Huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, thời gian qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả phát động trong đoàn viên, thanh niên như: mô hình “Nhân dân tuần tra”, đội hình “Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm”, chương trình “Hành trình của niềm tin”… mang lại những kết quả thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
Lực lượng công an cùng nhân dân tham gia hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự.
Lực lượng công an cùng nhân dân tham gia hoạt động tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự.

Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cho biết: Hiện nay, trên toàn thành phố, các cơ sở Đoàn đã duy trì và thành lập được 429 đội hình nhân dân tuần tra, tổ thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, tổ tự quản, thu hút hơn 4.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các mô hình này đã giúp các địa phương xây dựng được các “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Nhà trọ tự quản”, “Khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, “Câu lạc bộ đội hình thanh niên phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự khu phố, ấp”,… phát động các giờ cao điểm vì an toàn, an ninh khu phố, ấp, tập trung tại các địa bàn giáp ranh, trọng điểm, tham gia phát hiện và tố giác tội phạm; đồng thời, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu về phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi.

Thành phố Thủ Đức là cửa ngõ đông bắc Thành phố Hồ Chí Minh, là địa bàn giáp ranh với tỉnh Đồng Nai và Bình Dương với dân số hơn 1,2 triệu người. Trên địa bàn có gần 12.400 hộ có nhà trọ, nhà cho thuê. Với đặc thù đó, thành phố Thủ Đức đã thu hút một lượng người lao động từ các tỉnh đến làm ăn, sinh sống, học tập, từ đó dễ phát sinh các vấn đề về an ninh, trật tự.

Năm 2024, Công an thành phố Thủ Đức xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tội phạm và tệ nạn ma túy, từ đó các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, gắn với thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp. Các đơn vị đã phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản trong nhân dân như nhóm mô hình về Quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; Câu lạc bộ gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội; Đội cán sự tình nguyện; Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ; Câu lạc bộ chủ nhà trọ phòng, chống tội phạm,…

Nhờ đó, địa phương đã chuyển hóa được nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, kiềm chế và kéo giảm tội phạm,… tình hình phạm pháp hình sự năm sau giảm hơn so với năm trước; đồng thời, tập hợp được nhiều lực lượng tham gia, phát huy được tinh thần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm của người dân, gắn kết trách nhiệm giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Công an từ thành phố đến phường.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện Quyết định số 1945/QĐ-BCĐ ngày 23/2/2024 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố về thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã tổ chức xây dựng, biên soạn hàng trăm đầu tài liệu, các đoạn phim ngắn, phóng sự đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các trang mạng xã hội.

Qua tuyên truyền, vận động, nhân dân đã cung cấp cho các cơ quan chức năng gần 16.000 tin liên quan về an ninh, trật tự, trong đó có gần 6.000 tin có giá trị. Nhờ vậy, lực lượng Công an xử lý gần 2.000 vụ việc với hơn 2.200 đối tượng vi phạm hành chính và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Hiện thành phố có 41 mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, trong đó, có một số mô hình nổi bật mang lại hiệu quả cao về phòng, chống tội phạm như mô hình: Camera giám sát an ninh trật tự, nhà trọ công nhân tự quản, Ứng dụng Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm, Tổ nhân dân tuần tra, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy…. Ngoài ra, thành phố hiện có 254 ban, gần 1.600 tổ và gần 7 nghìn bảo vệ dân phố, gần 500 công an xã bán chuyên trách. Lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên được củng cố và phát huy vai trò tự quản về an ninh trật tự.

Cùng tham gia phối hợp thực hiện công tác này, Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp thực hiện các hoạt động tuyên truyền gắn với việc đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động khác của hệ thống chính trị thành phố nhằm góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng mọi mặt trong đời sống nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp lực lượng Công an thành phố và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực đề ra nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm, giải quyết triệt để các vụ việc phát sinh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng và duy trì các mô hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân cư...

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn cho rằng: Tại những khu vực có địa bàn trọng điểm, các mô hình tự quản, hiệu quả do nhân dân triển khai phải được phát huy một cách triệt để. Công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thời gian tới đòi hỏi các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và giám sát chặt địa bàn, nhằm xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Theo đề xuất của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đơn vị tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Khát vọng đô thị toàn cầu từ sứ mệnh tiên phong

Với vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào kỷ nguyên phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực mới. Mục tiêu của Thành phố là trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh và vị thế ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Đánh thức tiềm năng logistics Thành phố Hồ Chí Minh

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để tái định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, có sức cạnh tranh trong khu vực. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Cơ chế mới, cách làm mới

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng về thể chế phát triển đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.