Hứa hẹn mùa hoa Tết bội thu

Từ rằm tháng Chạp, lượng người đổ về bãi sông Hồng, nơi trồng đào, trồng quất của người dân Nhật Tân, Tứ Liên rất đông. Đến thời điểm này, nhiều chủ vườn lớn đã treo biển “hết đào” hay “hết quất” do cây trong vườn đều đã có khách đặt mua.
Người trồng đào Nhật Tân phấn khởi vì năm nay đào nở đẹp.
Người trồng đào Nhật Tân phấn khởi vì năm nay đào nở đẹp.

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khiến sức tiêu thụ hoa, cây cảnh bị ảnh hưởng, Tết năm nay dự kiến những người trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội sẽ có một mùa bội thu.

Nằm dưới chân cầu Nhật Tân, bãi trồng quất của xã Tàm Xá (huyện Đông Anh, Hà Nội) những ngày giáp Tết vô cùng tấp nập. Những đoàn xe liên tục ra, vào chở quất đi tiêu thụ.

Cùng với đó, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến tận vườn để chọn quất cảnh. Năm nay, đúng dịp người dân Tàm Xá đảo quất (nhằm điều chỉnh cho quất ra hoa, kết quả đúng Tết) hồi đầu hè thì gặp mưa lớn. Nhưng do có kinh nghiệm chăm sóc, cho nên phần lớn mọi người đều “cứu chữa” kịp thời, để đến hôm nay, cánh đồng quất chín vàng, trông rất đẹp mắt.

Ông Lê Đăng Lại (thôn Đoài) là một người có kinh nghiệm trồng quất nhiều năm. Vườn quất của ông có khoảng 150 gốc, nhưng toàn là cây thế, cỡ lớn, đã trồng nhiều năm nên đều có giá tốt.

Ông Lại chia sẻ: “Nhà tôi ngoài trồng quất, còn trồng một ít đào. Nhìn chung đến thời điểm này cả quất và đào đều đạt yêu cầu. Các cây đều có thế đẹp. Chúng tôi hy vọng sức tiêu thụ sẽ lớn hơn hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh”.

Từ một xã chỉ biết đến canh tác lúa, hoa màu, nay Tàm Xá trở thành trung tâm cung cấp đào, quất lớn ở khu vực phía bắc Thủ đô, với khoảng 85ha trồng. Hiện, quất Tàm Xá đã được thành phố Hà Nội cấp nhãn hiệu tập thể và nghề trồng quất nơi đây cũng được công nhận là làng nghề của Thủ đô.

Ở quận Bắc Từ Liêm, nghề hoa đã “bén rễ” từ nhiều năm nay và trở thành nghề truyền thống của người dân. Trong đó, phường Tây Tựu có gần 300ha hoa, là khu vực có diện tích trồng hoa lớn nhất trong nội thành, chưa kể người dân Tây Tựu còn thuê đất khu vực lân cận phát triển nghề hoa.

Những loài hoa được trồng phổ biến nhất ở Tây Tựu để phục vụ Tết gồm: cúc, thược dược, vi-ô-lét, ly, hồng... Khác với các loại đào, quất có thể thu hoạch sớm, những ngày này, người dân Tây Tựu vừa phải chăm sóc, vừa thu hoạch hoa; từ ngày 23 tháng Chạp thì thu hoạch cấp tập. Nghề trồng hoa vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nên mọi người đều mong từ nay đến Tết trời không quá ấm áp, độ ẩm không cao để có một mùa “bội thu”. Hiện nay, giá hoa Tây Tựu đang thay đổi từng ngày.

Bà Nguyễn Thị Thu, người trồng hoa lâu năm ở Tây Tựu cho biết: “Gia đình tôi trồng 2 sào hoa cúc. Hiện giờ giá đã đạt khoảng 150 nghìn đồng/bó 50 bông. Chúng tôi ngày nào cũng xem diễn biến thời tiết. Nếu tuần sau trời lạnh sâu thì chắc chắn sẽ được mùa”.

Dù Hà Nội có nhiều làng trồng đào, trồng quất, nhưng nói đến đào, Nhật Tân vẫn là “đệ nhất”, tương tự là nghề quất cảnh ở Tứ Liên (cùng địa bàn quận Tây Hồ). Cả Nhật Tân và Tứ Liên đều không phải lo lắng nhiều về việc cạnh tranh bởi ngoài thương hiệu đã được khẳng định từ nhiều năm nay, người dân ở đây tập trung làm đào thế, quất thế với kỹ thuật cao.

Từ rằm tháng Chạp, lượng người đổ về bãi sông nơi trồng đào, trồng quất của người dân Nhật Tân, Tứ Liên rất đông. Nhiều chủ vườn lớn đến thời điểm này đã treo biển “hết đào” hay “hết quất” do cây trong vườn đều đã được đặt, chỉ chờ khách đến chở đi.

Ở Nhật Tân, những cây đào được thuê với giá vài chục triệu đồng trong mấy ngày Tết không phải là hiếm. Đối với đào cành, mức giá phổ biến ở Nhật Tân cũng vào khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Toàn phường Nhật Tân hiện có 70ha trồng đào và hoa các loại, chủ yếu ở ngoài bãi sông Hồng; vụ Tết Nhâm Dần, doanh thu khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Dự kiến, năm nay có thể vượt năm ngoái do kinh tế hồi phục. Cạnh khu vực trồng đào Nhật Tân là khu vực trồng quất cảnh của người dân phường Tứ Liên. Nhiều lúc các chuyến xe chở quất ra, vào khiến con đường tắc nghẽn. Mấy năm trước, người dân Tứ Liên đưa quất vào bình, lọ và tạo ra xu hướng thì nay xu hướng đó tiếp tục được nâng tầm bằng những thế cây đẹp, thậm chí nhiều gia đình kết hợp cây quất thế với những tiểu cảnh, giúp tăng giá trị.

Chị Phạm Thị Hương, chủ một vườn quất ở Tứ Liên cho biết: “Mọi người đều thích quất trong bình vì chơi bền, không lo ảnh hưởng thời tiết. Gia đình tôi bán trung bình một cây là 3-4 triệu đồng nhưng tiêu thụ vẫn tốt”.

Sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh khiến sức tiêu thụ không tốt, những người trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn Hà Nội đều mong một mùa hoa Tết bội thu.

Có thể bạn quan tâm

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.