Hơn 600 quyển sách giáo khoa dành tặng các em nhỏ vùng cao

Vào ngày 1/6 sắp tới, CLB Sách Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) sẽ có chuyến đi từ thiện đến điểm trường Tiểu học - THCS xã Pù Bin (huyện Mai Châu, Hòa Bình) nhằm mang đến những hoạt động vui chơi, giáo dục về sách cùng những món quà dễ thương và ý nghĩa dành tặng các em nhỏ.
Hơn 600 quyển sách giáo khoa dành tặng các em nhỏ vùng cao

Trường Tiểu học - THCS Pù Bin là một đơn vị trường thuộc vùng khó khăn của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Cô Khà Thị Đào - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Pù Bin cho biết 90% học sinh tại đây đều từ các gia đình dân tộc thiểu số sống dựa vào nghề nông, điều kiện sống của nhiều em còn khó khăn. Thấu hiểu được điều đó, trong những năm qua, các thầy cô đang công tác tại nhà trường luôn tâm huyết và có trách nhiệm với nghề.

Những khó khăn trong cuộc sống không thể chùn bước được nghị lực học tập của các em nhỏ học sinh tại xã Pù Bin và tấm lòng của thầy cô để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Hơn thế nữa, trong những năm qua thầy và trò nhà trường luôn được đón nhận những tình cảm chia sẻ yêu thương từ các nhà hảo tâm, từ các tấm lòng thiện nguyện.

CLB sách Trường chuyên THPT Nguyễn Huệ tặng hơn 600 quyển sách giáo khoa cũ tới Trường Tiểu học - THCS Pù Bin.

CLB sách Trường chuyên THPT Nguyễn Huệ tặng hơn 600 quyển sách giáo khoa cũ tới Trường Tiểu học - THCS Pù Bin.

Đặc biệt, trong sự kiện thiện nguyện mang tên “FIEUNO” vào ngày 1/6, các em học sinh thuộc CLB Sách Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) sẽ trao tặng hơn 600 quyển sách giáo khoa/sách tham khảo, cùng cùng 250 cuốn sách truyện, 55kg vở mới và giấy trắng, và một số đồ quyên góp khác như quần áo, gấu bông, các loại dụng cụ học tập đến các em nhỏ tại điểm trường Tiểu học - THCS xã Pù Bin.

“Sự kiện của CLB Sách Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ được tổ chức đúng dịp Tết thiếu nhi 1/6 đã mang tới những đầu sách thiết thực, giúp các em học sinh thấu hiểu hơn về sự chia sẻ, lan tỏa yêu thương. Đây cũng là nguồn động viên rất lớn đến thầy và trò nhà trường, đồng thời củng cố niềm tin, khích lệ, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của các em học sinh trong trường.” - cô Khà Thị Đào chia sẻ.

Học sinh đến quyên góp sách tại thư viện Trường chuyên THPT Nguyễn Huệ.

Học sinh đến quyên góp sách tại thư viện Trường chuyên THPT Nguyễn Huệ.

Để chuẩn bị cho sự kiện thiện nguyện lần này, các em học sinh thuộc CLB Sách Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đã lên lên ý tưởng và chuẩn bị công tác vận động quyên góp xuyên suốt tháng 5. Với thông điệp “Khi trao gửi cũng là một cách để yêu thương”, sự kiện FIEUNO của CLB Sách Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ là cơ hội để mọi người hiểu được giá trị của những cuốn sách tưởng chừng cũ lại vẫn có thể giúp ích được cho người khác. Thay vì vứt bỏ, ta có thể trao gửi những cuốn sách ấy đến với những người có hoàn cảnh khó khăn như một món quà đầy yêu thương, điểm tô thêm hạnh phúc và tinh thần vui tươi, tích cực trong cuộc đời của họ.

Đây cũng là dịp để nâng cao ý thức của các bạn trẻ về hạn chế tình trạng lãng phí tài nguyên sách, vừa có thể dọn dẹp nhà cửa gọn gàng hơn bằng việc đem những cuốn sách không còn sử dụng đến sự kiện quyên góp. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng muốn lan tỏa giá trị nhân văn, nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách” và góp phần thắp sáng ước mơ học tập còn dang dở của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện thu hút đông đảo học sinh THPT chuyên Nguyễn Huệ và một số trường khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội tham gia hưởng ứng. Sau khi biết được thông tin CLB Sách của trường sẽ tổ chức thiện nguyện tại xã Pù Bin, bạn Bùi Minh Anh (17 tuổi, Hà Nội) đã chủ động cẩn thận đóng gói những quyển sách giáo khoa cũ đem đến ủng hộ. Bạn chia sẻ: “Em cảm thấy đây là một hoạt động ý nghĩa và nhân văn. Hiện tại em đã quyên góp được 10 kg sách cũ cho ban tổ chức. Sự kiện cũng là cơ hội để lan tỏa yêu thương trên vùng cao có hoàn cảnh khó khăn”.

Chuyến đi từ thiện của CLB Sách Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ sẽ diễn ra ngày 1/6 tại điểm trường Tiểu học - THCS xã Pù Bin (xóm Nà Phặt, xã Pù Bin, Huyện Mai Châu, Hòa Bình). 144 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 cùng các thầy cô trong tổ sư phạm của trường Tiểu học - THCS xã Pù Bin sẽ cùng tham gia sự kiện.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.