Chiều 17/6, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và thu ngân sách Nhà nước năm 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp.
Tham dự buổi họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn; Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế và công nghiệp thành phố Phan Quý Phương cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.
Dịch vụ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng, GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,62%
Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính thành phố La Phúc Thành cho biết, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Huế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,62% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 9,43% của cùng kỳ năm 2025.
Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, thành phố cần đạt mức tăng trưởng trên 10,5% trong hai quý cuối năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương.
Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò là động lực chính của nền kinh tế khi ước tăng 9,7%, chiếm hơn 50% cơ cấu GRDP của thành phố. Các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung.
Khu vực công nghiệp-xây dựng đạt mức tăng trưởng 11,45%. Mặc dù đây là mức tăng khá cao, song vẫn thấp hơn mức tăng 13,57% của cùng kỳ năm trước và chưa đạt kỳ vọng đặt ra. Riêng lĩnh vực xây dựng chỉ tăng khoảng 9,34%, thấp hơn đáng kể so mức tăng 14,3% của cùng kỳ năm 2025.
Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì sự ổn định với mức tăng 4,53%, cao hơn nhiều so mức tăng 1,32% của cùng kỳ năm trước, góp phần bảo đảm tăng trưởng cân bằng giữa các khu vực kinh tế.
Về thu ngân sách Nhà nước, tổng thu trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 8.068 tỷ đồng, bằng 50,4% dự toán năm và tăng 8,6% so cùng kỳ. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều nguồn thu còn chịu tác động từ những khó khăn chung của nền kinh tế.
Theo kịch bản điều hành tăng trưởng năm 2026, để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 10% trở lên, thành phố Huế cần đạt mức tăng trưởng khoảng 10,52% trong 6 tháng cuối năm; trong đó quý III tăng 10,55% và quý IV tăng 10,49%.
Các chỉ tiêu cụ thể được xác định gồm: khu vực dịch vụ tăng từ 8,5-9,5%; công nghiệp-xây dựng tăng từ 14,5-15,5%; nông nghiệp tăng từ 3,5-4,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng từ 8-9%.
Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành nhận định dư địa tăng trưởng của thành phố trong những tháng còn lại vẫn khá lớn. Nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng, logistics, khu đô thị, nhà ở và các công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công hoặc đưa vào hoạt động trong thời gian tới.
Đây được xem là những động lực quan trọng giúp mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan và gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.
Tháo gỡ “điểm nghẽn” đầu tư, triển khai cơ chế xử lý vướng mắc trong 48 giờ
Bên cạnh những kết quả tích cực, cuộc họp cũng đã chỉ rõ nhiều khó khăn, tồn tại đang ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố. Đáng chú ý nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay, toàn thành phố mới giải ngân được 1.097,7 tỷ đồng trên tổng kế hoạch hơn 6.071 tỷ đồng, chỉ đạt 18,1% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 19,7%; vốn ngân sách trung ương đạt 13,2%.
Các đại biểu cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm vẫn là những “điểm nghẽn” lớn cần sớm được tháo gỡ.
Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra nhiều chỉ tiêu quan trọng còn đạt thấp, nhất là giải ngân đầu tư công, thu tiền sử dụng đất, tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án tạo năng lực mới và việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị vẫn chưa được giải quyết hiệu quả. Trong khi đó, thời gian còn lại của năm không nhiều, đòi hỏi các cấp, ngành phải chuyển từ tư duy nhận diện khó khăn sang hành động quyết liệt để giải quyết vấn đề.
Người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương không nêu khó khăn theo hướng một chiều, không đùn đẩy trách nhiệm mà phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ lộ trình thực hiện, thời hạn hoàn thành và chịu trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ được giao.
Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, thành phố tiếp tục giữ vững quyết tâm đạt mức tăng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, bám sát kịch bản điều hành tăng trưởng đã xây dựng cho từng quý.
Một trong những giải pháp mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu triển khai ngay là mô hình “Tổ công tác vệ tinh”. Theo đó, người đứng đầu các sở, ngành phải trực tiếp theo dõi các dự án, thường xuyên xuống hiện trường làm việc với chủ đầu tư, doanh nghiệp và địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.
Đặc biệt, thành phố sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc” ngay trong tháng 6/2026. Theo đó, các sở, ngành và địa phương phải bố trí đầu mối tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; bảo đảm phản hồi hoặc đề xuất phương án giải quyết trong thời gian tối đa 48 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin.
Đối với giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách. Các chủ đầu tư phải làm rõ nguyên nhân đối với các dự án giải ngân chậm; đồng thời chủ động đề xuất điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân theo kế hoạch.
Song song đó, các sở, ngành và địa phương cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng; rà soát từng dự án, từng hồ sơ để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết.
Khẳng định quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và các chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra.