Từ ngày 1/7, mọi hoạt động tại tỉnh Hưng Yên mới phải thông suốt, không gián đoạn, chậm trễ

Ngày 30/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập, kết thúc hoạt động các đơn vị hành chính; chỉ định nhân sự hệ thống chính trị tỉnh, xã, phường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại sự kiện quan trọng này, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Việc hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình thành tỉnh Hưng Yên (mới) bắt đầu từ ngày 1/7 là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu, phân tích, đánh giá nghiêm túc, khoa học rất kỹ lưỡng, toàn diện nhiều mặt.

ndo_br_3-2.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Đây không phải là hoạt động hành chính đơn thuần, mà là bước đi chiến lược có ý nghĩa to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, kết hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh-xã nhằm chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo cho sự phát triển, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đồng chí nêu rõ, việc hợp nhất tạo ra không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hai vùng đất Hưng Yên-Thái Bình giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và anh hùng.

Với lợi thế gần thủ đô Hà Nội và có Khu kinh tế biển rộng lớn sẽ tạo ra cực tăng trưởng mới của vùng thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ khi có công nghiệp hiện đại, kinh tế biển phát triển, đô thị văn minh, nông nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Hưng Yên-Phố Hiến xưa và Thái Bình quê lúa, góp phần cùng đất nước thực hiện mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2035 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

ndo_br_7.jpg
Các đại biểu dự Lễ công bố.

Trước vận hội mới, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị địa phương phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong bài viết mới đây: Đoàn kết là chân lý của mọi thời đại, đoàn kết trên cơ sở mở rộng dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang phải đề cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí đề nghị từ ngày 1/7, tất cả công việc thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã phải được thực hiện thông suốt, không được gián đoạn, chậm trễ, không được bỏ sót việc.

Mọi công việc phải có người chịu trách nhiệm thực hiện; không được để thiếu cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ; không được để thiếu cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

ndo_br_8.jpg
Quang cảnh Lễ công bố.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền phải bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền. Vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay với cấp trên để xem xét giải quyết trong mọi hoàn cảnh, không được để xảy ra tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ.

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải nắm chắc tình hình, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là những người nghỉ hưu, nghỉ công tác, thôi việc theo quy định; quan tâm, hỗ trợ người thay đổi địa bàn công tác, xa gia đình tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao.

ndo_br_4.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên mới.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nội vụ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Bộ Chính trị về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập các tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh mới có tên là tỉnh Hưng Yên. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên là 2.514,81km2; quy mô dân số 3.567.943 người. Tỉnh Hưng Yên mới có 104 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 93 xã và 11 phường.

ndo_br_2.jpg
Trao Quyết định thành lập 104 Đảng ủy xã, phường của tỉnh Hưng Yên mới.

Thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 69 đồng chí (35 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên và 34 đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình).

Chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí (11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và 10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình).

ndo_br_5.jpg
Chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình (cũ) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, đại diện Bộ Nội vụ công bố quyết định của Trung ương chỉ định chức danh các Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; các chức danh Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên mới nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.