Hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6): Tri ân những tấm lòng nhân ái

Hiến máu là một hành động nhân đạo cao đẹp, là biểu hiện sinh động nhất của tình yêu thương giữa con người với con người, của nghĩa đồng bào. Từ ý nghĩa nhân văn cao cả đó, những năm qua đã có hàng triệu người dân trên đất nước Việt Nam đã lặng lẽ, âm thầm trao những giọt máu quý giá của mình để cứu sống người bệnh.

Tuổi trẻ Bắc Ninh hiến máu tình nguyện, sẻ chia yêu thương.
Tuổi trẻ Bắc Ninh hiến máu tình nguyện, sẻ chia yêu thương.

Với “bảng thành tích” 52 lần hiến máu (có 43 lần hiến máu tiểu cầu, chín lần hiến máu toàn phần); vận động người thân trong gia đình hiến máu 63 lần và vận động được 168 người tham gia hiến máu, cô giáo Nguyễn Thị Bích Thường (Trường trung học cơ sở Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vinh dự là một trong 100 đại biểu được về Thủ đô Hà Nội tham dự Lễ “Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025” do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức.

Được đại diện cho hàng nghìn người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về dự lễ tôn vinh, cô Thường xúc động chia sẻ, rất nhiều lần cô đăng ký tham gia hiến máu, nhưng vì nhà trường thiếu giáo viên dạy môn Vật lý, cho nên khi có hoạt động hiến máu tình nguyện được tổ chức tại địa phương, cô Thường không tham gia được vì không có giáo viên dạy thay.

Mãi đến năm 2018, khi trường được cấp trên bổ sung thêm giáo viên, cô mới may mắn được vào danh sách nhà trường cử đi. Từ đó đến nay, bên cạnh cố gắng bố trí công việc chuyên môn, công việc gia đình hợp lý, cô Thường luôn tích cực tham gia hoạt động ý nghĩa và nhân văn này.

“Bản thân thấy tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình cho cộng đồng, cho xã hội, nhất là những giọt máu từ cơ thể của mình đã cứu giúp người bệnh qua cơn nguy kịch”- cô Thường chia sẻ.

Có hôm đi hiến máu về lại lên đứng trên bục giảng luôn, thấy trên tay cô còn “bông rịt máu”, khi đến giờ nghỉ các em học sinh vây quanh hỏi thăm sức khỏe của cô. Lúc ấy, cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến và tự hứa với lòng mình cố gắng tham gia hiến máu nhiều hơn; tuyên truyền, vận động người thân, đồng nghiệp, học sinh về ý nghĩa nhân văn của phong trào này.

Đến với phong trào hiến máu từ năm 2014, khi ấy là cậu sinh viên năm thứ nhất (Đại học Kinh tế quốc dân), Hoàng Văn Huy (33 tuổi, người dân tộc Tày) đến từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng tham dự Lễ “Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025” với thành tích 31 lần hiến máu và vận động được 5.000 người tham gia hiến máu.

Huy chia sẻ, Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, gồm nhiều đồng bào các dân tộc, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt, những năm gần đây lực lượng lao động trẻ đang có xu hướng “ly hương”, lao động tại các công ty ở trong nước và ngoài nước. Vì vậy, việc thực hiện các chương trình hiến máu tình nguyện hằng năm thường thiếu lực lượng trẻ, mà vẫn chủ yếu tập trung vào đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang.

Với trách nhiệm, kinh nghiệm của mình, những năm qua, Huy luôn chủ động, tích cực phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người. Nhờ những nỗ lực đó, người dân đã hiểu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và tự nguyện tham gia phong trào hiến máu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh.

Cụ thể, năm 2024, toàn tỉnh Cao Bằng đã tổ chức được 30 buổi tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, với hơn 15.000 người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được 4.775 đơn vị máu (đạt 111% kế hoạch đề ra). Không chỉ tuyên truyền, vận động, bản thân Huy đã có 31 lần tham gia hiến máu.

Riêng năm 2024 và đầu năm 2025, Huy đã hiến năm đơn vị máu cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng, góp phần giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Với chàng trai dân tộc Tày này, mỗi đơn vị máu là một tia hy vọng, một phép màu nối dài sự sống, một nhịp cầu kết nối cộng đồng bằng trái tim nhân ái của mọi người với nhau.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Từ năm 2004, ngày 14/6 (ngày sinh của Giáo sư Karl Landsteiner - người đã phát hiện ra hệ nhóm máu ABO) đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Hội Truyền máu quốc tế (ISBT) chọn là “Ngày Quốc tế người hiến máu”.

Ngày Quốc tế người hiến máu năm nay (14/6/2025) có chủ đề “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng - Chung tay cứu người” để nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hành động hiến máu cứu người. Mỗi đơn vị máu được trao đi là một cuộc đời được tiếp thêm niềm hy vọng sống, sự sống của người bệnh được duy trì nhờ sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng.

Tại Việt Nam, từ năm 2008, khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, công tác hiến máu tình nguyện đã có bước phát triển vượt bậc. Đến nay, cả nước đã tiếp nhận gần 20 triệu đơn vị máu.

Những tháng đầu năm 2025, thông qua các chiến dịch trọng điểm, các đơn vị chuyên môn đã tiếp nhận gần 850.000 đơn vị máu, đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Để kịp thời biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện, từ năm 2008 đến nay, mỗi năm có 100 tấm gương tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước được lựa chọn tôn vinh nhân “Ngày Quốc tế người hiến máu”.

Năm 2025, là năm thứ 17 hoạt động tôn vinh được tổ chức, qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với phong trào hiến máu tình nguyện và ghi nhận, biểu dương, tri ân những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu trên mọi miền Tổ quốc.

Đáng chú ý, 100 tấm gương được tôn vinh năm nay đã hiến tổng cộng 4.800 đơn vị máu và tiểu cầu (trung bình mỗi người đã hiến 48 lần).

Có thể bạn quan tâm

Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: UNFPA)

Thí điểm hỗ trợ sức khỏe sinh sản ngoài giờ làm việc cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp

Thông qua mô hình nghiên cứu, thí điểm quy mô nhỏ tại thực địa, sáng kiến sẽ khảo sát khoảng 1.000 nữ công nhân đồng thời thử nghiệm phòng khám lưu động và mạng lưới Đại sứ kết nối Sức khỏe sinh sản tại nơi làm việc, nhằm giúp nữ công nhân dễ dàng tiếp cận thông tin, dịch vụ tư vấn, các dịch vụ sức khỏe sinh sản chất lượng.

Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tin nổi bật ngày 27/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ; Ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ... là một số tin tức nổi bật hôm nay 27/7.

Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%

Chiều 27/7, tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên tại 5 xã của tỉnh.

Cần xây dựng hệ sinh thái để gia tăng chất lượng nhân lực trong lĩnh vực này.

Hơn 50% thí sinh đăng ký ngành STEM, tín hiệu tích cực trong bối cảnh chuyển đổi số

Xu hướng thí sinh lựa chọn khối ngành STEM gia tăng thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp khi nhu cầu nhân lực công nghệ và kỹ thuật ngày càng gia tăng. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt ra câu hỏi liệu nguồn cung nhân lực STEM trong tương lai có đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động.

Trao tặng mười bức chân dung được phục dựng bằng công nghệ mới. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trao tặng mười bức chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ được phục dựng bằng công nghệ mới

Hòa chung không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, mới đây, Đại tá Trương Minh Côn (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trước đây), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thay mặt lãnh đạo Hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao quà tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Mỗi độ tháng Bảy về, cùng cả nước hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” lại được Agribank triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Phút tĩnh lặng ở Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô-đường 20 Quyết thắng. (Ảnh chụp cuối tháng 7/2026)

Tiếp nối mạch nguồn tri ân trên tuyến đường 20 Quyết thắng

Có lẽ không ở đâu như Quảng Bình (cũ), sức trẻ của thế hệ cha anh làm nên tuyến đường ra trận được đặt tên cho chính con đường: đường 20 Quyết Thắng. Dù được nâng cấp nhưng đường 20 Quyết thắng mãi mãi là chứng tích lịch sử, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh, lòng quả cảm của những người đã làm nên huyền thoại một con đường.