Hợp tác giám sát các nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố

Là hai nước hứng chịu thảm họa hạt nhân dân sự nặng nề nhất trong hơn nửa thế kỷ qua, U-crai-na và Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận về chương trình không gian chung, với mục tiêu sử dụng vệ tinh để giám sát các nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố như Tréc-nô-bưn tại U-crai-na và Phư-cư-si-ma tại Nhật Bản.

Tổ máy số 3 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 tại Nhật Bản sau thảm họa sóng thần. Ảnh ROI-TƠ
Tổ máy số 3 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 tại Nhật Bản sau thảm họa sóng thần. Ảnh ROI-TƠ

Thỏa thuận trên được công bố tại Thủ đô Ki-ép của U-crai-na mới đây, sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản P.Ki-si-đa và người đồng cấp nước chủ nhà L.Cô-gia-ra. Trả lời họp báo sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản P.Ki-si-đa cho biết, hai bên đã đồng ý hợp tác trong lĩnh vực không gian để giám sát các vùng quanh Tréc-nô-bưn và Phư-cư-si-ma. Theo dự án hợp tác, hai nước sẽ đưa vào quỹ đạo tám vệ tinh cỡ nhỏ từ nay đến năm 2014, nhằm thu thập thông tin về tác động của phóng xạ từ các trung tâm năng lượng bị hư hại tỏa sang các vùng lân cận.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, vệ tinh do Tô-ki-ô thiết kế nặng khoảng 60 kg, sẽ được tên lửa U-crai-na đưa lên quỹ đạo ở độ cao 600 km, từ đây vệ tinh sẽ chụp ảnh vùng được quy định, hai giờ một lần và thu thập thông tin về mức độ phóng xạ cao ghi nhận ở các khu vực này.

Giới chuyên gia đánh giá dù rất khác biệt, song sự cố thảm họa hạt nhân Tréc-nô-bưn năm 1986 và Phư-cư-si-ma năm 2011 là hai thảm họa hạt nhân được xếp vào mức cao nhất, mức bảy trong Thang cảnh báo quốc tế gồm bảy bậc về sự cố hạt nhân và phóng xạ (INES).

Trong khi đó, Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) ngày 28-8 vừa qua đã quyết định nâng mức đánh giá tình trạng nghiêm trọng của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ gần đây tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 lên cấp độ 3 trong INES - cao hơn hai cấp độ so với đánh giá ban đầu của NRA.

Quyết định trên được NRA đưa ra, sau khi Công ty Ðiện lực Tô-ki-ô (TEPCO), cơ quan điều hành Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 cho biết, khoảng 300 tấn nước nhiễm xạ ở mức cao đã bị rò rỉ từ một bể chứa lớn và đây là vụ rò rỉ nghiêm trọng nhất kể từ khi ba lò phản ứng tại nhà máy này bị nóng chảy sau trận động đất và sóng thần hồi tháng 3-2011. Tuy nhiên, Chủ tịch NRA S.Ta-na-ka cho rằng, cơ quan này không nên quá vội vàng khi đánh giá các vấn đề nảy sinh tại Nhà máy Phư-cư-si-ma trong thời gian tới và nên cân nhắc cách phổ biến thông tin hiệu quả về những gì đang xảy ra tại nhà máy này, cũng như về việc các sự cố này ảnh hưởng như thế nào tới môi trường.

TEPCO hiện sử dụng hàng trăm bể chứa nước nhiễm xạ sau khi dùng nước làm nguội ba lò phản ứng hạt nhân bị nóng chảy. Lượng nước nhiễm xạ rò rỉ từ một bể chứa trong số này có thể đã chảy ra Thái Bình Dương qua hệ thống thoát nước.

Sau khi NRA quyết định nâng mức đánh giá tình trạng nghiêm trọng của vụ rò rỉ nước nhiễm xạ gần đây tại Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-si-ma số 1 nói trên, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đề nghị Nhật Bản giải thích rõ hơn về những gì đang xảy ra tại nhà máy này và tránh đưa ra "những thông điệp khó hiểu".

Trong một báo cáo gửi NRA, IAEA đánh giá vụ rò rỉ nước nhiễm xạ xảy ra mới đây là một trong những vụ việc đáng quan tâm liên quan tới rò rỉ nước nhiễm xạ. Các vụ việc tương tự trước đó không được đánh giá theo INES. Vì vậy, giới chức hữu quan Nhật Bản cần giải thích trước truyền thông và dư luận tại sao nâng mức đánh giá vụ việc này, trong khi các vụ trước không được đánh giá theo INES.

IAEA nhắc lại rằng, cơ quan này không ủng hộ việc sử dụng thường xuyên tiêu chuẩn INES để đánh giá trong tương lai, vì việc áp dụng tùy tiện tiêu chuẩn này có nguy cơ gây hoang mang cho dư luận. Theo IAEA, nên áp dụng một chiến lược truyền thông để giải thích về mức độ an toàn của những vụ việc như vậy để tránh nguy cơ tạo ra "những thông điệp khó hiểu".

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê cho biết, chính phủ của ông sẽ tham gia quá trình xử lý nhiễm xạ ở Nhà máy Phư-cư-si-ma và sẽ không phó mặc cho Công ty điện lực Tô-ki-ô (TEPCO) tự giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các nhà khoa học Liên bang Nga khảo sát, thu thập dữ liệu nghiên cứu về Biển Đông. (Ảnh: HIẾU LIÊN)

Tạo dữ liệu DNA, thúc đẩy công nghệ sinh học biển

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ vào các cơ sở dữ liệu sinh học biển và nguồn gene bản địa, việc hình thành cơ sở dữ liệu DNA cho sinh vật biển Việt Nam là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cơ bản, đồng thời tạo nền tảng cho hướng nghiên cứu liên ngành.

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

[Video] Còn khoảng 34 triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc triển khai Thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất trong tháng 4 vừa qua đã phát hiện có gần 900.000 thuê bao không chính chủ, 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ và còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.