VSIP khởi công Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1

Ngày 6/2, tại xã Giao Bình và xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1, với diện tích 180ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.249 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Khu công nghiệp Hải Long giai đoạn 1.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Khu công nghiệp Hải Long giai đoạn 1.

Dự lễ khởi công có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Ông Rajpal Singh, Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Rajpal Singh cho biết: Mỗi dự án VSIP mới là một chương quan trọng trong quan hệ kinh tế mà Singapore và Việt Nam đã dày công vun đắp qua nhiều năm. VSIP Nam Định là một dấu ấn quan trọng tiếp theo. Nhờ vào vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng vượt trội của tỉnh Ninh Bình, chúng ta gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới thế giới rằng, Ninh Bình là điểm đến của những dòng vốn đầu tư chất lượng cao và bền vững. Singapore sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ninh Bình trong hành trình tăng trưởng và phát triển.

3.jpg
Ông Rajpal Singh, Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công.

Trong gần ba thập kỷ qua, các khu công nghiệp VSIP đã trở thành nền móng vững chắc cho quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đến nay, VSIP đã vận hành 22 khu công nghiệp tại 15 tỉnh và thành phố với tổng diện tích hơn 12.900ha, trải dài dọc đất nước.

Các dự án đã thu hút hơn 24 tỷ USD vốn đầu tư từ khoảng 1.000 doanh nghiệp, tạo ra không gian sống và làm việc cho gần 340.000 người trong các khu công nghiệp và đô thị tích hợp. Đây là nơi hội tụ của các doanh nghiệp đa dạng từ điện tử, cơ khí chính xác đến thực phẩm, đồ uống và nhiều lĩnh vực khác.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 được chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu xây dựng khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 180ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.249 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai tại địa bàn xã Giao Bình và xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, với tiến độ hoàn thành toàn bộ hệ thống hạ tầng vào quý IV/2027.

Khu công nghiệp sở hữu vị trí thuận lợi, nằm tại trục giao của các hệ thống hạ tầng chiến lược mới: Tuyến đường bộ ven biển, đường Nam Định-Lạc Quần, cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, liên kết thuận lợi tới hệ thống cảng Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi và các dịch vụ tiện ích tại các khu vực lân cận.

Cùng với đó, dự án còn có ưu thế kết nối với các trung tâm công nghiệp khác trong và ngoài tỉnh, tối ưu chuỗi cung ứng và gia tăng lợi ích cho các nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các ban, sở, ngành, chính quyền địa phương, của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án, góp phần quan trọng để dự án đủ điều kiện khởi công theo đúng quy định và kế hoạch đề ra.

2.jpg
Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu tại lễ khởi công.

Để Dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị: Chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy; phấn đấu xây dựng trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu, hiện đại, xanh và bền vững.

Các ban, sở, ngành của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, cùng chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án theo đúng thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thông suốt, hiệu quả. Các địa phương trong vùng dự án tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định để thi công và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp trong thời gian tới.

Về phía tỉnh Ninh Bình, cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, lâu dài và hiệu quả trên địa bàn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Khu công nghiệp Hải Long đã trao 367 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Giao Hưng với tổng giá trị 130 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.