Huy động tổng lực, cung ứng đủ điện dịp cao điểm

Trong bối cảnh diễn biến thủy văn các tháng đầu năm không thuận lợi, để tiết kiệm tối đa nước hồ thủy điện, nguồn nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện than khu vực miền bắc đã được huy động cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện tăng cao, kết hợp giải pháp tăng cường truyền tải điện từ miền nam, miền trung hỗ trợ cho miền bắc.
Cán bộ, nhân viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp và đường dây để cung ứng điện an toàn, ổn định.
Cán bộ, nhân viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp và đường dây để cung ứng điện an toàn, ổn định.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, cung ứng điện toàn hệ thống trong các tháng đầu năm 2024 đã thực hiện tốt, bảo đảm đủ nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của cả nước. Bộ đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cung cấp điện, nhiên liệu chủ động, dự phòng ứng phó các tình huống cực đoan có thể xảy ra, tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung điện do nguyên nhân chủ quan.

Cam kết cung ứng đủ điện

Đại diện lãnh đạo EVN cho biết, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu 5 tháng năm 2024 trên cả nước đạt khoảng 124,2 tỷ kW giờ, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2023. Cuối tháng 4, nắng nóng gay gắt kéo dài ở cả 3 miền đã làm điện tiêu thụ toàn quốc tăng cao kỷ lục: công suất cực đại đạt 47.670 MW, tăng 13,2%, sản lượng ngày lớn nhất đạt 993 triệu kW giờ, cao hơn 6,87% so với cùng kỳ năm 2023.

EVN đã huy động tối đa nguồn điện than, khí, vượt kế hoạch điều chỉnh 3,52 tỷ kW giờ. Các nguồn thủy điện được huy động với mục tiêu giữ nước cao để bảo đảm cung ứng điện đến cuối mùa khô.

Đến cuối tháng 5, sản lượng điện tương ứng lượng nước tích trong các hồ gần 7,8 tỷ kW giờ, cao hơn gần 2,1 tỷ kW giờ so với kế hoạch, trong đó các hồ thủy điện ở miền bắc là 5,38 tỷ kW giờ, cao hơn kế hoạch 1,6 tỷ kW giờ. Các hồ thủy điện lớn như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang vẫn duy trì mức nước gần với mực nước dâng bình thường.

EVN đang phối hợp tốt với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc trong việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện; ưu tiên sử dụng tối đa than trong nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân cho biết, TKV đã ký với EVN thỏa thuận cung ứng than cho phát điện theo đúng kế hoạch Bộ Công thương đã phê duyệt.

Từ đầu năm đến nay, TKV đã cấp khoảng 20 triệu tấn than, đạt 45% kế hoạch năm và cam kết bảo đảm cung ứng đủ than cho các nhà máy điện. TKV cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép điều chỉnh giá bán than, vì từ năm 2019 đến nay, Tập đoàn không được tăng giá than cho điện, trong khi chi phí sản xuất tăng, khó khăn trong đầu tư phát triển khai thác mỏ mới.

Ngày 3/4 vừa qua, Bộ Công thương đã họp với các đơn vị rà soát kế hoạch cung ứng điện cao điểm mùa khô năm 2024. Trên cơ sở cập nhật của EVN, Bộ Công thương đã phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch cung ứng điện cao điểm mùa khô, cũng như cả năm 2024 bảo đảm sát thực tế.

Theo đó, cùng với việc chủ động trong chuẩn bị cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là nhiên liệu than đã được các đơn vị thực hiện tốt, hệ thống điện quốc gia về cơ bản sẽ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu của nhân dân trong hầu hết thời gian trong năm 2024.

Trong bối cảnh nguồn khí trong nước suy giảm mạnh và để bảo đảm an toàn và ổn định hệ thống điện miền nam, các nguồn linh hoạt như chuyển dầu, bổ sung khí LNG cho các nhà máy nhiệt điện chạy khí hoặc bảo đảm khả dụng dầu và khí LNG, các nhà máy nhiệt điện chạy dầu sẽ phải huy động để đáp ứng phụ tải đỉnh.

Bộ Công thương cũng lưu ý miền bắc tiềm ẩn rủi ro thiếu hụt công suất đỉnh, đặc biệt trong các tháng nắng nóng cao điểm (tháng 6 đến tháng 8) trong trường hợp các yếu tố bất lợi xếp chồng như lưu lượng nước về kém, sự cố các nhà máy điện kéo dài,…

Vận hành linh hoạt

Bộ Công thương khẳng định, qua rà soát, tính toán, việc cung ứng điện năm 2024 đã cơ bản được bảo đảm. Đối với các năm tiếp theo, sau khi Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối được đi vào vận hành với đầy đủ điều kiện kỹ thuật cần thiết, hệ thống điện miền bắc sẽ được bổ sung công suất/điện năng từ miền trung và miền nam.

Tuy nhiên, với dự kiến tăng trưởng phụ tải (điện năng/công suất) 10% mỗi năm, việc cung-cầu của khu vực miền bắc nhiều thời điểm sẽ xuất hiện tình trạng mất cân đối trong trường hợp tình hình thủy văn bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sự cố các tổ máy nhiệt điện than (đã vận hành nhiều năm). Việc bổ sung sớm nguồn điện mới (đặc biệt là các nguồn điện chạy nền) cho miền bắc là hết sức cần thiết.

Với định hướng sử dụng tiết kiệm nước các hồ thủy điện ngay từ cuối năm 2023 và quý I năm 2024, tổng lượng nước hiện có trong các hồ thủy điện quy đổi ra sản lượng điện khoảng 11,3 tỷ kW giờ. Đây là nguồn dự phòng về điện năng cho thời gian cao điểm sắp tới.

Theo Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành, dự báo từ nay đến tháng 7, khả năng nóng ít hơn năm trước; tuy nhiên vẫn phải tiếp tục theo dõi tình hình thủy văn để điều tiết linh hoạt, tận dụng nguồn nước các hồ thủy điện để phát điện thêm.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá, hiện nay mực nước các hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La đều cao hơn trước thời điểm lũ, do đó cần điều hành linh hoạt, nếu giữ nhiều nước, không huy động phát điện gây lãng phí.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, dự phòng nguồn tương đối cao, nếu bảo đảm cung ứng tốt tháng 6 và 7 thì cuối năm sẽ thuận lợi hơn. Quy trình vận hành liên hồ cần phải thực hiện linh hoạt do tình hình thủy văn khó dự báo.

Qua tính toán, cân đối khả năng cung ứng điện các tháng cuối năm 2024 trên cơ sở cập nhật dự báo nhu cầu điện, khả dụng các nguồn điện và công tác chuẩn bị nhiên liệu cho phát điện, hệ thống điện cơ bản đáp ứng việc cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm 2024.

Tại cuộc họp về bảo đảm điện mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo dứt khoát không được để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương cùng các bộ, cơ quan liên quan và EVN đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nghiên cứu, xem xét nhập khẩu nếu cần, đồng thời tận dụng tối đa nguồn điện trong nước; điều phối hiệu quả các nguồn, bao gồm nhiệt điện than, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối,… các nhà máy điện phải tính toán thời điểm bảo trì, bảo dưỡng phù hợp, tuyệt đối không để các nhà máy điện than, các nguồn điện khác xảy ra sự cố do nguyên nhân không phải bất khả kháng.

Các bộ, ngành chức năng căn cứ thẩm quyền chỉ đạo EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ, dự báo sát tình hình thời tiết, thủy văn, tình hình lũ sớm để chủ động điều hành linh hoạt, hài hòa giữa hai mục tiêu, vừa tích để có dự phòng nước bảo đảm phát điện tối đa công suất trong thời gian cao điểm (từ tháng 6 đến hết tháng 7), vừa sử dụng nước vào thời điểm phù hợp phát điện, không lãng phí tài nguyên nước, đồng thời có phòng đón lũ; tuyệt đối không điều hành “giật cục”, cực đoan, gây lãng phí tài nguyên nước, không bảo đảm yêu cầu cung ứng điện.

Thủ tướng cũng yêu cầu TKV, Tổng công ty Đông Bắc đẩy mạnh khai thác than tối đa nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu và có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện than, hạn chế tối đa việc nhập khẩu than.

Đồng thời, đề nghị các nhà máy nhiệt điện than mua tối đa than sản xuất trong nước để tăng cường sản xuất trong nước; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi khai thác, buôn lậu than và góp phần không để “chảy máu” ngoại tệ trong thời điểm này.

Về nguồn cung khí, dầu, PVN chỉ đạo triển khai tốt nhất kế hoạch sản xuất, bảo đảm cung ứng đủ khí, dầu theo đúng kế hoạch, ưu tiên phân bổ khí thiên nhiên cho phát điện trong các tháng cao điểm.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN khẩn trương hoàn thành dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đưa vào sử dụng trước ngày 30/6 tới; phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5/2024 như Trạm cắt Đắk Oóc, Đường dây 220 kV Nậm Sum-Nông Cống, Đường dây 500 kV Monsoon-Thạnh Mỹ,… kịp thời cung ứng điện cho miền bắc.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư vào hệ thống truyền tải điện; chỉ đạo các đơn vị truyền tải, phân phối điện rà soát hệ thống, kịp thời sửa chữa, khắc phục để bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy; phân phối điện phù hợp, hiệu quả giữa các vùng miền; chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục nhanh nhất sự cố nếu có,...

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên di chuyển hài cốt các liệt sĩ được cất bốc từ Nghĩa trang nhân dân Him Lam, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ

Sáng 21/9, tại Nghĩa trang nhân dân Him Lam, phường Điện Biên Phủ, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Điện Biên Phủ tổ chức cất bốc, quy tập 9 hài cốt liệt sĩ. 

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Lê Hùng Cường (đứng) phát biểu ý kiến tại hội nghị với các đơn vị sử dụng lao động. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Cà Mau tháo gỡ vướng mắc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hộ kinh doanh

Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong cả nước được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp, chủ động hướng dẫn các hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh trên địa bàn lập hồ sơ kê khai và thực hiện nộp bảo hiểm xã hội đúng quy trình, đúng đối tượng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Bo Heng và các đơn vị tặng quà các em thiếu nhi trong chương trình “Trung thu yêu thương” tại xã Buôn Đôn. (Ảnh: NGUYỄN LÂN)

Trao hơn 2.200 suất quà Trung thu cho thiếu nhi vùng biên giới Đắk Lắk

Từ ngày 18 đến 20/9, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho thiếu nhi ở khu vực biên giới một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Đường gom Đại lộ Thăng Long bị ngập. (Ảnh: VOV Giao thông)

Đại lộ Thăng Long phân luồng giao thông do ngập sâu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số vị trí trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện. Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực này.

Tin nổi bật ngày 20/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc; Bộ GD-ĐT giữ mô hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tin nổi bật ngày 20/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lên đường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc; Bộ GD-ĐT giữ mô hình Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ; Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Việt Nam giành những tấm Huy chương đầu tiên tại Asian Games 2026… là một số tin tức nổi bật ngày 20/9.

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: QS)

Quảng Trị hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 20/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang và các khu vực liên quan phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

Trụ sở Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, nơi thực hiện kiểm tra ADN và saponin sâm Ngọc Linh.

Quảng Ngãi: Dịch vụ kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh… chưa được cấp phép

Chưa đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhưng Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp nhận mẫu, kiểm tra ADN và phân tích saponin sâm Ngọc Linh cho nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành khác.

Đông đảo nhân dân có mặt để đón Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Đón anh về trong sớm mùa Thu

Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con xứ Nghệ - Hoàng Ngọc Thiết (sinh năm 1942) lên đường nhập ngũ. Khi đó, anh mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày.

Tàu Merchant Mariner bị sự cố cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý. (Ảnh: ĐN)

Triển khai phương án cứu hộ tàu hàng chở 174.614 tấn quặng bị sự cố tại Dung Quất

Để bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển tại vùng nước cảng Dung Quất, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng tàu Merchant Mariner triển khai ngay phương án cứu hộ trong tình huống mớn nước của tàu có sự gia tăng và phương án khắc phục sự cố nước vào các két nước dằn của tàu.

Các em nhỏ háo hức đón lấy chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

[Ảnh] Lung linh những chiếc đèn ông sao năm cánh nơi biên thùy

Do điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em ở vùng biên giới còn hạn chế. Chính vì vậy, những chiếc đèn ông sao truyền thống, những gói quà nhỏ xinh được gói ghém, chăm chút, mang từ miền xuôi lên để trao tặng cho các em nhỏ nơi đây dịp Tết Trung thu càng trở nên ấm áp và ý nghĩa.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tháng 8/2026. (Ảnh HSS)

Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai nhiều giải pháp phòng, chống trục lợi bảo hiểm xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kết quả sau kiểm tra, kiểm tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã phát hiện hơn 500 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp sai quy định với tổng số tiền phải thu hồi về Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 1,3 tỷ đồng.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đối với lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo Nghị định số 116/NĐ-CP là 40 nghìn đồng/kg. (Ảnh: CTV)

Dịch tả lợn châu Phi tái phát ở Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, mưa lũ, nguy cơ dịch lây lan càng cao.

Đội ngũ nhân viên thu, giao dịch viên cơ sở cũng được xác định là lực lượng quan trọng để đưa chính sách vào cuộc sống. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - điểm tựa an sinh cho người lao động tự do

Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang trở thành điểm tựa an sinh thiết thực đối với lao động tự do, lao động nông thôn và những người không có hợp đồng lao động ổn định. Tại Cần Thơ, việc mở rộng diện bao phủ chính sách đang được triển khai bằng nhiều giải pháp, góp phần giúp người dân chủ động tích lũy cho tuổi già.