Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Oman

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam Oman không ngừng được đẩy mạnh và ngày càng đi vào thực chất, với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 338,1 triệu USD, tăng 100% so năm 2020, mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Đảng, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các nhà ngoại giao quốc tế tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Oman.
Lãnh đạo Đảng, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các nhà ngoại giao quốc tế tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Oman.

Tối 8/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Oman tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Oman (9/6/1992-9/6/2022).

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Hằng và Đại sứ Oman tại Việt Nam ông Saleh Mohamed Ahmed Al Saqri cùng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu cũng như triển vọng phát triển quan hệ 2 nước ngày càng sâu sắc và toàn diện hơn.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa 2 bên không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn thường xuyên giữa các Bộ, ngành 2 nước.

Nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác song phương đã được ký kế trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, nhân lực, tránh đánh thuế 2 lần, khuyến khích và bảo hộ lẫn nhau trong đầu tư, sản xuất….

Trong đó, gần đây nhất, 2 nước đã ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt vào ngày 28/4 vừa qua, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa 2 nước, qua đó thúc đẩy trao đổi đoàn và tăng cường hợp tác.

Nhìn lại chặng đường 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Oman, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, bà Nguyễn Minh Hằng, bày tỏ trân trọng trước những thành tựu vượt bậc trong quan hệ chính trị ngoại giao, đặc biệt trong hợp tác kinh tế thương mại song phương.

Hợp tác kinh tế giữa 2 nước không ngừng được đẩy mạnh và ngày càng đi vào thực chất. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 338,1 triệu USD, tăng 100% so với năm 2020, mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.

Về đầu tư, Quỹ đầu tư Việt Nam-Oman (VOI) là điểm sáng trong hợp tác đầu tư giữa Việt Nam-Oman, với các dự án đầu tư thành công trong các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, thủy điện, xử lý nước sạch, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng ghi nhận.

Được coi là hình mẫu tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa 2 nước, Quỹ VOI được thành lập và hoạt động trên cơ sở thỏa thuận và hỗ trợ của Chính phủ 2 nước từ năm 2008. Từ vốn cam kết ban đầu là 100 triệu USD năm 2009, đến nay, VOI đã giải ngân hơn 300 triệu USD vào các dự án thiết yếu tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Minh Hằng cũng bày tỏ trân trọng tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu Chính phủ và nhân dân Oman dành cho nhân dân Việt Nam trong lúc khó khăn để khắc phục hậu quả do thiên tai và dịch bệnh Covid-19, khẳng định mối quan hệ gắn bó là nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài giữa 2 nước.

Trước những thành tựu đạt được của 2 đất nước, các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng với tiềm năng và quyết tâm của 2 bên, quan hệ Việt Nam-Oman trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, cảng biển, du lịch…, vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân 2 nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.