Hơn 70 sự kiện trong Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2022

Thành phố Hải Phòng quyết tâm tổ chức thành công Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2022 với hơn 70 sự kiện như một lời khẳng định Hải Phòng luôn là điểm đến thành công với các nhà đầu tư.

Quang cảnh cuộc họp báo của UBND thành phố Hải Phòng về Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2022 tổ chức chiều 13/4.
Quang cảnh cuộc họp báo của UBND thành phố Hải Phòng về Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2022 tổ chức chiều 13/4.

Sự kiện cũng thể hiện một diện mạo mới, hình ảnh mới về một thành phố thông minh, thân thiện, văn minh, lịch thiệp trong mắt bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tại cuộc họp báo về Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2022 được tổ chức chiều 13/4.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho hay, Lễ hội Hoa phượng đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội được tổ chức thường niên và trở thành Lễ hội truyền thống đặc trưng, là niềm tự hào của người dân Hải Phòng.

Sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19, Lễ hội năm nay diễn ra trong tháng 5/2022, trọng tâm từ ngày 11-13/5, đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2022). Trong đó, chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng - Điểm đến thành công” tổ chức vào 20 giờ tối 13/5 và bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vực Nhà hát thành phố.    

Đây cũng là hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch khởi động mạnh mẽ trở lại sau thời kỳ chìm lắng do dịch bệnh. Đồng thời, lễ hội cũng nhằm tạo không khí phấn khởi, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Hơn 70 sự kiện trong Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2022 -0
 Bắn pháo hoa trong Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2019.

Theo Phó Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Hải Phòng Nguyễn Quang Huy, cùng với các hoạt động chính, trong dịp này, tại thành phố Hải Phòng cũng diễn ra hơn 70 sự kiện kinh tế-xã hội hấp dẫn mừng Ngày giải phóng Hải Phòng. Trong đó, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch… tiêu biểu, đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự như công bố, đón nhận danh hiệu 9 bảo vật quốc gia và trưng bày bộ sưu tập An Biên; Cuộc thi “Hải Phòng Sao Mai 2022”; Giải vô địch quốc gia Golf lần thứ nhất tại Hải Phòng; Giải vô địch Golf Hải Phòng mở rộng; Chương trình biểu diễn múa rối và trưng bày “Không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng”; Lễ hội đua thuyền Rồng trên biển; Chương trình nghệ thuật liên hoan du lịch Đồ Sơn “Sắc màu của biển”; Lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ; Giải vô địch Cúp các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng quốc gia năm 2022...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, sự ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương và các cơ quan thông tin truyền thông, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức thành công Lễ hội Hoa phượng đỏ-Hải Phòng 2022.

Qua đó, Lễ hội cũng góp phần tạo không khí phấn khởi, thi đua trong toàn thành phố phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố năm 2022; tạo cơ sở và tiền đề thúc đẩy phát triển mạnh mẽ du lịch Hải Phòng trong điều kiện bình thường mới.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.