Hơn 40 nhà khoa học tham dự Hội thảo Vật lý Thiên văn SAGI 2025

Sáng 26/5, tại Trung tâm ICISE (thành phố Quy Nhơn, Bình Định), Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) tổ chức Hội thảo Vật lý Thiên văn SAGI 2025.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo diễn ra từ ngày 26-30/5, quy tụ hơn 40 nhà khoa học, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Cùng với đó là 16 chuyên gia quốc tế từ Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Mỹ tham gia trực tuyến, mở ra diễn đàn trao đổi tri thức quan trọng về vật lý thiên văn.

Một trong những điểm nổi bật của Hội thảo SAGI 2025 chính là sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu thế giới, những người đang góp phần định hình tương lai nghiên cứu vũ trụ. Trong đó có: Giáo sư, Tiến sĩ Alexandre Lazarian, Đại học Wisconsin-Madison, Hoa Kỳ, chuyên gia hàng đầu về từ trường vũ trụ; Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, Phòng Thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA (Hoa Kỳ), người có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về dữ liệu kính thiên văn vũ trụ.

Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham dự của Giáo sư Hoàng Chí Thiêm, Viện Khoa học Vũ trụ và Thiên văn Hàn Quốc (KASI), chuyên gia nghiên cứu mô hình hình thành thiên thể; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Điệp, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), tiên phong trong lĩnh vực thiên văn học tại Việt Nam...

Tiến sĩ Phạm Ngọc Điệp, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) trình bày tham luận tại hội thảo.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Điệp, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo Vật lý Thiên văn SAGI 2025 có 43 bài trình bày trong phiên toàn thể, xoay quanh các vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu thiên văn hiện đại như: vật lý và kỹ thuật phân cực ánh sáng, giúp nghiên cứu về khí, bụi và từ trường trong vũ trụ; sự hình thành và tiến hóa của các thiên thể, từ hành tinh, ngôi sao đến thiên hà và lỗ đen siêu khối lượng. Ngoài ra, còn có các ứng dụng dữ liệu từ các kính thiên văn hàng đầu như ALMA, JWST, JCMT, SOFIA, hỗ trợ nghiên cứu về cấu trúc và thành phần vũ trụ; kết nối lý thuyết, mô phỏng và quan sát, tạo nền tảng vững chắc cho những khám phá mới trong thiên văn học.

Các chủ đề này không chỉ thu hút sự quan tâm từ các nhà khoa học quốc tế mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho những nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Với sự hỗ trợ từ Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam, ICISE đã tổ chức nhiều hội nghị quốc tế quy mô lớn, giúp nâng cao năng lực nghiên cứu thiên văn của Việt Nam, đồng thời thu hút sự hợp tác của các chuyên gia quốc tế. Hội thảo SAGI 2025 không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà còn là nền tảng giúp định hướng phát triển thiên văn học tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam hội nhập với nền khoa học vũ trụ toàn cầu.

Bên cạnh các nhà khoa học đầu ngành, hội thảo còn là cơ hội quan trọng để các nghiên cứu sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận những xu hướng nghiên cứu tiên tiến nhất. Đặc biệt là tiếp cận các phương pháp quan sát, mô phỏng hiện đại, giúp định hướng nghiên cứu thiên văn trong nước. Ngoài ra, đây cũng là dịp mở rộng hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu trẻ với các trung tâm thiên văn quốc tế.

Thông qua hội thảo, thế hệ trẻ Việt Nam có cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu, từ đó phát triển kỹ năng và mở rộng tiềm năng nghiên cứu khoa học. Đồng thời, đây cũng là dịp để sinh viên, nghiên cứu sinh tham gia dự án quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu tại Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm ICISE.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm ICISE.

Hội thảo Vật lý Thiên văn SAGI 2025 không chỉ mang đến những nghiên cứu khoa học tiên tiến, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thiên văn học tại Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế, giúp Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ.

Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới, những chủ đề nghiên cứu mang tính đột phá, cùng với định hướng phát triển thiên văn, hội thảo chắc chắn sẽ đóng góp vào nền khoa học vũ trụ toàn cầu, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho các nghiên cứu thiên văn trong nước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.