Huế tăng tốc giải phóng mặt bằng, đặt nhiều kỳ vọng vào dự án hơn 3.000 tỷ đồng

Khu công nghiệp VSIP Huế đang được xem là một trong những dự án trọng điểm được thành phố Huế đặt nhiều kỳ vọng nhằm tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lãnh đạo thành phố Huế đang đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này.
Lãnh đạo thành phố Huế đang đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này.

Theo sát từ xúc tiến đầu tư

Ngay sau khi dự án được chấp thuận đầu tư vào đầu năm 2026, lãnh đạo thành phố đã liên tục có các động thái thúc đẩy tiến độ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp cùng nhà đầu tư khảo sát thực địa, lựa chọn vị trí triển khai, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan. Trong chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào cuối tháng 5/2026, Bí thư Thành ủy Huế đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án VSIP Huế trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, đánh dấu thêm một cột mốc trong quá trình xúc tiến dự án.

Song song với hoàn thiện thủ tục hành chính, các lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành phố liên tục kiểm tra thực địa, làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng, yêu cầu tập trung xử lý các vướng mắc về hồ sơ đất đai, xác định nguồn gốc sử dụng đất và hoàn thiện phương án bồi thường.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, dự án cần thu hồi khoảng 467,1ha với 659 thửa đất trên địa bàn hai xã Hưng Lộc và Lộc An.

Tại xã Hưng Lộc, dự án ảnh hưởng đến 330,8ha với 411 thửa đất, liên quan 116 hộ gia đình, cá nhân và 5 tổ chức. Đối với phần diện tích ưu tiên phục vụ tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác kiểm kê đã cơ bản hoàn thành hơn 124,35ha. Đến ngày 10/6, hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất đã được trình đối với 118,35ha; Ủy ban nhân dân xã đã cho ý kiến đối với 96 thửa, tương ứng 96,98ha và đang tiếp tục rà soát phần còn lại.

Cùng với đó, các phương án bồi thường cũng đang từng bước được hoàn thiện. Tại Hưng Lộc, cơ quan chức năng đã công khai dự thảo phương án bồi thường đối với 31 lăng, mộ với tổng kinh phí sau điều chỉnh khoảng 2,64 tỷ đồng; công khai phương án bồi thường cây trồng hơn 18,2ha đất hợp tác xã trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 48 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 84,89ha và tổng kinh phí hơn 32,14 tỷ đồng cũng đã được công khai để lấy ý kiến trước khi trình phê duyệt.

Đối với khu vực khoảng 6,9ha phục vụ khởi công dự án, Ban Quản lý dự án cho biết đã phối hợp với địa phương vận động người dân chặt hạ cây cối, di dời lăng mộ để bàn giao mặt bằng. Theo báo cáo, các hộ dân đều thống nhất chủ trương thu hồi đất và cam kết bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Tại xã Lộc An, công tác kiểm kê đã hoàn thành trên 124,5ha trong tổng số 126,15ha cần thực hiện. Còn khoảng 2ha của 3 hộ với 5 thửa đất chưa kiểm kê, trong đó có một trường hợp vướng chồng lấn với khu vực mỏ đất Cồn Lèn. Địa phương cũng đã xác nhận nguồn gốc đất đối với 81,2ha trong số 119,1ha đã trình và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, phương án bồi thường đối với 34 lăng, mộ của 9 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng đã được trình phê duyệt.

Kỳ vọng về việc làm

Kỳ vọng của Huế đối với VSIP không chỉ đến từ quy mô hơn 3.000 tỷ đồng của dự án mà còn từ thành công của mô hình này trên cả nước. Sau gần ba thập kỷ phát triển, hệ thống Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đã mở rộng tới nhiều vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước, với các dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Nghệ An và nhiều địa phương khác, trở thành một trong những thương hiệu khu công nghiệp có sức hút lớn đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài và các ngành sản xuất công nghệ cao.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng và quy mô gần 467ha, VSIP Huế được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ sạch, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu và logistics. Nếu thành công, đây sẽ là một mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới VSIP tại miền trung và mở ra không gian phát triển công nghiệp mới cho Huế.

Giữa những nỗ lực của chính quyền, điều nhiều hộ dân ở vùng dự án quan tâm không chỉ là con số đền bù. Họ đặt nhiều kỳ vọng là sau khi nhường đất cho khu công nghiệp, con em họ sẽ có thêm cơ hội làm việc ngay trên chính quê hương mình, thay vì tiếp tục rời Huế để mưu sinh ở các trung tâm công nghiệp khác. Với nhiều người dân, đó mới là giá trị lâu dài và là sự đền đáp xứng đáng cho những đổi thay mà họ chấp nhận hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Các thành viên đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình thực hiện Dự án Công viên sinh thái tre luồng Tam Thanh.

Lãnh đạo Thanh Hóa kiểm tra thực địa và làm việc về một số dự án trọng điểm tại xã Lam Sơn và Sao Vàng

Ngày 19/6, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành cấp tỉnh đi kiểm tra, làm việc với các địa phương về một số dự án trọng điểm.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với các chức danh của đơn vị mới theo quy định.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thành lập Trung đội phương tiện không người lái

Ngày 19/6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức lại Tổ UAV thành Trung đội phương tiện không người lái. Đây là việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bắc Lý đang được nhà thầu tích cực thi công.

Nghệ An dự kiến khởi công xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2 vào tháng 7/2026

Ngày 19/6, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang nỗ lực hoàn thành 10 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới giai đoạn thí điểm và sắp khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới giai đoạn 2.

Hàng chục người dân liên tục tìm đến nhà chị H.T.Q. (36 tuổi), người đứng ra tổ chức nhiều dây phường hụi, để đòi tiền đã góp. (Ảnh: CTV)

Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh chống các hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức phường hụi

Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ vỡ phường, hụi dưới hình thức vay mượn, huy động vốn trái pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Gần đây nhất, tại địa bàn xã Tân Kỳ tiếp tục xuất hiện các đối tượng lập dây hụi nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Thành phố Huế ưu tiên tháo gỡ thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Huế tập trung xử lý vướng mắc, quyết tâm đạt tăng trưởng hai con số

Dù duy trì tăng trưởng tích cực với GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 9,62%, Huế vẫn đối mặt nhiều thách thức trong giải ngân đầu tư công, triển khai dự án trọng điểm và thu ngân sách. Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Quảng Trị không né tránh thách thức, biến áp lực thành hành động

Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với những kết quả bước đầu, địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.