Hưng Yên: 22 cơ quan, đơn vị bố trí phương tiện đưa đón cán bộ, công chức Thái Bình sang làm việc

Nhằm khắc phục khó khăn trước mắt về phương tiện đi lại giữa tỉnh Thái Bình cũ sang tỉnh Hưng Yên (khoảng cách khoảng 50km), hiện nay, các sở, ban, ngành khu vực Thái Bình (cũ) linh hoạt, chủ động các phương án để không gián đoạn việc điều hành công việc hằng ngày.

Hơn 20 cán bộ, công chức thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (khu vực tỉnh Thái Bình cũ) di chuyển bằng xe đưa đón sang tỉnh mới làm việc từ 6 giờ 15 phút hằng ngày.
Hơn 20 cán bộ, công chức thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (khu vực tỉnh Thái Bình cũ) di chuyển bằng xe đưa đón sang tỉnh mới làm việc từ 6 giờ 15 phút hằng ngày.

Tại Công ty Điện lực Hưng Yên (khu vực tỉnh Thái Bình cũ), từ 1/7 đã bắt đầu tổ chức xe đưa đón cán bộ sang tỉnh Hưng Yên làm việc và ngược lại. Do đặc thù công việc, nên việc di chuyển sớm hơn các cơ quan, đơn vị khác.

Ông Nguyễn Đình Ảnh, Chánh văn phòng Điện lực Hưng Yên cho biết, xe đưa đón cán bộ, công nhân viên bắt đầu khởi hành từ 5 giờ 30 phút các ngày trong tuần tại trụ sở Điện lực Thái Bình cũ (số 288 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo). Thời gian đầu có khoảng 10 người thường xuyên sử dụng phương tiện để di chuyển sang tỉnh Hưng Yên.

Tại Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên (khu vực tỉnh Thái Bình cũ), từ đầu tháng 7 cũng chủ động bố trí phương tiện chuyên chở cán bộ, công chức đều đặn vào 6 giờ 15 phút hằng ngày sang phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) làm việc.

Trước mắt, có hơn 20 người được điều động sang tỉnh mới công tác và chọn phương án đi lại bằng xe ô-tô đưa đón trong ngày.

ndo_br_1-9682.jpg
Sở Công thương tỉnh Hưng Yên, Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên (khu vực tỉnh Thái Bình cũ) đã chủ động bố trí phương tiện đưa đón cán bộ, công chức, người lao động sang làm việc tại tỉnh mới.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số đơn vị như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường (khu vực tỉnh Thái Bình cũ) hiện nay, một số vị trí lãnh đạo chủ chốt đi phương tiện cá nhân sang tỉnh Hưng Yên làm việc. Còn lại, bắt đầu từ tuần sau mới bắt đầu vận hành các chuyến xe đưa đón người sang làm việc một cách thường xuyên hơn.

Theo lý giải, do tính chất đặc thù trong chuyển giao công việc giữa 2 tỉnh cũ, nên chưa thể bố trí tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ tỉnh Thái Bình cũ sang tỉnh Hưng Yên. Còn rất nhiều nội dung công việc phải hoàn tất tại địa bàn sở tại, do đó quá trình hợp nhất người làm việc về một nơi cần thêm một thời gian nữa.

Trao đổi với Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, những ngày qua các cán bộ, công chức ở khu vực tỉnh Thái Bình cũ đang tự lo phương tiện để di chuyển sang tỉnh mới công tác. Số lượng này không nhiều bởi Sở đang sắp xếp lại các phòng cho hợp lý.

ndo_br_1-2-1.jpg
Việc triển khai công việc tại các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Hưng Yên không gián đoạn sau khi hợp nhất tỉnh.

Theo tổng hợp ban đầu của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, có 22 cơ quan, đơn vị đã bố trí phương tiện di chuyển đưa đón người từ tỉnh Thái Bình cũ sang làm việc, trong đó có 9 đơn vị dùng xe cơ quan, còn lại là xe hợp đồng.

Ông Lưu Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên chia sẻ: “Chúng tôi rất hiểu và đồng hành với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Thái Bình sang đây nhận nhiệm vụ. Lần đầu di chuyển làm việc trên quãng đường khoảng 50km đến địa bàn mới, không gian mới, con người mới sẽ có những bỡ ngỡ nhất định. Nhưng chúng tôi xác định luôn đồng hành, hỗ trợ như những người thân trở về nhà”.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).