Hợp tác nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư

Sáng 2/10, Bệnh viện K và Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư.
Đại diện Bệnh viện K và Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ.
Đại diện Bệnh viện K và Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ.

Đến nay, ung thư vẫn là thách thức và là gánh nặng của hệ thống y tế trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo ước tính của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), năm 2022, Việt Nam có hơn 180 nghìn ca mới mắc và khoảng hơn 120 nghìn ca tử vong do ung thư. Số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm chiếm tới 77% tổng số tử vong, trong đó bệnh ung thư là nguyên nhân đứng thứ hai.

Với phương châm “tất cả vì bệnh nhân”, việc ký kết hợp tác giữa Bệnh viện K và Công ty TNHH Merck Healthcare Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung của cả hai bên nhằm đẩy mạnh hoạt động nâng cao hiệu quả trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng.

Nội dung hợp tác được tập trung vào việc hỗ trợ chuyên môn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe người dân; tăng cường kết nối và hợp tác với các tổ chức, chuyên gia ung bướu trong và ngoài nước thực hiện các hoạt động đào tạo, giáo dục y tế và các hoạt động hướng tới lợi ích của người bệnh và cộng đồng.

Hai bên hợp tác nâng cao năng lực, kinh nghiệm của cán bộ y tế trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh ung thư thông qua các hoạt động đào tạo, huấn luyện, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế thông qua các buổi sinh hoạt khoa học trong và ngoài bệnh viện. Kết nối, hòa nhập và tham gia hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực ung bướu, dược lâm sàng từ các hội nghị trong và ngoài nước.

Khám cho người bệnh tại Bệnh viện K.
Khám cho người bệnh tại Bệnh viện K.

GS,TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ, bệnh ung thư là bệnh tương đối đặc biệt, nhiều khía cạnh. Về mặt tâm lý, việc mắc bệnh ung thư cũng khiến bệnh nhân dễ bức xúc vì không biết tương lai như thế nào. Bên cạnh đó, bệnh cũng ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình người bệnh vì phải điều trị dài ngày, thuốc mới, kỹ thuật mới đều chi phí cao. Sau điều trị, việc hòa nhập cộng đồng như thế nào…

Tâm lý bệnh nhân ung thư thay đổi từng ngày, từng giờ, đây là điều khó trong ngành ung thư. Vì thế, việc luôn luôn cập nhật kiến thức đối với đội ngũ bác sĩ là việc hết sức cần thiết. Hoạt động này cần duy trì liên tục trong tương lai để bệnh nhân ung thư được hưởng kỹ thuật mới, thuốc mới, tiến bộ mới khác.

Được biết, ngoài chương trình hợp tác này, trong nhiều năm qua, Merck Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh viện K trong việc xây dựng và triển khai chuỗi câu lạc bộ bệnh nhân ung thư đại trực tràng và ung thư đầu cổ từ năm 2020 đến nay; phối hợp tổ chức buổi các hội hội thảo khoa học với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư đầu cổ; thường niên tài trợ hội nghị ung thư Việt Pháp...

PGS,TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết thêm, điều trị ung thư là điều trị đa mô thức (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, dinh dưỡng, tâm lý và các phương pháp khác). Do vậy, vấn đề đào tạo cho đội ngũ bác sĩ luôn đóng vai trò rất quan trọng.

Với việc ký kết biên bản ghi nhớ này sẽ giúp các bác sĩ chuyên ngành ung thư của Bệnh viện K có cơ hội học tập tại các trung tâm ung thư lớn trên thế giới như: châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Là những viên gạch đầu tiên để xây dựng Bệnh viện K trở thành một trung tâm ung thư đầu ngành của toàn quốc; đồng thời cũng giúp mạng lưới phòng chống ung thư Việt Nam ngày càng phát triển thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Theo PGS,TS Phạm Văn Bình, với quy mô dân số vượt 100 triệu người, trong khi đó số ca mắc ung thư mới và số lượng bệnh nhân ung thư tử vong ngày vẫn tăng, cho nên các bên liên quan cần tiếp tục cố gắng. Trong cuộc chạy đua này, mỗi một mắt xích phải cố gắng để xây dựng Bệnh viện K nói riêng và hệ thống mạng lưới phòng, chống ung thư Việt Nam nói chung phải ngày càng phát triển, đủ sức mạnh để sàng lọc và phát hiện sớm ung thư.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.