Huế triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu nước sạch mùa nắng nóng

Trước dự báo mùa hè năm 2026 xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài với nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân, đặc biệt tại các khu vực chịu áp lực thiếu nguồn nước.

HueWaco triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân tại các khu vực chịu áp lực thiếu nguồn nước.
HueWaco triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cấp nước an toàn, ổn định cho người dân tại các khu vực chịu áp lực thiếu nguồn nước.

Ứng phó trước mắt

Áp lực lớn nhất hiện tập trung ở khu vực phía nam thành phố gồm khu vực Phú Lộc cũ, trong đó có Chân Mây-Lăng Cô. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhu cầu sử dụng nước tại đây đạt khoảng 15.900m³/ngày, trong khi lưu lượng nguồn chỉ khoảng 11.312m³/ngày, đáp ứng 71,1% nhu cầu thực tế. Chênh lệch giữa cung và cầu đặt ra thách thức lớn cho công tác cấp nước trong mùa nắng nóng.

Dù vậy, ghi nhận tại Chân Mây-Lăng Cô cho thấy việc cấp nước sinh hoạt cơ bản vẫn được duy trì. Một người dân bán cà-phê trước Ủy ban nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô cho biết ban ngày nước vẫn chảy khá mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Đến ban đêm, áp lực nước có giảm nhưng không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.

“Nghe nói công ty bơm đẩy nước vào khu vực Lăng Cô từ ban đêm để tích nước, chuẩn bị cho nhu cầu sử dụng của ngày hôm sau nên áp lực nước lúc đó yếu hơn. Gia đình tôi cũng thông cảm vì những ngày nắng nóng nhu cầu dùng nước tăng rất cao, nhưng đến nay vẫn chưa rơi vào cảnh mất nước kéo dài”, người dân chia sẻ.

Ông Dương Quý Dương, Tổng giám đốc HueWACO, cho biết công ty đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản vận hành để bảo đảm nhu cầu sử dụng nước sạch thiết yếu cho người dân. Theo đó, đơn vị rà soát, điều chỉnh phương án vận hành các nhà máy nước; tăng cường theo dõi lưu lượng, áp lực và chất lượng nguồn nước nhằm duy trì công suất cấp nước ổn định.

Tại những nơi có nguy cơ thiếu nước cục bộ, HueWACO triển khai điều tiết mạng lưới, bổ sung nguồn cấp, vận hành các trạm tăng áp và trung chuyển điều áp. Đặc biệt, công ty bố trí xe bồn chuyên dụng cấp nước lưu động đến các khu vực thiếu nước khi cần thiết, đồng thời lắp đặt bồn cấp nước miễn phí tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa hoặc chịu ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

Song song đó, HueWACO tăng cường duy tu, bảo dưỡng hệ thống máy móc, trạm bơm và các tuyến ống truyền tải; chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất và thiết bị phục vụ vận hành, ứng phó sự cố. Lực lượng kỹ thuật được bố trí trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra mạng lưới và giám sát chất lượng nước nhằm xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Hướng đến lâu dài

Bên cạnh các giải pháp vận hành trước mắt, HueWACO cũng kiến nghị nhiều phương án nhằm tăng năng lực cấp nước trong dài hạn. Tại Phú Lộc, Nhà máy nước Lộc Trì hiện vận hành tối đa công suất 2.000m³/ngày đêm nhưng chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế. Công ty đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan xem xét nâng công suất khai thác lên 4.000m³/ngày theo từng giai đoạn trong năm để tăng khả năng cấp nước cho khu vực.

ndo_br_nuoc-sach-1.jpg
HueWaco tăng cường xe chuyên dụng đưa nước sạch về vùng đang bị thiếu trong mùa hè

HueWACO cũng đã khảo sát và phân tích chất lượng nước tại moong nước mỏ đá Thừa Lưu. Kết quả quan trắc cho thấy các thông số đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08:2023/BTNMT). Trên cơ sở đó, công ty đề xuất được khai thác nguồn nước này để bổ sung cho Nhà máy nước Chân Mây, đồng thời nghiên cứu sử dụng như một nguồn bổ cập lâu dài.

Sau khi nhận được các kiến nghị của HueWACO, ngày 23/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã trực tiếp khảo sát thực địa. Trên cơ sở đó, thành phố thống nhất chủ trương nghiên cứu sử dụng các nguồn nước khẩn cấp để bổ sung cho Nhà máy nước Chân Mây, nhằm bảo đảm cấp nước cho khu vực Chân Mây-Lăng Cô, các khu du lịch và khu công nghiệp.

Lãnh đạo thành phố cũng giao các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án tạo nguồn cho Nhà máy nước Chân Mây với công suất 16.000m³/ngày. Đối với Nhà máy nước Lộc Trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, tham mưu việc nâng công suất khai thác theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc được yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép ảnh hưởng đến an toàn cấp nước, đặc biệt là hành vi ngăn dòng, làm thay đổi dòng chảy; đồng thời tăng cường quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Thành phố cũng giao các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phương án đầu tư nâng công suất Nhà máy nước Lộc An lên 45.000m³/ngày, đầu tư tuyến ống truyền tải từ Nhà máy Lộc An đến Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và rà soát các nội dung liên quan dự án Nhà máy nước Lộc Thủy.

Theo ông Dương Quý Dương, HueWACO sẽ tiếp tục chủ động các kịch bản vận hành nếu nguồn nước tiếp tục suy giảm hoặc xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, tăng cường điều tiết mạng lưới, bổ sung nguồn nước và triển khai cấp nước lưu động khi cần thiết.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng trong khi nguồn cấp tại một số khu vực còn hạn chế, việc kết hợp các giải pháp điều tiết vận hành trước mắt với đầu tư mở rộng nguồn nước được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước sạch ổn định cho người dân, đặc biệt tại khu vực phía nam thành phố Huế.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 2 tuần tra, kiểm soát các phương tiện có dấu hiệu vi phạm trên biển.

Vùng Cảnh sát biển 2 tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động vi phạm pháp luật trên biển

Ngày 1/7, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Pháp luật Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì hội nghị.

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.