Chuyển đổi xanh trong phát triển đô thị

Quá trình đô thị hóa đặt ra yêu cầu cấp bách về sự cân bằng giữa phát triển với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và tăng cường khả năng thích ứng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hệ thống hóa toàn diện các khái niệm: Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ.

Một góc trung tâm thành phố Huế (Ảnh KIẾN GIANG)
Một góc trung tâm thành phố Huế (Ảnh KIẾN GIANG)

Tầm nhìn chiến lược

Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định: Phát triển nhanh và bền vững vùng Bắc Trung Bộ trên cơ sở phát huy toàn diện tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của các địa phương trong vùng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tập trung phát triển các ngành kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm; nâng cao trình độ và thu nhập của người dân; phù hợp Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và các chiến lược, quy hoạch cấp quốc gia.

Thành phố Huế - đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh và bền vững. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII xác định mục tiêu đến năm 2030: “Xây dựng, phát triển thành phố Huế theo hướng xanh-thông minh-giàu bản sắc”. Ủy ban nhân dân thành phố từng bước lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và tích hợp vào các quy hoạch chuyên ngành của thành phố và quốc gia như giao thông, lâm nghiệp, du lịch và các chương trình, đề án, dự án quy mô lớn.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương nhiều năm liên tiếp dẫn đầu chỉ số PEPI về bảo vệ môi trường; 4 năm đạt Giải thưởng lĩnh vực “Thành phố quản lý môi trường thông minh, xanh, sạch” với nhiều giải thưởng uy tín trong khu vực, quốc tế. Đà Nẵng đã tích hợp các mục tiêu chuyển đổi xanh vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27/02/2026. Năm 2026, tiếp tục điều chỉnh Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” theo Quyết định số 1099/QĐ-UBND cho giai đoạn 2026-2030; tích hợp đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, đồng thời xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh mở rộng không gian hành chính.

“Chuyển đổi xanh mở ra nhiều cơ hội lớn cho Đà Nẵng trong thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành kinh tế mới như công nghệ cao, năng lượng sạch, giao thông xanh, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Thành phố đang đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh. Chuyển đổi xanh sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, giúp Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững”, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Hiến kế cho các đô thị lõi

Chuyển đổi xanh là quá trình phát triển liên tục, đòi hỏi tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm hành động đồng bộ. Việc thể chế hóa các tiêu chí xanh và kinh tế tuần hoàn chính là khâu đột phá để hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư, chuyển hóa chủ trương thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Từ quy hoạch không gian, quản trị đô thị đến sử dụng hiệu quả tài nguyên, mỗi bước đi đều góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn. Đối với các đô thị trung tâm, chuyển đổi xanh được xác lập cụ thể trong quy hoạch từng địa phương, đến quy hoạch liên vùng.

Các chuyên gia cho rằng, sau sáp nhập cần có tầm nhìn chiến lược về hạ tầng nhằm quản trị hiệu quả sự phát triển của đô thị trung tâm và các đô thị liên kết vùng, bảo đảm phát triển bền vững về kinh tế, môi trường, đáp ứng áp lực gia tăng dân số cơ học và nhu cầu hạ tầng ngày càng lớn. Đồng thời, phát triển du lịch xanh được xem là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như giao thông, bất động sản, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và văn hóa sáng tạo. Các địa phương cần xây dựng mô hình phát triển theo hướng bền vững, gắn với cam kết xanh và các giá trị phát triển lâu dài.

Tại hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh” diễn ra mới đây tại Đà Nẵng, Phó Cục trưởng Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hồng Quang cho biết: Tiến trình đô thị hóa đã và đang mang lại nhiều cơ hội về tăng trưởng kinh tế, tạo ra các động lực của sản xuất, dịch vụ, đổi mới và tăng năng suất lao động. Chuyển đổi xanh, phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, carbon thấp ở khu vực đô thị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là trọng tâm để thúc đẩy tiến trình phát triển xanh của cả nền kinh tế, bảo đảm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống và khả năng chống chịu của đô thị trước các thách thức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Các đô thị cần chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phù hợp điều kiện thực tế, tránh tình trạng áp dụng máy móc. Chuyển đổi xanh là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm, mở ra cơ hội phát triển mới, nâng cao chất lượng sống của người dân và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế Nguyễn Đình Đức kiến nghị: Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ các địa phương trong chuyển đổi xanh, nhất là về tài chính xanh và thu hút đầu tư. Hai địa phương Huế - Đà Nẵng và các tỉnh miền trung cần tăng cường liên kết vùng nhằm phát triển các mô hình đô thị xanh, du lịch xanh và cơ sở hạ tầng bền vững. Cần liên kết để đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế và khu vực trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, quản trị đô thị thông minh.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.