Hướng đến trung tâm giáo dục hàng đầu khu vực

Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ qua, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã “vươn mình” mạnh mẽ, từ những bước đầu tái thiết sau chiến tranh để trở thành điểm sáng về đổi mới và sáng tạo trong giáo dục.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại-Khát vọng tương lai” (Ảnh THẾ ANH)
Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại-Khát vọng tương lai” (Ảnh THẾ ANH)

Đây là tiền đề quan trọng để sau hợp nhất địa giới hành chính, ngành tiếp tục tiên phong đổi mới, hướng đến trở thành trung tâm giáo dục ngang tầm khu vực và thế giới.

Trường THPT Hắc Dịch, phường Tân Thành (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) sớm bắt nhịp với sự đổi mới, sáng tạo của ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Học sinh Võ Ngọc Xuân Mai, lớp 10A3 cho biết: “Em được học với những công nghệ hiện đại như giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ tiên tiến…, thấy rất thích thú, sáng tạo. Thí dụ như nhiều hình ảnh minh họa giúp học sinh phát triển khả năng tư duy tri thức”.

Suốt 50 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi phát triển giáo dục là mục tiêu hàng đầu. Các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục luôn được ưu tiên ban hành và triển khai đồng bộ, thống nhất, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét về đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế.

Thành phố tiếp tục duy trì tốt các chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn quốc tế; đi đầu trong nỗ lực đưa các chứng chỉ quốc tế về Anh văn và Tin học vào nhà trường, dạy học tiếng Anh tự chọn từ lớp 1; tổ chức nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đề án “Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Thầy Nguyễn Xuân Đắc, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình cho biết: Từ năm 1975 cho đến nay là giai đoạn ngành giáo dục phát triển mạnh mẽ.

Thời gian gần đây, theo xu thế phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã ứng dụng các công nghệ tiên tiến để đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời hướng dẫn các em tự học trên nền tảng số. Đó là đổi mới nhưng cũng là thách thức và là khó khăn cho nhà trường. Hướng cho các em tự học trên các nền tảng số không phải là dễ, nhưng nhà trường không phải vì khó khăn mà không thực hiện.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, sau 50 năm, ngành giáo dục và đào tạo có những dấu ấn đáng ghi nhận: Xây dựng trường học thông minh, trường học số và thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các khâu trong quản lý cũng như tổ chức dạy và học. Xây dựng kho học liệu số dùng chung và chia sẻ những bài giảng cho các trường ở những vùng khó khăn, các trường thiếu giáo viên cho các địa phương khác. Thành phố còn là nơi đi đầu trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, cũng như xây dựng không gian văn hóa thành phố, ươm mầm những tài năng và giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2,5 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, đông nhất nước. Ngoài ra, thành phố có 69.478 học viên, học sinh theo học tại 45 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và 52 trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Với quá trình đô thị hóa nhanh, khó khăn lớn nhất của ngành là việc quy hoạch và quản lý mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa theo kịp nhu cầu phát triển; tiến độ xây dựng trường lớp theo quy hoạch tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng nhu cầu về chỗ học tăng hằng năm; sĩ số học sinh/lớp còn cao so với quy định, tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày chưa đạt chỉ tiêu…

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương; Thành phố Hồ Chí Minh (mới) tiếp tục đưa chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học vào trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần 1. Đó là nền tảng để bảo đảm đủ chỗ học cho 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

Ngoài ra, ngành thực hiện chỉ tiêu phổ cập tiếng Anh trong học sinh và đón đầu chủ trương của Trung ương là từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khi chủ động mở rộng giảng dạy và học tiếng Anh.

Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra mục tiêu giáo dục và đào tạo đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến thế giới vào năm 2045. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có ít nhất 10 trường THPT có điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng dạy học đạt các tiêu chí trường chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”; 100% trường học xây dựng theo mô hình trường học thông minh.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.