Huy động nhân lực, phương tiện chống bão

Theo dự báo, khi di chuyển vào vịnh Bắc Bộ, bão số 9 (Ragasa) sẽ giảm cường độ còn cấp 11-12. Khoảng chiều 25/9, vùng tâm bão đi vào đất liền nước ta, khả năng cao sẽ đổ bộ từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng người dân tích cực phòng chống bão.
Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng người dân tích cực phòng chống bão.

Khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn, mực nước dâng cao 0,5-1m, nguy cơ gây sạt lở đê, kè biển, phá hủy vùng nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu ven bờ,...

Các địa phương phía bắc đã huy động nhân lực ở mức cao, chuẩn bị phương tiện, lên phương án sẵn sàng chống bão.

“Kích hoạt” các phương án ở mức cao

Từ 12 giờ trưa 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh cấm biển, không cho các phương tiện ra khơi, đồng thời tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu 8 xã ven biển phải “kích hoạt” phương án ứng phó ở mức cao nhất; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự, lập danh sách người già, neo đơn, hộ dân ngoài đê, vùng trũng thấp để chủ động di dời khi cần, đồng thời, hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động sản xuất, khai thác thủy, hải sản trên biển.

Tại xã ven biển Hưng Phú nơi sông Hồng đổ ra biển, có cồn Vành rộng lớn và cửa Ba Lạt, trong chiều 24/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bùi Tuấn Anh trực tiếp đôn đốc việc di dời hơn 1.700 lao động trên các đầm, bãi triều ven biển vào nơi tránh trú an toàn. Hơn 500 người đã được di chuyển vào sâu đất liền, 46 tàu thuyền của ngư dân đã vào các bến bãi neo đậu theo hướng dẫn của bộ đội biên phòng. Hiện nay, các Công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở các cống dưới đê, hạ thấp mực nước đề phòng mưa lớn gây ngập úng.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) yêu cầu các đơn vị khai thác than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chủ động phương án ứng phó, bố trí lãnh đạo trực 24/24 giờ, với mục tiêu hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, thiết bị, tài sản, duy trì ổn định sản xuất sau bão.

Các đơn vị khai thác than hầm lò đã củng cố hệ thống bơm thoát nước, chủ động dừng sản xuất và rút người ra khỏi khu vực nguy hiểm phòng khi mưa lớn làm tăng lưu lượng nước đột biến.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông cho biết: Công ty đã triển khai chống bão theo phương án đã được phê duyệt, rà soát trang bị vật tư phòng chống bão, gia cố, chằng chống thiết bị, kho tàng, bảo vệ các kho than.

Chiều 24/9, gần 520 tàu, thuyền và phương tiện thủy các loại của phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) về nơi tránh bão an toàn. Cùng với đó là 129 hộ nuôi trồng thủy sản trên biển với 363 giàn bè được chính quyền địa phương yêu cầu gia cố trước khi bão đổ bộ.

Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 Hồ Quang Huy cho biết: Phường đã yêu cầu các lực lượng không chủ quan, sẵn sàng mọi phương án tối ưu nhất ứng phó với bão số 9, tạm ngừng cấp phép các phương tiện thủy ra khơi, có phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân.

Trong chiều 24/9, nhiều tàu thuyền đã cập bến Cảng cá Lạch Cờn (Nghệ An). Anh Lê Bá Phú, chủ tàu NA 94294TS cho biết: “Tàu có 7 lao động, mới ra khơi chưa đánh bắt được nhiều cá nhưng nghe thông tin bão, chúng tôi lập tức quay về. Về bờ sớm đồng nghĩa với chịu lỗ tiền dầu, mất công anh em, nhưng an toàn tính mạng và tài sản luôn đặt lên hàng đầu”.

Trung tá Phạm Văn Thanh, Trưởng trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn cho biết: Đơn vị đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cảng cá, bến thuyền, kêu gọi ngư dân khẩn trương về bờ. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ ngư dân neo đậu, chằng chống tàu thuyền, rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trong ngày 24/9, tất cả tàu thuyền đã về nơi neo trú an toàn.

Ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị khẩn trương ứng phó bão, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiệt hại về tài sản, thực hiện cấm biển từ 12 giờ ngày 24/9.

Lãnh đạo các xã, phường, đơn vị triển khai phương án hộ đê, bảo vệ các điểm xung yếu, đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển như tuyến đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh; đê biển Bình Minh III, IV,...

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp xuống địa bàn, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm, sắp xếp neo đậu an toàn trước khi bão đổ bộ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Phòng chống sạt lở, lũ quét

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các đơn vị, ban, ngành sẵn sàng các biện pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

“Chạy đua” với bão, lãnh đạo các xã đã trực tiếp xuống từng thôn xóm kiểm tra, rà soát nơi ở của các gia đình có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình công cộng. Các xã vùng cao như Tuấn Đạo, Đại Sơn, Biển Động,... thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất mỗi khi mưa lớn kéo dài, các lực lượng đã tổ chức canh gác, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, nước chảy xiết,…

Theo dự báo, tỉnh Lào Cai nằm trong vùng ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão số 9, từ ngày 26 đến 27/9 có khả năng mưa to đến rất to trên diện rộng, lượng mưa trung bình từ 70 đến 150mm, có nơi hơn 250 mm; nguy cơ cao có lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và có thể xảy ra hình thái thiên tai cực đoan như dông, lốc xoáy, mưa đá,…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành tập trung cao độ ứng phó bão số 9, thực hiện nghiêm, hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, hoàn thành các phương án ứng phó chậm nhất trước 17 giờ ngày 25/9 và duy trì thường xuyên đến khi kết thúc mưa bão.

Ngay trong sáng 24/9, đồng loạt các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ phòng chống bão số 9. Tại xã Ngũ Chỉ Sơn, Ủy ban nhân dân xã đã kích hoạt hệ thống chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành lập tổ công tác tại các điểm nguy cơ sạt lở, ngập úng; bố trí cán bộ trực 24/24 giờ.

Lãnh đạo xã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Tại xã Pha Long, sau những đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, thôn Lồ Cố Chin đã xuất hiện vết nứt lớn trên sườn núi, nguy cơ sạt lở đe dọa 19 hộ dân. Chính quyền xã đã huy động các lực lượng hỗ trợ các hộ dân di chuyển tạm thời về nơi an toàn.

Chiều 24/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển, đề nghị có phương án chủ động ứng phó bão Bualoi. Dự báo đêm 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, thành cơn bão số 10 năm 2025. Do chịu ảnh hưởng 2 cơn bão liên tiếp, thời tiết xấu trên Biển Đông sẽ còn kéo dài đến hết tháng 9.

Sau khi bão Ragasa đi sâu vào đất liền, bão Bualoi sẽ nối tiếp. Từ đêm 26/9, vùng biển phía đông bắc và giữa Biển Đông tiếp tục có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội và nguy hiểm đối với tàu thuyền. Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản; trực ban nghiêm túc, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn,...

Có thể bạn quan tâm

Người dân thôn Tầm Ngân (xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) vất vả xoay xở trong sinh hoạt với từng xô nước ít ỏi hứng được từ suối hoặc múc từ các giếng đào.

Thiếu nước ở Tây Khánh Sơn

Ở xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, người dân thường xuyên đối mặt tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới. Mùa mưa, nước từ núi đổ về đục ngàu, mưa lũ cuốn trôi, vùi lấp đường ống khiến việc cấp nước bị gián đoạn.

Người cao tuổi là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Phát huy vai trò, vị thế người cao tuổi

Thời gian qua, nhiều chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống của người cao tuổi đã được Chính phủ cùng các địa phương triển khai mạnh mẽ nhằm thích ứng với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh ở nước ta, biến thách thức thành cơ hội và phát huy tiềm năng của lực lượng này...

Tin nổi bật ngày 30/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Tin nổi bật ngày 30/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương và dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên

Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quý III năm 2026; ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2…là một số tin tức nổi bật ngày 30/9.

Hiện trường vụ cháy cụm kho xưởng trên địa bàn xã Sơn Đồng ngày 23/9. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đề phòng nguy cơ cháy, nổ tại các nhà xưởng trong mùa mưa bão

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ cháy tại nhà xưởng. Do đặc thù xưởng có diện tích lớn nên dễ gây cháy lan, cháy to, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiện đang là mùa mưa bão, cũng là mùa cao điểm cháy nổ, nhất là nguy cơ do điện gây ra. 

Hội nghị tham vấn chính sách Luật Đê điều (sửa đổi). (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Để hệ thống đê điều được quản lý hiệu quả hơn

Luật Đê điều sau thời gian thực hiện đã góp phần nâng cao  quản lý, bảo vệ hệ thống đê, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, nhất là trong duy tu, bảo dưỡng; công tác quản lý, bảo vệ đê; nhất là việc bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan.

Tài xế lái xe công nghệ hoạt động trên đường phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với lao động nền tảng số

Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra thị trường việc làm mới với hàng triệu người tham gia thông qua các nền tảng vận tải, giao nhận, thương mại điện tử và dịch vụ… Việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về thiết kế chính sách và phương thức tổ chức thực hiện

Ông Hai Nùng giới thiệu trang thiết bị chữa cháy tự mua sắm. (Ảnh: Công an Đồng Tháp)

Chuyện phòng cháy, chữa cháy của ông Hai Nùng

Ông Phạm Văn Nùng, sinh năm 1972, ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, tự trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên dụng cho gia đình. Với thiết bị hiện đại, khi hàng xóm gặp hỏa hoạn, ông Nùng trở thành “cứu tinh” của nhiều gia đình. Từ đó, nhiều người xung phong vào “Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Gắn trách nhiệm với tiến độ công việc để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 30/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu chung.

Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Ngày 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố vận hành thử nghiệm hệ thống kho dữ liệu dùng chung. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của địa phương, đánh dấu sự chuyển biến từ quản lý theo phương thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho người cao tuổi trong ngày lễ phát động. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Người cao tuổi Vĩnh Long chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Với tinh thần “Tuổi cao-Gương sáng”, hàng nghìn hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ngày đêm âm thầm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và sức lực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho quê hương ngày thêm khang trang, giàu đẹp.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới

Phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Quân đội, những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) luôn cố gắng vươn lên, khẳng định vị thế trong lao động sản xuất và công tác. Sự cống hiến thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết của họ đã và đang lan tỏa sâu rộng hình ảnh, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.