Huế chủ động giải pháp cấp nước an toàn phục vụ sinh hoạt và sản xuất

Nắng nóng cực đoan kéo dài, nguồn nước suy giảm do biến đổi khí hậu đang đặt ra áp lực lớn đối với công tác cấp nước. Trước thực tế đó, thành phố Huế khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, phục vụ ổn định đời sống dân sinh và sản xuất.

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố khảo sát tại Nhà máy nước Chân Mây.
Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố khảo sát tại Nhà máy nước Chân Mây.

Chiều 24/6, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế tình hình cấp nước tại xã Chân Mây-Lăng Cô và xã Phú Lộc.

Chuyến kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện thực trạng vận hành hệ thống cấp nước, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời chỉ đạo các giải pháp bảo đảm nguồn nước sạch ổn định, an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Áp lực gia tăng từ nắng nóng cực đoan và suy giảm nguồn nước

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, bảo đảm nguồn nước sạch không còn là yêu cầu đơn thuần về hạ tầng kỹ thuật, mà đã trở thành vấn đề gắn trực tiếp với an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng và năng lực phát triển bền vững của địa phương. Tại các khu vực phía Đông Nam thành phố Huế, nơi chịu tác động rõ nét từ thời tiết cực đoan và sự suy giảm nguồn nước tự nhiên, áp lực này càng hiện hữu rõ rệt.

2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh cùng các thành viên Đoàn công tác khảo sát tại Nhà máy nước Lộc Trì.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO), trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới tác động của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Độ ẩm không khí duy trì ở mức thấp, chỉ từ 45% đến 55%, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ.

Thực tế này khiến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng mạnh, đặc biệt trong các đợt nắng nóng cao điểm. Trong khi đó, nhiều nguồn nước khe, suối - vốn đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn thô cho các nhà máy nước - lại suy giảm đáng kể cả về lưu lượng lẫn khả năng phục hồi.

Sự mất cân bằng giữa nhu cầu sử dụng ngày càng tăng và khả năng cung ứng nguồn nước đang tạo áp lực lớn cho ngành cấp nước. Đây cũng là thách thức không chỉ mang tính thời điểm mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc chiến lược quản lý tài nguyên nước trong dài hạn.

Tổng Giám đốc HueWACO Dương Quý Dương cho biết, để chủ động ứng phó với nguy cơ thiếu nước, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm duy trì ổn định hệ thống cấp nước. Trong đó, hệ thống bơm chuyền từ Lộc An đến Chân Mây - Lăng Cô với 5 trạm tăng áp công suất từ 18-22kW đã được đưa vào vận hành để bổ sung nguồn cấp cho các khu vực thường xuyên thiếu nước.

Không chỉ tập trung mở rộng năng lực cấp nước, HueWACO còn đẩy mạnh các giải pháp tối ưu hóa vận hành nhằm giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước. Công ty đã triển khai bơm tận thu nước tại bể điều tiết Chân Mây, đồng thời thu hồi và tái sử dụng nước rửa lọc tại Nhà máy nước Chân Mây và Nhà máy nước Lộc Trì.

3.jpg
Huế kêu gọi đầu tư Nhà máy nước sạch Lộc Thủy 420 tỷ đồng.

“Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh mỗi mét khối nước đều cần được khai thác hiệu quả, hạn chế tối đa lãng phí trong quá trình sản xuất và phân phối”, ông Dương nhấn mạnh.

Hiện HueWACO tiếp tục duy trì vận hành Nhà máy nước Lộc Trì ở công suất tối đa 2.000m³/ngày đêm để bảo đảm cấp nước cho khu vực Phú Lộc. Với những địa bàn đồi cao, cuối nguồn hoặc thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước, công ty cũng bố trí xe bồn cấp nước lưu động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Bảo đảm an ninh nguồn nước bằng giải pháp trước mắt và lâu dài

Qua kiểm tra thực tế tại Nhà máy nước Chân Mây và Nhà máy nước Lộc Trì, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận tinh thần chủ động của HueWACO trong việc triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ thiếu nước.

Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu không được chủ quan. Công tác cấp nước phải luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với các kịch bản bất lợi nhất, nhất là khi nắng nóng cực đoan có xu hướng xuất hiện với tần suất dày hơn và cường độ mạnh hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu HueWACO tiếp tục theo dõi sát diễn biến nguồn nước, thường xuyên giám sát áp lực và lưu lượng giữa các khu vực để điều tiết hợp lý, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho người dân cũng như các cơ sở sản xuất.

4.jpg
Thành phố yêu cầu HueWACO theo dõi sát diễn biến nguồn nước, thường xuyên giám sát áp lực và lưu lượng giữa các khu vực để điều tiết hợp lý, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tối thiểu cho người dân.

“Quan trọng hơn, đơn vị cấp nước cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó dài hạn với tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài, thiếu nước và suy giảm nguồn nước thô. Mục tiêu xuyên suốt là tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nước diện rộng, gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và hoạt động phát triển kinh tế-xã hội’, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Liên quan đến kiến nghị của HueWACO về việc cho phép khai thác nguồn nước từ moong nước tại mỏ đá Thừa Lưu để bổ sung kịp thời cho Nhà máy nước Chân Mây, cũng như đề xuất nâng công suất khai thác tại một số nhà máy nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, lãnh đạo thành phố đã thống nhất về mặt chủ trương.

Đây được xem là hướng đi cần thiết nhằm tăng thêm dư địa cấp nước trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng khai thác, yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên nước và đánh giá tác động môi trường vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương phối hợp kiểm tra, rà soát các quy định pháp luật, đồng thời đánh giá toàn diện tác động môi trường, trữ lượng và chất lượng nguồn nước, cũng như tính bền vững của phương án khai thác để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định theo đúng quy định.

5.jpg
Trước áp lực bảo đảm cấp nước an toàn, bảo đảm an ninh nguồn nước và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, HueWACO đã xây dựng nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên đáp ứng nhu cầu cấp nước trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, bài toán cấp nước hiện nay không thể chỉ giải quyết bằng các biện pháp tình thế. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, bảo đảm an ninh nguồn nước đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, bao gồm đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa nguồn cấp, nâng cao năng lực quản trị và sử dụng tài nguyên nước theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

Bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất vì thế không đơn giản là nhiệm vụ trước mắt, mà là chiến lược dài hạn. Đây chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo động lực cho phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.