Hợp tác sâu rộng về khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua kết quả thực hiện Chương trình hợp tác giữa hai bên (năm 2022-2023) và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình hợp tác trong năm 2024 và 2025. Qua đây, nhiều nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã giúp cho các bên đạt được các chỉ tiêu nghị quyết của từng cấp ủy.
Các thí sinh dự kỳ thi Đánh giá năng lực vào các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Các thí sinh dự kỳ thi Đánh giá năng lực vào các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều nhiệm vụ khoa học sát thực tiễn

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, đến hết quý I/2024, các nhiệm vụ đã và đang được hai bên triển khai, gồm: Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh” (Sở Nội vụ chủ trì); Phối hợp thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì); Báo cáo đánh giá kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh (Trường đại học Kinh tế-Luật chủ trì, đã chuyển giao sản phẩm nghiên cứu “Báo cáo phân tích kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh quý IV năm 2023” cho Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố); Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035 và đại học chia sẻ (Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì); Hợp tác, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm về các lĩnh vực trong chương trình hợp tác, theo từng nội dung đặt hàng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;...

Bên cạnh đó, các đơn vị đang hoàn thiện dự thảo đề án khoa học, như: “Quản lý và sử dụng tài sản công” (Sở Tài chính chủ trì); Xây dựng Chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì); Đề xuất các mô hình, cơ chế có tính đột phá nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, đột phá, đặc thù của thành phố; Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ vi mạch cho thành phố (Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì); Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án nghiên cứu mục tiêu phục vụ phát triển bền vững thành phố (Khu Công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì)…

Tiếp tục hợp tác sâu rộng

Kết quả hợp tác giữa hai bên còn thể hiện qua các thông tin trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thuộc Khu quy hoạch Đại học Quốc gia thành phố. Theo đó, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận và xử lý 1.403 hồ sơ. Lũy kế tiến độ đến ngày 27/11/2023 đã xác nhận pháp lý 1.150/1.403 hồ sơ (đạt tỷ lệ 81,96%), ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ đối với 421 hồ sơ; thu hồi mặt bằng 294/1.403 hồ sơ (diện tích 37,56 ha/69,09 ha), đạt 54,36%...

Đánh giá kết quả hợp tác vừa qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất cho rằng, đã có 7/18 nhiệm vụ đã được triển khai theo tiến độ. Có 10/18 nhiệm vụ đang triển khai và cơ bản đã hoàn thiện dự thảo đề án khoa học. Còn 1/18 nhiệm vụ chưa cập nhật thông tin triển khai. Trong việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình hợp tác giữa hai bên trong năm 2024 và 2025, sẽ tiếp tục thực hiện Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản trị tiên tiến, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố”; phối hợp thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu đô thị Đại học Quốc gia; triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đặt hàng của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035 và đại học chia sẻ;…

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh”, hai năm qua, các trường thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo 4.000 nhân sự chất lượng cao cho thành phố, điều này cho thấy tầm nhìn xa của lãnh đạo thành phố. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung phối hợp thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại Khu đô thị Đại học Quốc gia (đã được Ban Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và lấy ý kiến đóng góp của Ủy ban nhân dân thành phố). Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện 7/9 đề án khoa học thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035 và đại học chia sẻ…

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong mảng đào tạo và thành lập các trung tâm, thành phố rất cần Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sâu trong đó có thành lập 4 trung tâm nghiên cứu ở các lĩnh vực công nghệ, kinh tế-xã hội, khoa học sự sống... đặt tại các trường thành viên. Về những vấn đề của Đại học Quốc gia, các sở, ban, ngành của thành phố cần nghiên cứu, phối hợp giải quyết ngay là: Tín dụng cho sinh viên, xe buýt cho sinh viên, tài chính để xây dựng “Quảng trường sáng tạo”...

Có thể bạn quan tâm

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.