên 526.700 tấn. Từ lâu Đắk Lắk được xem là “thủ phủ” cà-phê của Việt Nam bởi diện tích và sản lượng luôn đứng đầu cả nước. Cà-phê là sản phẩm nông nghiệp chủ lực trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, là sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu hằng năm. Cà-phê ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của đại đa số người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện đa phần các cơ sở chế biến cà-phê của Đắk Lắk hoạt động với quy mô nhỏ, chế biến khô với trang thiết bị máy móc đơn giản. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh và an ninh thế giới gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả leo thang, kinh tế thế giới lạm phát cao gây ra nhiều khó khăn cho thị trường cà-phê.

Do đó, Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 nhằm xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, đẩy mạnh xuất khẩu, từ đó góp phần nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu cà-phê của tỉnh Đắk Lắk và Việt Nam trong năm 2023 cũng như trong thời gian tới. Đây là dịp để Đắk Lắk quảng bá, kết nối, xúc tiến tiêu thụ cà-phê đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; các sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và OCOP của tỉnh nói riêng và các địa phương nói chung.

Các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk kết nối với các đối tác nước ngoài về cung cấp và tiêu thụ cà-phê.

Các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk kết nối với các đối tác nước ngoài về cung cấp và tiêu thụ cà-phê.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp xuất-nhập khẩu, các địa phương, thương lái có cơ hội tiếp xúc, tăng cường hiểu biết, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy giao lưu và mở rộng hợp tác trong tiêu thụ cà-phê của tỉnh. Từ đó, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ và nhận diện cà-phê Buôn Ma Thuột đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; phát triển sản xuất cà-phê bền vững, nâng cao giá trị, thu nhập và đời sống của người nông dân trồng cà-phê.

Ông Lê Đức Huy, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu cà-phê lớn nhất tỉnh Đắk Lắk với doanh số hơn 6.500 tỷ đồng mỗi năm cho biết: “Sau 30 năm đồng hành và phát triển ngành hàng cà-phê Việt Nam, tôi khẳng định đến lúc này chất lượng của cà-phê Việt Nam được đánh giá là ổn định và ngon nhất thế giới. Cà-phê Robusta Việt Nam được tiêu thụ khắp nơi trên thế giới và ví dụ tại thị trường Nhật Bản đã thay dần robusta từ các quốc gia khác bằng Robusta Việt Nam với việc 75% tỷ lệ cà-phê nhập vào Nhật Bản là của Việt Nam”.

Ông Lê Đức Huy, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Đức Huy, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) phát biểu tại hội nghị.

Đáng tự hào hơn nữa, Việt Nam đã phát triển được thị trường cà-phê đặc sản. Trước đây 10 năm thì gần như không có sự xuất hiện của cà-phê Việt Nam trong các sự kiện của cà-phê đặc sản quốc tế, vì lúc đó chúng ta không có sản phẩm đủ chất lượng. Từ trăn trở đó, Simexco Daklak đã tiên phong, đồng hành cùng bà con nông dân trong 10 năm qua phát triển cà-phê đặc sản Việt Nam với quy trình nghiêm ngặt từ chăm sóc, chế biến, hái đỏ, phơi, bảo quản, bảo đảm giữ hương, vị, giá trị đặc trưng của cà-phê từng vườn, từng vùng...

“Đến với hội nghị kết nối giao thương quốc tế lần này, Simexco Daklak chúng tôi muốn tìm đối tác cung ứng cà-phê chuyên nghiệp cho các nhà rang xay, công ty gia vị trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị của cà-phê Đắk Lắk, chung sức xây dựng Buôn Ma Thuột thành điểm đến của cà-phê của thế giới”, ông Lê Đức Huy chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại liên kết toàn cầu thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sự trăn trở của nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến nông sản nói chung và cà-phê nói riêng tại Đắk Lắk nhiều năm qua là làm cách nào để nông sản Đắk Lắk “cất cánh”. Tuy nhiên, chưa có yếu tố phát triển mang tính bền vững. Bộ Công thương cũng như tỉnh Đắk Lắk cần có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh tập trung nghiên cứu đầu tư chế biến sâu, có sự khác biệt để tạo ra các dòng sản phẩm đa dạng hơn để phục vụ thị trường, nhất là cà-phê, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt khi tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà-phê thế giới.

Còn ông Han Tao, Tổng Giám đốc Công ty Hekou Sutao Trading đến từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết: “Dựa vào lợi thế về vị trí của Cảng Quốc tế Hà Khẩu Vân Nam và Cảng Cốc Lếu của Việt Nam và chính sách Một vành đai Một con đường của đất nước Trung Quốc, chúng tôi đến với hội nghị kết nối giao thông quốc tế năm 2023 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Công thương tổ chức với mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về các doanh nghiệp trồng cà-phê và sản xuất các sản phẩm từ cà-phê tại Việt Nam, cũng như các vườn sầu riêng tươi, sầu riêng đông lạnh và các nhà máy đóng gói tại Việt Nam. Tăng cường liên lạc và trao đổi, hy vọng thông qua hội nghị này sẽ tìm được đối tác ở Đắk Lắk và Việt Nam cung cấp nguồn cà-phê ổn định cho công ty chúng tôi. Nếu chương trình hợp tác thuận lợi, chúng tôi sẽ ưu tiên xây dựng nhà máy chế biến sâu cà-phê tại Đắk Lắk, góp phần xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thành điểm đến của cà-phê thế giới như chủ đề của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần này”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị kết nối giao thương quốc tế năm 2023 với mục đích hội nghị sẽ là cầu nối thiết thực cho các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm cà-phê có cơ hội được gặp gỡ các đối tác, các nhà nhập khẩu, các chuỗi cung ứng cà-phê lớn trên toàn cầu từ đó thúc đẩy giao thương, mở rộng hợp tác trong tiêu thụ cà-phê của tỉnh Đắk Lắk nói riêng, Việt Nam nói chung đẩy mạnh tiêu thụ góp phần hiện thực hoá đưa Buôn Ma Thuột là điểm đến của cà-phê thế giới.

Cục trưởng Cục thương mại Bộ Công thương Vũ Bá Phú đánh giá hội nghị kết nối giao thương quốc tế có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa người mua và người bán, giữa doanh nghiệp xuất khẩu và nhà nhập khẩu cũng như các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Cục trưởng Cục thương mại Bộ Công thương Vũ Bá Phú đánh giá hội nghị kết nối giao thương quốc tế có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa người mua và người bán, giữa doanh nghiệp xuất khẩu và nhà nhập khẩu cũng như các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Cục trưởng Cục thương mại Bộ Công thương Vũ Bá Phú đánh giá, trong khuôn khổ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, việc tổ chức Hội nghị kết nối giao thương quốc tế có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa người mua và người bán, giữa doanh nghiệp xuất khẩu và nhà nhập khẩu cũng như các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thông qua đó, các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk kết nối giao thương với các doanh nghiệp sản sản xuất, kinh doanh cà-phê trong nước và nước ngoài tiếp tục mở rộng thị trường, thâm nhập vào chuỗi cung ứng cà-phê của thế giới, xây dựng vững chắc vị thế cà-phê Buôn Ma Thuột, xứng đáng là thủ phủ cà-phê của Việt Nam và vươn mình trở thành điểm đến của cà-phê thế giới.

Tại Hội nghị, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác về sản xuất, cung ứng các mặt hàng nông sản, đặc biệt là cà-phê.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.