Hơn 450 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia Triển lãm VIATT 2026

Ngày 26/2, Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn,Triển lãm do Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026).
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026).

Sự kiện Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026) mở rộng quy mô tăng 20%, từ 15.000m² lên 18.000m², quy tụ gần 1.000 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các ngành hàng trưng bày gồm: may mặc; dệt gia dụng; dệt may kỹ thuật và vải không dệt; công nghệ gia công dệt và in.

ndo_br_7.jpg
Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026), thu hút hơn 450 doanh nghiệp đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của các nhà mua hàng dệt may khu vực ASEAN và thế giới.

ndo_br_8.jpg
Nhiều thương hiệu lớn trong nước và quốc tế được giới thiệu tại Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026).

Điểm nhấn của VIATT 2026 là sự tham gia của 7 khu gian hàng quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó lần đầu tiên xuất hiện gian hàng Đức tại Khu châu Âu; cùng các gian hàng đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc)… Sự hiện diện đa dạng này tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận nguồn nguyên phụ liệu chất lượng cao, tìm hiểu, thử nghiệm công nghệ mới và trực tiếp đàm phán với các nhà mua hàng quốc tế.

ndo_br_3.jpg
VIATT 2026 là sự tham gia của 7 khu gian hàng quốc gia và vùng lãnh thổ.

Song song với hoạt động trưng bày, triển lãm tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên sâu và chương trình kết nối giao thương B2B diễn ra trong ba ngày, tập trung vào các nội dung như bất ổn thương mại năm 2026, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế và sản xuất, thực hành ESG và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

ndo_br_4.jpg
Khách hàng tham quan tại hội chợ triển lãm.

Khu giải pháp đổi mới và kỹ thuật số tiếp tục giới thiệu các công nghệ mô phỏng thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động hóa và giải pháp kiểm tra vải tiên tiến, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian giao hàng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

ndo_br_2.jpg
Quảng bá sản phẩm ngành dệt may Việt Nam tại Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026).

Trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch từ gia công sang nâng cao giá trị gia tăng, VIATT 2026 được kỳ vọng mở rộng mạng lưới đối tác, tạo thêm cơ hội ký kết hợp đồng, tăng đơn hàng trong quý II và những tháng cuối năm 2026. Thông qua các hoạt động kết nối chuyên sâu, doanh nghiệp từng bước củng cố vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28/2/2026.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.