Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế

Ngày 4/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị trực tuyến thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế. Cùng dự có các đồng chí Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế bằng hình thức hội nghị trực tuyến.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Huế có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế và các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan.

Đổi mới phương thức quản trị, tạo động lực phát triển kinh tế

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, giám sát số 21, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã nghiêm túc quán triệt, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên 4 nội dung kiểm tra.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Bộ máy chính quyền các cấp cơ bản vận hành ổn định, không để xảy ra gián đoạn trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từng bước được nâng cao, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chuyển từ giai đoạn ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng hoạt động ổn định, thông suốt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy góp phần tinh gọn đầu mối, tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao tính chủ động của cơ sở.

7.jpg
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Huế đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Huế duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền trung. Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển. Quý I/2026, GRDP tăng 9,01%, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với doanh thu gần 4.479 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 421 triệu USD, tăng 28%. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Đáng chú ý, quá trình đổi mới phương thức quản trị đã tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố chủ động cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương bằng các chương trình hành động và kịch bản tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ các động lực đóng góp vào GRDP và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện. Công tác quy hoạch, phát triển không gian kinh tế được quan tâm triển khai đồng bộ; Huế là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

8.jpg
Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của thành phố Huế.

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Huế tiếp tục thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; nền tảng Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản, tỷ lệ xử lý phản ánh hiện trường đạt khoảng 94%, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền số.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất; chú trọng kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm người đứng đầu, tinh thần đổi mới sáng tạo, kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn thành phố cần tập trung khắc phục như: Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại cấp xã vẫn còn vướng mắc liên quan đến phân cấp, phân quyền; chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số lĩnh vực chưa đồng đều; hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung còn bất cập; việc khai thác các tiềm năng tăng trưởng mới chưa thật sự tương xứng với lợi thế của địa phương. Công tác tích hợp quy hoạch sau sáp nhập còn chưa đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng cao, còn nhiều khó khăn.

2-2094.jpg
Lãnh đạo Thường trực Thành ủy Huế báo cáo về kết quả sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Huế.

Các đại biểu dự hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra, giám sát số 21, đồng thời kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; có cơ chế bố trí biên chế phù hợp với khối lượng công việc ở cơ sở; hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh xây dựng các nền tảng số dùng chung phục vụ chuyển đổi số.

Tháo gỡ tồn đọng, khơi thông các nguồn lực đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Huế ước tăng khoảng 9,62%, tạo nền tảng thuận lợi để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm. Thành phố đang tập trung đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

5-2837.jpg
Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát số 21, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu kết luận hội nghị đã đánh giá cao nỗ lực của Thành ủy Huế đạt kết quả trong nhiều lĩnh vực như chủ động chỉ đạo việc xây dựng các phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy và bố trí nhân sự bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; việc giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp cơ bản được duy trì liên tục, không xảy ra tình trạng đình trệ kéo dài.

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị của địa phương trong việc rà soát, khắc phục các tồn tại được chỉ ra qua các đợt giám sát trước. Kết quả đạt được sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Không chỉ bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, Huế còn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế tích cực, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước hình thành các động lực phát triển mới.

3-3901.jpg
Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị cũng đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn nhiều biến động, GRDP quý I đạt hơn 9%, du lịch phục hồi mạnh mẽ, giải ngân đầu tư công nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước là những kết quả rất đáng trân trọng. Đây là cơ sở quan trọng để Huế tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị Thành ủy Huế tiếp tục chủ động xây dựng các kịch bản phát triển phù hợp với diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; đẩy mạnh tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông các nguồn lực đầu tư và tận dụng tối đa những cơ chế, chính sách mới đã được Trung ương ban hành.

6.jpg
Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. (Trong ảnh: Huế được vinh danh Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 ở lĩnh vực “Quản trị, điều hành thông minh”).

Đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng, thành phố Huế cần tranh thủ mạnh mẽ hơn các nguồn lực từ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế tư nhân và liên kết vùng; xem đây là những động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đồng thời, Bộ trưởng cũng gợi mở Huế cần tận dụng lợi thế về giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và du lịch để hình thành các mô hình tăng trưởng mới gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với nội dung dự thảo báo cáo, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 Lê Hoài Trung đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Huế tiếp tục làm rõ thêm và chỉ ra những nội dung ưu điểm mới đạt được so với báo cáo kiểm tra đợt 1; những hạn chế, tồn tại kéo dài chưa được khắc phục và các khuyến nghị chưa thực hiện được để sớm hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung đã trân trọng cảm ơn những ý kiến đánh giá, góp ý và chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, giám sát số và cho biết: Thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu, rà soát, cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương mới của Trung ương; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

4-3496.jpg
Đồng chí Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung Huế nhấn mạnh: "Huế sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp".

"Thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường nguồn lực cho cơ sở, phát huy các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra", đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Thanh Hóa phấn đấu giảm 2.413 thôn, tổ dân phố

Ngày 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị cho ý kiến đối với phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Để chuyển đổi xanh nhận được sự đồng thuận

Để chuyển đổi xanh nhận được sự đồng thuận

Việc lắp đặt hàng loạt trạm sạc và đổi pin xe điện tại khu đô thị Royal Park (phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) đang gây nhiều tranh luận. Không chỉ là câu chuyện về hạ tầng giao thông xanh, vụ việc còn đặt ra những vấn đề về quy hoạch, tính minh bạch và quyền được thông tin của cư dân.

Nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại khu vực phía đông ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Để chủ động triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, lấy phòng ngừa là chính; chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy rừng.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tăng cường giờ học thực hành, gắn thực tiễn cơ sở trong đào tạo lý luận chính trị.

Quảng Ngãi: Nâng cao chất lượng đội đào tạo lý luận chính trị

Lấy nghiên cứu khoa học và gắn kết thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đang từng bước đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao đã nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức của tỉnh.

Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế chia sẻ kinh nghiệm được rút ra sau sự cố với Ngai vua triều Nguyễn.

Sau sự cố Ngai vua triều Nguyễn: Bảo vệ bảo vật quốc gia cần sự chung tay của cộng đồng

Sự cố Ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại năm 2025 đặt ra những câu hỏi về công tác bảo vệ bảo vật quốc gia. Sau khi hiện vật được phục chế và đưa trở lại điện Thái Hòa, Đại Nội Huế vào sáng nay (4/6), ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, đã chia sẻ với Báo Nhân Dân kinh nghiệm được rút ra từ sự việc này.

Quang cảnh đền Cô Bơ ở Thanh Hóa.

Khơi dậy nguồn lực phát triển du lịch từ di sản

Trong xu hướng bảo tồn di sản kết hợp với phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, Thanh Hóa là một trong các điểm đến với hệ thống di tích đền, phủ phong phú gắn với Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. 

Bản tái định cư Sa Ná đang phát triển từng ngày. (Ảnh: NGUYỄN HỒNG THỦY)

Viết tiếp trang đời mới tươi sáng

Giữa những triền đồi xanh ngút ngàn của miền tây xứ Thanh, bản Sa Ná (xã Na Mèo) hiện ra bình yên trong ráng chiều vấn vương mùi khói bếp. Những nếp nhà sàn khang trang, tiếng trẻ nô đùa trong sân nhà văn hóa, dòng suối Son thong dong chảy qua cánh đồng Piềng Héo đang thì con gái trước khi hòa vào sông Luồng.

Đại tá Trần Văn Chúng, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học phát biểu khai mạc tập huấn.

Tăng cường kỹ năng phát hiện, ứng phó với các tác nhân hóa chất độc, phóng xạ cho Bộ đội Biên phòng

Ngày 2/6, tại Nghệ An, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng trinh sát, phát hiện và ứng phó với các tác nhân hóa chất độc, phóng xạ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Nghệ nhân Đàng Thị Mỹ Trâm (thôn Bàu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa), bên những sản phẩm chạm bạc thủ công truyền thống của đồng bào Chăm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giữ lửa nghề chạm bạc ở làng Chăm

Giữa làng Chăm Bàu Trúc nổi tiếng với nghề gốm thủ công truyền thống, có một gia đình lặng lẽ giữ gìn nghề chạm bạc qua ba thế hệ. Không ồn ào như những lò gốm đỏ lửa ngày đêm, nghề chạm bạc nơi đây vẫn bền bỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm và đem lại thu nhập ổn định.