Hưởng ứng Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” lần thứ 4

Ngày 19/1, tại Trường tiểu học Hoàng Trù, tỉnh Nghệ An, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức Lễ hưởng ứng Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” lần thứ 4.
Các đại biểu trao giải cuộc thi vẽ tranh tại chỗ hưởng ứng cuộc thi.
Các đại biểu trao giải cuộc thi vẽ tranh tại chỗ hưởng ứng cuộc thi.

Tiếp nối thành công các năm trước, cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2023-2024 được tổ chức với quy mô toàn quốc, mở đầu bằng việc đăng tải thể lệ cuộc thi trên các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng từ giữa tháng 12/2023.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ: “Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” được tổ chức lần đầu tiên trên cả nước vào năm 2020. Cuộc thi được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý là một trong những sự kiện quan trọng nhằm kỷ niệm trọng thể 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tự hào là đơn vị đề xuất ý tưởng và trực tiếp phối hợp triển khai cuộc thi ý nghĩa này với sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…”

Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng thông tin thêm, các năm trước, cuộc thi đã nhận được sự tham gia của đông đảo thiếu nhi cả nước và cũng được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo. Tuy vẫn có chung một chủ đề xuyên suốt là “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”, nhưng cuộc thi luôn có sự đổi mới về hình thức tổ chức qua mỗi năm, tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn, đồng thời cũng đòi hỏi các đơn vị và cá nhân dự thi luôn phải có sự sáng tạo.

Đại diện các bạn học sinh Trường tiểu học Hoàng Trù, em Hà Quang Trường, học sinh lớp 5B hưởng ứng cuộc thi. Em chia sẻ niềm tự hào, vui mừng và xúc động khi được trực tiếp tham dự Lễ Phát động cuộc thi và hứa sẽ cùng các bạn học sinh toàn trường tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi ý nghĩa này.

“Đối với chúng em, Bác hiền từ như ông tiên bước ra từ truyện cổ tích với vầng trán rộng, chòm râu dài, đôi mắt như ánh sao. Những câu chuyện, những thước phim, hình ảnh về Bác. Những lời dặn dò của Bác luôn được đội viên, thiếu nhi chúng em ghi nhớ, là lời động viên, cổ vũ để chúng em học và rèn luyện tốt”, Quang Trường nói.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Kim Liên; trao giải thi vẽ tranh tại chỗ hưởng ứng cuộc thi “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; trao tặng trường Tiểu học Hoàng Trù Tủ sách kiến thức và kỹ năng; trồng cây lưu niệm tại sân trường.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.